Tăng cường tư vấn phòng, chống suy dinh dưỡng

Thứ Sáu, ngày 11/10/2024 | 11:00

Để nâng cao kiến thức của gia đình về phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ, nhất là khi trẻ bệnh, hoạt động tư vấn dinh dưỡng đã được duy trì lồng ghép thường xuyên trong quá trình khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Tư vấn dinh dưỡng luôn được lồng ghép trong quá trình khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Chú trọng tư vấn, giải thích trực tiếp

Đưa con đến khám bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, chị Trần Thị Thu Quỳnh, ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, bày tỏ lo lắng về tình trạng bệnh của con, viêm hô hấp nhiều ngày chưa khỏi và còn vấn đề về sự phát triển thể chất đều được bác sĩ tư vấn tận tình. Chị Thu Quỳnh lo lắng: “Con tôi là bé Thái Trần Đức Tài, đã 2 tuổi, cân nặng được 12kg. Tôi lo lắng không biết cháu có bị suy dinh dưỡng không? Bác sĩ bảo cháu không bị suy dinh dưỡng và hướng dẫn tôi chăm sóc dinh dưỡng cho con hợp lý khi cháu bệnh”.

Việc lồng ghép này đã đem lại hiệu quả tích cực nâng cao nhận thức của các gia đình về chăm sóc dinh dưỡng hợp lý cho trẻ, chủ động phòng trẻ bị suy dinh dưỡng. Chị Trần Ngọc Trân, ở xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, cho biết: “Tôi đưa con 7 tháng tuổi đến bệnh viện khám do bị bệnh hơn 10 ngày không khỏi, uống sữa ít, hay ọc. Trong quá trình khám bệnh, bác sĩ tư vấn gia đình nên chia nhỏ cho con uống sữa mỗi lần ít hơn bình thường, để giảm tình trạng ọc. Rồi còn hướng dẫn tôi cần cho con ăn dặm đúng cách để đảm bảo đủ dinh dưỡng, phòng, chống suy dinh dưỡng cho con sau này”.

Không riêng chị Thu Quỳnh, Ngọc Trân, hầu hết gia đình có con nhỏ đến khám bệnh đều được quan tâm đánh giá và tư vấn về tình trạng dinh dưỡng. Bác sĩ Thạch Neng Xuân Chính, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, chia sẻ: “Tất cả các bé đến khám bệnh đều được cân nặng, đo chiều cao. Bác sĩ khám dựa trên chỉ số này xem các bé có suy dinh dưỡng hay không và lồng ghép tư vấn, hướng dẫn trực tiếp phù hợp, giải đáp các thắc mắc của gia đình trong quá trình chăm sóc trẻ, trong đó có nuôi dưỡng”.

Theo các bác sĩ, với trẻ cân nặng thấp, suy dinh dưỡng thường yếu, dễ bị ốm, trẻ chậm phát triển về thể chất và cả trí tuệ. Gia đình cần chăm sóc dinh dưỡng hiệu quả cũng góp phần giảm trẻ bị suy dinh dưỡng và giảm tần suất bệnh của trẻ nhỏ.

Trẻ suy dinh dưỡng cần chăm sóc như thế nào ?

Khi trẻ bị suy dinh dưỡng không chỉ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất mà còn ảnh hưởng đến cả sự phát triển về tinh thần. Gia đình cần quan tâm chăm sóc dinh dưỡng hợp lý để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ, hoặc trẻ chưa bị suy dinh dưỡng nên chăm sóc tốt, phòng ngừa để trẻ không bị suy dinh dưỡng.

Theo khuyến cáo của bác sĩ Thạch Neng Xuân Chính, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, đối với trẻ bị suy dinh dưỡng gia đình trước tiên cần tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến trẻ bị suy dinh dưỡng và cải thiện bằng cách điều chỉnh cho hợp lý. Người mẹ cần cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Sau đó, cho trẻ ăn dặm đúng thời điểm và đúng cách. Đối với trẻ trên 1 tuổi cần cho trẻ ăn đa dạng thực phẩm, đảm bảo đủ 4 nhóm dinh dưỡng (đạm, đường, chất béo, vitamin và các chất khoáng). Gia đình có thể cho trẻ ăn nhiều bữa trong ngày và chế biến thức ăn bắt mắt để kích thích trẻ thèm ăn. Ngoài ra, cần bổ sung thêm một số vitamin và muối khoáng.

Suy dinh dưỡng sẽ dẫn đến sự chậm phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ. Vì vậy, chăm sóc hợp lý phòng suy dinh dưỡng cho trẻ là việc các gia đình cần quan tâm đúng mức. Quan tâm cân nặng và đo chiều cao của trẻ thường xuyên để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Đồng thời, nhận biết sớm một số dấu hiệu trẻ suy dinh dưỡng, như: trẻ hay quấy khóc, kém linh hoạt, các bắp thịt tay chân mềm nhão, bụng to dần, chậm biết lật, ngồi, bò, đi đứng, chậm mọc răng,… để chủ động chăm sóc cải thiện dinh dưỡng cho trẻ.

HỒNG DIỄM

Xem thêm

Tập huấn phòng, chống HIV/AIDS cho 140 viên chức y tế

18:21 10/10/2024

(HGO) - Trong tháng này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn về công tác phòng, chống HIV/AIDS cho 140 viên chức y tế tuyến cơ sở đang công tác tại trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và trạm y tế,

Hình thành thói quen chủ động tầm soát, phòng bệnh không lây nhiễm cho người dân

09:10 07/10/2024

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức khám, sàng lọc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp cho 1.200 người dân trên địa bàn 24 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị, thành phố của tỉnh.

Khám sàng lọc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp cho 1.200 người

05:17 04/10/2024

(HG) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức khám sàng lọc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp cho 1.200 người dân từ 24 xã, phường, thị trấn ở 8 huyện, thị, thành phố của tỉnh.

Cảnh báo: Giả mạo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang ra văn bản thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm lừa đảo

17:07 03/10/2024

(HGO) - Sở Y tế tỉnh Hậu Giang vừa có công văn cảnh báo về việc giả mạo văn bản của Sở Y tế nhằm lừa đảo.

Khối u xơ tử cung nặng khoảng 3kg được Bệnh viện Sản Nhi tỉnh phẫu thuật thành công

16:47 03/10/2024

(HGO) – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân L.T.C.V, 55 tuổi, ở xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ, mắc u xơ tử cung to có trọng lượng khoảng 3kg. Khối u xơ này đã được phát hiện tồn tại trong người bệnh nhân từ hơn 7 năm trước.

Quyết tâm cho chặng cuối chiến dịch quan trọng

06:35 03/10/2024

Chiến dịch truyền thông vận động sinh đủ 2 con lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh năm nay đã sơ kết đợt 1 với nhiều kết quả khả quan, là nền tảng để các địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chiến dịch.

Một số dịch bệnh truyền nhiễm gia tăng

07:37 02/10/2024

(HG) - 9 tháng qua, theo số liệu giám sát của ngành y tế tỉnh, ghi nhận một số loại dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành ở tỉnh gia tăng so với cùng kỳ năm 2023, có sự xuất hiện trở lại một số bệnh không ghi nhận trường hợp mắc năm trước.

Đảm bảo an toàn thực phẩm - Vấn đề từ ý thức

05:17 01/10/2024

Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) luôn được quan tâm trong bối cảnh thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa hết hạn vẫn còn lưu thông trên thị trường.

Cung cấp kiến thức phòng tránh vô sinh hiếm muộn ở nam giới

08:10 27/09/2024

(HGO) – Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy vừa phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh và Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, tổ chức Hội thảo cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh vô sinh hiếm muộn ở nam giới năm 2024.

Trên 400 phụ nữ được tư vấn chăm sóc sức khỏe

18:31 25/09/2024

(HG) - Ngày 25-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân, Công đoàn Viên chức tỉnh, tổ chức Chương trình tư vấn và chăm sóc sức khỏe phụ nữ chủ đề “Cân bằng nội tiết - Giữ gìn hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, năm 2024. Chương trình thu hút hơn 400 phụ nữ tham dự tại 2 điểm ở địa bàn thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

Tin vắn

18:05 11/10/2024

Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hà Nội mới (ảnh) lần thứ XI - năm 2024, khởi tranh từ ngày 7 đến 10-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Biến lợi thế sông nước thành thế mạnh du lịch

14:26 11/10/2024

Cũng như các tỉnh, thành khác ở miền Tây, Hậu Giang có tiềm năng lớn về du lịch sông nước.

Gặp gỡ đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

11:57 11/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 10-10, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, gặp gỡ Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú tỉnh Hậu Giang

11:57 11/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 10-10, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khoá X) nhiệm kỳ 2023 - 2028, sơ kết công tác hội quý III; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định của Trung ương. Dự hội nghị có ông Sầm Hoàng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.