Tạo bước chuyển mình cho ngành y tế

Thứ Sáu, ngày 18/04/2025 | 06:11

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xem là “chìa khóa” thúc đẩy ngành y tế đạt được những kết quả tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân từ công nghệ số.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu quá trình khám, chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm đang được các cơ sở y tế tập trung thực hiện.

Hướng tới y tế số, y tế thông minh

Là bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền, tháng nào ông Nguyễn Văn Việt, ở phường V, thành phố Vị Thanh cũng đi khám lấy thuốc bằng bảo hiểm y tế (BHYT). Hơn một năm nay, những bệnh nhân như ông Việt chỉ cần xuất trình căn cước công dân (CCCD) là có thể vào khám chứ không cần mang theo thẻ BHYT như trước đây. Ông Việt chia sẻ: “Lớn tuổi mỗi lần đi khám bệnh mang theo nhiều giấy tờ rất bất tiện, sợ bỏ quên lại, rồi làm mất không hay, giờ khám bệnh chỉ cần mang CCCD tôi thấy rất tiện. Bởi CCCD có gắn chíp, chỉ cần đưa vào máy quét qua là mấy cô ở quầy có thể biết đầy đủ thông tin người bệnh, số thẻ BHYT… không còn mất thời gian làm thủ tục rườm rà như trước”.

Toàn tỉnh đã lập 700.734 hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 95,26% dân số.

Đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân có nhu cầu khám chữa bệnh, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí các hàng ghế chờ, triển khai bốc số thứ tự tự động, có bảng điện tử thông báo số thứ tự tại các quầy đăng ký khám, thanh toán, nhận thuốc. Nếu như trước đây, thay vì chen chúc chờ nghe gọi số, nay người bệnh có thể chủ động theo dõi bảng điện tử và chờ đến lượt khám, thanh toán viện phí trực tuyến, nhận thuốc theo số thứ tự đã có. Chưa dừng lại ở đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai hệ thống Kiosk tự phục vụ. Giải pháp này hỗ trợ bệnh viện tiếp đón bệnh nhân tự động, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Việc tích hợp công nghệ, áp dụng chuyển đổi số vào các hoạt động của bệnh viện đã giúp tối ưu hóa công tác quản lý, tăng độ chính xác và nâng cao hiệu suất, chất lượng phục vụ người bệnh, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế kịp thời, nhanh chóng.

Ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường thực hiện chuyển đổi số đã mang lại hiệu quả thiết thực. Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện, thông tin: “Chúng tôi đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác thông tin mã định danh cá nhân, CCCD của người bệnh khi đến khám, chữa bệnh để lưu vào hồ sơ bệnh án, làm cơ sở liên thông dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện liên thông dữ liệu các chứng từ lên Cổng giám định BHYT. Nhằm tích hợp tra cứu thông tin thẻ BHYT và đăng ký khám chữa bệnh bằng CCCD thay thẻ giấy, bệnh viện đã lắp đặt các đầu đọc mã vạch có tính năng đọc mã QR trên CCCD”.

Thách thức và cơ hội

Thực hiện Kế hoạch số 17, của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 03, của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57, của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành y tế đã thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật.

100% cơ sở khám bệnh công lập trên địa bàn tỉnh kể cả trạm y tế xã/phường/thị trấn đã triển khai tiếp nhận đăng ký khám bệnh bằng thẻ CCCD có gắn chíp điện tử (quét mã thẻ hoặc nhập số căn cước). 100% cơ sở khám bệnh công lập triển khai thí điểm tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. 100% cơ sở khám sức khỏe lái xe đã thực hiện nhập dữ liệu về khám sức khỏe lái xe lên Cổng cơ sở dữ liệu quốc gia để liên thông dịch vụ trực tuyến cấp đổi giấy phép lái xe.

75/75 trạm y tế/phòng khám đa khoa khu vực triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Đến thời điểm hiện tại, đã lập 700.734 hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 95,26% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ tra cứu CCCD gắn chíp trên số lượt khám chữa bệnh BHYT toàn tỉnh đạt trên 99%. Sổ sức khỏe được tích hợp trên ứng dụng VNeID của người dân tại các cơ sở khám chữa bệnh là 12,18% (121.212/995.473). Sở Y tế và Công an tỉnh phối hợp cùng Tổng Công ty Gtel thuộc Bộ Công an triển khai liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại, kết quả xét nghiệm tích hợp trên VneID từ Cổng dữ liệu ngành y tế (dự kiến vận hành trong tháng 4).

Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, thông tin: “Gắn với nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 17 của UBND tỉnh, ngành y tế xác định để triển khai chuyển đổi số, ngành cần nguồn kinh phí rất lớn dự kiến khoảng 160 tỉ đồng. Trong đó, nghiên cứu xây dựng Đề án chuyển đổi số của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy (dự kiến kinh phí 33,8 tỉ đồng) tiến đến nhân rộng toàn tỉnh (thời gian hoàn thành ngày 31-12-2025). Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành y tế giai đoạn 2026-2030 (dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 122 tỉ đồng)”. 

Với những điều kiện nền tảng vững chắc như hiện tại, ngành y tế xác định tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực y tế, chất lượng khám, điều trị tại các cơ sở y tế các tuyến; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; trong đó đặc biệt chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đưa Nghị quyết số 57 đi vào thực tiễn tới từng đơn vị y tế, từng khoa phòng, từng nhân viên y tế, nhằm tiếp cận, triển khai được nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật khó ngay tại địa phương. Qua đây, góp phần chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe Nhân dân.

75/75 trạm y tế/phòng khám đa khoa khu vực triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Đến thời điểm hiện tại, đã lập 700.734 hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 95,26% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ tra cứu CCCD gắn chíp trên số lượt khám chữa bệnh BHYT toàn tỉnh đạt trên 99%. Sổ sức khỏe được tích hợp trên ứng dụng VNeID của người dân tại các cơ sở khám chữa bệnh là 12,18% (121.212/995.473).

 

AN NHIÊN 

Viết bình luận mới

Xem thêm

“Hồi sinh” những trái tim lỗi nhịp

05:56 14/05/2025

Từ sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái, nhiều trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh đã được hỗ trợ phẫu thuật. Để rồi, những trái tim lỗi nhịp ấy đã khỏe hơn, giúp các em có cuộc sống đúng nghĩa.

Điều tra tình trạng dinh dưỡng của 1.530 trẻ em dưới 5 tuổi

15:58 12/05/2025

(HGO) – Ngày 12-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã bắt đầu triển khai điều tra tình trạng dinh dưỡng trẻ em và kiến thức, thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi năm 2025 tại địa bàn tỉnh. Hoạt động điều tra sẽ kéo dài đến ngày 30 - 5. Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ thực hiện điều tra ở 30 cụm tại 30 xã, phường, thị trấn của tỉnh với số lượng 1.530 trẻ từ 0 đến dưới 5 tuổi.

Không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập

07:30 12/05/2025

Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 4 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5-2025 với nhiều kết quả nổi bật, dự thảo nhiều định hướng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhấn mạnh không để gián đoạn cung ứng dịch vụ y tế khi sáp nhập và phải nâng chất lượng.

100 hộ nghèo được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

14:19 09/05/2025

(HGO) – Sáng ngày 9-5, tại xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng.

Mở đợt cao điểm phòng, chống thuốc giả, thực phẩm chức năng giả

08:43 08/05/2025

(HG) - Đây là nhấn mạnh của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về dược, an toàn thực phẩm.

Quan trọng nhưng phát triển chưa xứng tầm

08:30 05/05/2025

Tỷ lệ khám, chữa bệnh y học cổ truyền 4 tháng đầu năm nay chiếm gần 12% so với tổng số lượt khám, chữa bệnh chung của tỉnh, cho thấy bên cạnh tây y, y học cổ truyền vẫn phát huy vai trò trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cắt khối u nhầy khủng nặng đến 6,5kg cho bệnh nhân 65 tuổi

08:17 24/04/2025

(HG) - Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nhầy “khổng lồ” có trọng lượng 6,5kg chiếm toàn bộ ổ bụng của bệnh nhân Đ.T.B., 65 tuổi, ở xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.

Phòng, chống dịch chủ động, hiệu quả

07:31 24/04/2025

Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng đợt I năm 2025 vừa được triển khai trên địa bàn tỉnh (từ ngày 14 đến 18-4), đã cung cấp kiến thức, huy động sự đồng thuận của người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm: Phòng bệnh hơn chữa bệnh

06:03 21/04/2025

Hơn 3 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Ngã Bảy được kiểm soát tốt nhờ sự chủ động “phòng bệnh hơn chữa bệnh” với nhiều giải pháp hiệu quả.

Thuốc hạ huyết áp Amlodipine: Đừng lạm dụng coi chừng nguy hiểm tính mạng

06:18 17/04/2025

Thuốc Amlodipine có tác dụng giãn mạch, hạ huyết áp, dùng phổ biến ở bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh tim mạch. Tuy nhiên, theo BSCK1 Đặng Nguyễn Vũ Linh (ảnh), Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khi người bệnh tự ý uống thuốc Amlodipine không theo chỉ định của bác sĩ, quá liều có nhiều rủi ro sức khỏe.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Năng lượng mặt trời - Giải pháp đầu tư thông minh, chủ động tương lai xanh

07:51 14/05/2025

Trong bối cảnh giá điện biến động và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) không còn là xu hướng, mà đã trở thành giải pháp tất yếu giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí - chủ động nguồn điện - bảo vệ môi trường.

Hậu Giang thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung là phù hợp

07:12 14/05/2025

(HG) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Hoàng Phương, Trưởng Đoàn công tác Bộ KH&CN, có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào ngày 13-5.

Phụ nữ Hậu Giang tự tin, vượt khó khởi nghiệp

06:03 14/05/2025

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ tại tỉnh có những bước tiến đáng kể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản bền vững

06:01 14/05/2025

Sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã mang về giá trị lớn cho nước ta những năm gần đây. Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách thuế quan của một số quốc gia sẽ phần nào ảnh hưởng đến xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tới đây. Thực hiện linh hoạt các giải pháp phù hợp, hiệu quả để chủ động ứng phó là việc làm cần thiết.