Tăng huyết áp - Căn bệnh thầm lặng

Thứ Hai, ngày 11/01/2016 | 08:28

Tăng huyết áp (THA) hiện nay đang là một bệnh lý phổ biến được nhiều người quan tâm vì khả năng gia tăng nhanh chóng trong cộng đồng. Tuy nhiên, nhận thức của người dân về cách phòng và phát hiện bệnh vẫn còn quá nhiều hạn chế.

Tập thể dục buổi sáng là một trong những biện pháp phòng và điều trị tăng huyết áp.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, hiện tại trung tâm đang quản lý 6.819 bệnh nhân, tập trung ở 26 xã, phường, thị trấn được triển khai dự án phòng chống THA. Song song đó, ngành chức năng luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân những kiến thức liên quan về bệnh. Tuy nhiên, nhận thức của người dân về THA vẫn còn nhiều hạn chế. Bà Bùi Thị Truyện, ở ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, bị bệnh THA gần 6 năm qua, chia sẻ: “Do nhức đầu và chóng mặt nhiều ngày nên gia đình đưa tôi đến khám và điều trị ở trạm y tế gần nhà, nhờ vậy tôi mới biết mình bị bệnh THA. Bác sĩ khuyên tôi nên tập thể dục, giảm ăn mặn và hạn chế sử dụng những thực phẩm giàu chất béo, nhưng do đã thành thói quen, vì vậy cũng khó lòng tuân thủ. Hiện tại, tôi luôn mang theo thuốc điều trị THA trong người để uống ngay khi bản thân có những biểu hiện lạ, tránh trường hợp bệnh trở nặng gây nguy hiểm đến tính mạng”.

Tuổi càng cao càng dễ bị bệnh THA, ở độ từ 60 đến 74 tuổi, tỷ lệ này sẽ tăng dần lên đến 51%. Tính trung bình cứ tăng 10 tuổi thì tỷ lệ THA là 5%. THA sẽ gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể làm cho người bệnh trở nên tàn phế, thậm chí là tử vong. Một số biến chứng thường gặp như: đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, sa sút trí tuệ, suy thận, mờ mắt,… Vì vậy, việc tuân thủ chế độ điều trị sẽ giúp bệnh nhân ổn định sức khỏe và tránh những biến chứng xảy ra do THA là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Nhưng trên thực tế, việc tuân thủ đúng theo quy định điều trị và kiểm soát để đạt mức huyết áp ổn định ở bệnh nhân là rất thấp. Bà Trần Thị Nhiều, 72 tuổi, ở ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, cho biết: “Tôi không hiểu rõ về nguyên nhân cũng như cách phòng và điều trị THA. Bản thân tôi cũng rất khỏe nên chắc chắn là không mắc bệnh THA. Khi nhức đầu, chóng mặt, tôi thường ra quầy thuốc gần nhà mua dùng tạm và chỉ vài hôm là hết bệnh. Tôi thường sử dụng muối trong chế biến thức ăn và không thích dùng rau xanh cũng như trái cây”.

Do là căn bệnh đặc thù không có biểu hiện hay triệu chứng rõ rệt, vì vậy việc phát hiện và phòng tránh THA gặp phải nhiều khó khăn. Người dân khi thấy nhức đầu sẽ ra tiệm mua thuốc uống cho qua cơn đau, chứ ít nghĩ mình đang có triệu chứng của THA. Để người bệnh có được lượng huyết áp ổn định, đòi hỏi ngành chức năng cần có những biện pháp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Đồng thời, giúp người dân nâng cao nhận thức về bệnh, chủ động phối hợp điều trị một cách có hiệu quả. Với tinh thần lạc quan và lối sống lành mạnh, kết hợp một chế độ ăn uống, tập luyện, điều trị thích hợp thì THA sẽ không còn là mối nguy hại lớn đối với sức khỏe con người.

 Ông Nguyễn Vĩnh Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài Chính, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, cho biết: “Người dân đặc biệt là từ 40 tuổi trở lên nên tăng cường vận động thể dục, thể thao, tránh sử dụng nhiều bia, rượu, thuốc lá,… Bên cạnh đó, mọi người không nên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn và giàu chất béo, nên ăn nhiều rau xanh, các loại hoa quả tươi. Cần sử dụng những thực phẩm giàu kali, canxi, hạn chế cà phê ở những người có huyết áp dao động. Khi bản thân có những biểu hiện như nhức đầu, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ và điều trị kịp thời, nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra”.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...