Thứ Ba, ngày 20/09/2016 | 15:31
Sau hơn 5 tháng không ghi nhận thêm ca mắc kể từ hồi tháng 3-2016, trong tháng 9-2016 này, ngoài đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết (SXH) thì dịch bệnh Zika lại “tái xuất” ở TPHCM.
Vì vậy, nguy cơ đang đối mặt là sự bùng phát của dịch kép: SXH và Zika - đều có yếu tố dịch tễ từ muỗi. Chiều 19-9, Bộ trưởng Bộ Y tế các nước Đông Nam Á đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến để bàn các giải pháp nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika gây ra với các nước trong khu vực.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giám sát phòng chống virus Zika tại quận 2
Cao điểm dịch sốt xuất huyết
Thời tiết mưa nhiều từ đầu tháng 9-2016 đến nay đã khiến bệnh SXH tăng cao. Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, sau nhiều tháng nỗ lực “kềm chân” được bệnh dịch SXH thì nay thời tiết đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, bệnh đã gia tăng nhanh. Thống kê cụ thể trong tuần đầu của tháng 9, trên địa bàn TPHCM có 501 trường hợp mắc SXH phải nhập viện điều trị. Số ca bệnh này tăng 34% so với mức trung bình của tháng 8. Nếu tính tổng từ đầu năm đến nay, TPHCM đã có 11.306 bệnh nhân mắc SXH, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP, một số địa bàn có ổ dịch SXH phổ biến là huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận Thủ Đức, Bình Thạnh… Trong tháng 8-2016, một ổ dịch SXH tại huyện Hóc Môn khiến 5 người mắc, trong đó một người tử vong. Sau đó, cũng tại khu vực ổ dịch này tiếp tục xuất hiện 4 ca mắc SXH. Riêng huyện Củ Chi đang là địa bàn “nóng” về dịch SXH bởi ổ dịch và ca mắc tăng cao, vừa được Trung tâm Y tế dự phòng TP phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát tại xã Tân Phú Trung.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP, qua giám sát 10.979 điểm nguy cơ SXH ngoài cộng đồng thì phát hiện có đến 3.440 điểm nguy cơ có lăng quăng, chiếm 31%. Ngoài ra, TP còn phát hiện thêm 723 điểm nguy cơ mới phát sinh dịch SXH.
Trước đó, hồi tháng 7-2016, dịch SXH đã bùng phát mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ và đích thân Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào cuộc thị sát, yêu cầu khẩn cấp các biện pháp dập dịch. Theo Bộ Y tế, hiện dịch SXH gia tăng khiến cả nước đã có hơn 50.000 người mắc tại 48 tỉnh, TP với 17 trường hợp tử vong (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái).
Dịch Zika… tái xuất
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hiện nay dịch bệnh do virus Zika đang diễn biến rất phức tạp. Tính đến ngày 19-9, trên thế giới đã có 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có sự lưu hành của virus Zika. Riêng tại Đông Nam Á đã có 7 quốc gia xuất hiện ca bệnh do virus Zika. Đặc biệt, tại Singapore, từ cuối tháng 8-2016 đến nay, dịch bệnh do virus Zika đã bùng phát với trên 396 trường hợp nhiễm.
Đầu tháng 9-2016, tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ghi nhận một công dân người Đức nhiễm virus Zika sống ở quận 2 (TPHCM). Ngày 13-9 tiếp tục ghi nhận một trường hợp là công dân nam, 63 tuổi, người Đài Loan, xác định nhiễm virus Zika sau khi dự đám cưới tại Trà Vinh… Hồi tháng 3-2016, dịch Zika đã “xâm nhập” Việt Nam và TPHCM cũng là địa phương đầu tiên của cả nước phát hiện có ca bệnh. Trong đó, có cả thai phụ bị mắc phải virus Zika cũng cư ngụ trên địa bàn quận 2, khiến cộng đồng hết sức lo lắng… Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cảnh báo, hiện dịch bệnh Zika đã lan rộng trở lại sau một thời gian tạm lắng. Một số nước như Nhật Bản, Thái Lan, Philippines… đã có virus Zika lưu hành và nguy cơ dịch bệnh do virus Zika bùng phát tại Việt Nam là rất cao. Bởi lẽ virus Zika đã xuất hiện và lưu hành trong cộng đồng tại Việt Nam. Trong khi đó, muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết cũng là muỗi truyền bệnh virus Zika đang có xu hướng gia tăng trong mùa mưa. Ngoài ra, đó là sự đi lại giao lưu thuận lợi giữa các quốc gia Đông Nam Á nên nguy cơ nhiễm bệnh từ người trở về từ vùng dịch rất cao.
Để ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh do virus Zika, cũng tại cuộc họp trực tuyến Bộ trưởng Bộ Y tế các nước Đông Nam Á, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ, Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh giám sát các hành khách nhập cảnh, nhất là các trường hợp đi về từ vùng dịch. Tăng cường giám sát virus Zika tại các cơ sở y tế, tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm nếu nghi ngờ. Đồng thời, Bộ Y tế cũng tăng cường triển khai sử dụng test chẩn đoán Trioplex để giám sát, sàng lọc đồng thời 3 bệnh gồm Zika, sốt xuất huyết và sốt Chikunggunia. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng chỉ rõ, để phòng bệnh do virus Zika hiệu quả nhất, người dân cần chủ động và thường xuyên diệt muỗi, diệt bọ gậy (lăng quăng)...
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế các nước ASEAN đã thống nhất ra tuyên bố chung với nội dung: Tăng cường hệ thống giám sát của quốc gia và đẩy mạnh các cơ chế đánh giá nguy cơ hiện có của khu vực với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Các nước sẽ đẩy mạnh các cơ chế hiện có để kịp thời chia sẻ thông tin giữa các quốc gia trong khu vực nhằm có được sự đánh giá nguy cơ một cách chính xác. Thực hiện các nghiên cứu, chia sẻ phát hiện mới và bài học kinh nghiệm liên quan đến dịch bệnh do virus Zika.
Theo TƯỜNG LÂM - KHÁNH NGUYỄN/SGGP
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...