Sống mãi lòng nhiệt huyết với nghề y

Thứ Tư, ngày 02/03/2016 | 07:34

Từ những cán bộ y tế trong thời chiến giàu kinh nghiệm cho đến thế hệ y, bác sĩ trẻ đều nuôi dưỡng trong lòng một nhiệt huyết với nghề. Đó chính là nền tảng căn bản giúp công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt hơn.

Bác sĩ Liền đang tư vấn cho bệnh nhân về tình hình sức khỏe hiện tại.

Ông Nguyễn Văn Hí, người dân ở ấp Phó Đường, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Khi chiến tranh mới đi qua, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ y tế thiếu thốn, trình độ y, bác sĩ còn nhiều hạn chế nên hiệu quả điều trị bệnh không cao. Ngày nay, cùng sự phát triển của xã hội đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ y, bác sĩ học hỏi và tiếp xúc thực tế nhiều hơn. Tôi cũng như gia đình cảm thấy an tâm và hài lòng hơn vì hiệu quả điều trị bệnh rất cao”.

Nhắc đến sự phát triển của ngành y, có lẽ mọi người không thể nào quên được sự cống hiến của những thế hệ cán bộ y tế lão thành. Các cô, chú đã phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả. Gặp chú Nguyễn Văn Thôi, tên thân mật mà các anh chị trong nghề thường gọi là chú Út Đỏ, năm nay ngoài 80 tuổi, nhưng trong chú vẫn tràn đầy lòng nhiệt huyết với nghề. Để phục vụ tốt nhu cầu khám và điều trị bệnh cho người dân, các cô chú đã tự vượt lên chính bản thân mình. Chú Út tâm sự: “Tôi về địa phương công tác trong thời kỳ bao cấp, cơ sở vật chất, thuốc men và trang thiết bị y tế còn nhiều thiếu thốn, vì vậy ảnh hưởng khá nhiều đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhưng với sự quyết tâm và lòng yêu nghề tha thiết, đã giúp bản thân tôi cùng anh em vượt qua những khó khăn trong công việc. Sức khỏe người dân được chăm sóc tốt, là bản thân anh em chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện”.

Nhịp sống xã hội phát triển, đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được nâng dần trình độ chuyên môn, tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu mà thế hệ đi trước để lại. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng yêu nghề, muốn cống hiến sức mình cho quê hương đất nước là điều mà thế hệ y, bác sĩ trẻ luôn mong mỏi. Anh Đỗ Minh Liền, bác sĩ điều trị Khoa Ngoại Tổng hợp, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, cho biết: “Tôi ấp ủ trong lòng ước mơ làm thầy thuốc ngay từ nhỏ và mong muốn ấy đã thôi thúc tôi cho đến tận hôm nay với hy vọng cống hiến sức trẻ của mình. Tôi luôn cố gắng vận dụng những kiến thức đã học tại trường làm nền tảng cho việc chăm sóc sức khỏe người dân. Để nâng cao trình độ và tay nghề, tôi luôn cùng anh chị em đồng nghiệp trao đổi kinh nghiệm, tiếp xúc nhiều hơn với thực tế nhằm tăng khả năng ứng phó với nhiều trường hợp có thể xảy ra”.

Bên cạnh đội ngũ cán bộ y tế tâm huyết, thì vai trò của người lãnh đạo là không thể thiếu. Hơn 20 năm công tác trong ngành y, đã giúp cho BSCKII Huỳnh Văn Huân, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy, một kinh nghiệm vững vàng và trái tim yêu nghề tha thiết. Bác sĩ Huân chia sẻ: “Với vai trò là giám đốc trung tâm, tôi không cho phép mình có quyền tắc trách trong công việc. Người thầy thuốc cần có cái tâm tốt, nên yêu lấy người bệnh hơn cả bản thân mình. Đặc biệt, để chất lượng điều trị tại trung tâm ngày càng cao, tôi luôn cố gắng làm tốt công tác tư tưởng đối với nhân viên, tạo điều kiện hướng dẫn, dìu dắt cho những cán bộ trẻ có thêm kinh nghiệm thực tiễn và có thể hòa nhập tốt với đơn vị cũng như công việc”.

Thời gian với những biến đổi dần của cuộc sống, nghề y vẫn là một nghề cao cả, mang đầy ý nghĩa, có một vai trò quan trọng và tích cực trong xã hội ở bất cứ giai đoạn nào. Xã hội càng phát triển, vai trò và vị trí của ngành y ngày càng được nâng cao, với mục đích cuối cùng là cứu sống sinh mạng con người và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đó, giúp tăng dần tuổi thọ con người, tạo ra một nguồn nhân lực tốt phục vụ cho xã hội. Ba thế hệ nghề y dù tuổi đời, học thức khác nhau, nhưng mục tiêu chung là giống nhau: chăm sóc sức khỏe cho người dân, vì một xã hội khỏe mạnh. Do vậy, những cán bộ y tế đặc biệt là thế hệ trẻ cần trân trọng và yêu nghề hơn nhằm giúp công tác chăm sóc khám, điều trị bệnh cho bệnh nhân được thực hiện một cách tốt nhất.

Hiện tại, trên địa bàn thị xã Ngã Bảy có 280 y, bác sĩ và điều dưỡng trung học đang công tác. Tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân là 7,86. Trong đó, có 19 bác sĩ chuyên khoa I và 4 bác sĩ chuyên khoa II.

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...