Sốt xuất huyết chưa có dấu hiệu chững lại

Chủ Nhật, ngày 14/07/2019 | 23:58

Số cas bệnh tăng gấp nhiều lần so cùng kỳ ở các huyện, thị xã, thành phố, cho thấy tình hình sốt xuất huyết (SXH) ngày càng diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu chững lại.

Cán bộ Trạm Y tế xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, kiểm tra các lu, khạp chứa nước của người dân.

Trẻ hay người lớn đều mắc bệnh

Đốt nhang trừ muỗi, xịt thuốc diệt muỗi, cho con mặc quần, áo dài tay,… là giải pháp được anh Dung Thanh Lâm, ở ấp 1A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, quan tâm thực hiện sau đợt bệnh SXH của con gái nhỏ 6 tuổi. Anh Lâm nói: “Thấy con gái nóng tôi mua thuốc cho uống chứ đâu nghĩ bị SXH. Uống không bớt tôi mới đưa con đi bệnh viện khám, thì phát hiện bị SXH và phải nhập viện điều trị hơn một tuần. Cho nên, bây giờ về nhà tôi luôn thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống SXH cụ thể để hạn chế bệnh tái phát”.

Tình hình SXH đã và đang xảy ra phức tạp thời gian qua, gây nên nhiều lo lắng cho người dân, đặc biệt là đối với các gia đình có trẻ nhỏ. Theo người dân, họ sợ những ảnh hưởng mà SXH mang lại như khiến sức khỏe giảm sút, gián đoạn việc học,… Tuy nhiên, trên thực tế, có kiến thức và thực hành phòng, chống SXH là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau khi một số hộ còn khá lơ là. Nhiều người dân chưa hiểu đúng về ý nghĩa của việc phòng, chống bệnh, hoặc có thái độ bất hợp tác trong công tác này, gây nên khó khăn cho ngành chức năng.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, cho biết: “Thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển, một số người dân có nhận thức nhưng lơ là phòng, chống dịch bệnh… được xem là những nguyên nhân khiến SXH gia tăng. Chúng tôi đã tiến hành thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại cộng đồng, vận động và tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, giúp họ cùng chung tay thực hiện để mang về hiệu quả”. Tính đến ngày 10-7, huyện Châu Thành A ghi nhận 42 cas SXH, tăng 36 cas so cùng kỳ. Ban chỉ đạo huyện và các địa phương đang ráo riết, khẩn trương thực hiện công tác dập dịch, đảm bảo xử lý hiệu quả, tránh tình trạng bùng phát.

Bên cạnh đó, đối với những cas bệnh cũ, địa phương cũng tăng cường việc giám sát nhằm ngăn chặn tái phát, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân. Chị Lê Thu Đông, ở ấp 1A, xã Tân Hòa, nói: “Tôi có 3 cháu nhỏ nên rất sợ mắc phải SXH khi gần nhà có trường hợp bị bệnh. Để đề phòng SXH, tôi đậy kín các lu, khạp chứa nước, tăng cường vệ sinh môi trường, cho các cháu ngủ mùng kể cả ban ngày,… chứ để mắc bệnh thì phiền phức lắm”.

Theo đánh giá chung, bệnh SXH trên địa bàn tỉnh không chỉ xuất hiện ở trẻ em mà người lớn cũng có thể dễ mắc phải. Vì vậy, người lớn cũng cần ý thức và đừng chủ quan trong việc tự phòng bệnh cho bản thân.

Chủ động phòng, nâng cao ý thức người dân

Mặc dù tỉnh đã triển khai hai chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng và thực hiện các biện pháp xử lý dịch đúng quy định nhưng SXH vẫn gia tăng. Nắm bắt được thực trạng này, các địa phương đều chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp cụ thể để phòng, chống SXH, tạo sức lan tỏa phong trào, hiệu ứng sâu rộng trong Nhân dân.

Ông Lý Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Để hạn chế dịch bệnh, chúng tôi tăng cường công tác phòng, chống dịch chủ động. Tập trung lực lượng tuyến huyện, nhân viên một số trạm lân cận phối hợp với những trạm có số cas SXH cao, đi xuống các ấp để tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, kiểm tra mật độ lăng quăng”. Bên cạnh đó, khi tựu trường, ngành y tế huyện cũng sẽ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, truyền thông đến học sinh để các em cùng gia đình phòng, chống SXH.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp, khi thời tiết thay đổi thất thường, nắng mưa xen kẽ làm cho độ ẩm cao, các côn trùng trung gian truyền bệnh phát triển nhanh. Tính đến ngày 10-7, toàn tỉnh ghi nhận 179 cas SXH, tăng 107 cas so cùng kỳ, trong đó, chỉ có 2 cas độ nặng, còn lại là độ 1. Chính điều này khiến việc chẩn đoán SXH độ 1 rất dễ nhầm với các bệnh sốt do nhiễm siêu vi khác. Dù số cas SXH tăng cao, nhưng tính ở 20 tỉnh, thành phía Nam, Hậu Giang vẫn có số cas mắc thấp nhất so với các địa phương khác.

Mặc dù vậy, ngành y tế địa phương luôn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại những nơi tình hình phức tạp cũng như các đơn vị còn lại. Mọi người hãy cùng nâng cao ý thức cá nhân trong phòng bệnh, chủ động vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, không nên trông chờ, ỷ lại vào ngành y tế. Bà Trần Thị Ba, ở phường IV, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Tôi nghe trên báo, đài thông tin nhiều về tình hình bệnh SXH nên rất ngán ngại. Tôi nghĩ, thay vì đợi ngành chức năng vào cuộc nhắc nhở, bản thân gia đình mình nên tự ý thức để bảo vệ sức khỏe bản thân”.

Rất cần sự phối hợp tốt của người dân

Ngành y tế khuyến cáo, người dân cần biết rõ lợi ích khi tham gia phòng, chống SXH, một việc làm thiết thực tại gia đình và cộng đồng. Khi có những biểu hiện nóng, sốt, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm, khám kịp thời, nhằm phát hiện sớm và điều trị bệnh hiệu quả. Khi ngành y tế phát hiện cas bệnh và tiến hành xử lý môi trường, người dân hãy phối hợp tốt để giúp công tác phòng bệnh được thực hiện thuận lợi hơn: Không có lăng quăng, không có bệnh SXH…

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...