Tạo niềm tin cho bệnh nhân nhiễm HIV

Chủ Nhật, ngày 29/05/2016 | 16:29

Theo chia sẻ của nhiều bệnh nhân nhiễm HIV, khi phát hiện bệnh, họ hầu như không còn hy vọng; nhưng khi được tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ điều trị, họ đã tự tin hơn rất nhiều...

Cán bộ y tế (phải) hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc.

Truyền hy vọng cho người bệnh

2 năm trước, khi phát hiện nhiễm HIV, anh N.V.T., quê ở huyện Châu Thành, tưởng chừng không còn hy vọng về cuộc sống sau này. Nhưng sau vài tháng được tiếp cận điều trị tại Phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS, thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, nhờ được tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị bệnh tình từ cán bộ, bác sĩ ở đây, sức khỏe của anh đã tốt hơn và không còn bi quan như trước.

Theo lời của anh T., khi biết mình bị bệnh anh đã đến một số cơ sở điều trị cho người nhiễm HIV ở ngoài tỉnh để chữa trị. Nhưng do bi quan với bệnh tình, anh không quan tâm uống thuốc, thường xuyên bỏ thuốc, sức khỏe yếu dần, cân nặng chỉ còn trên 45kg. Thấy vậy, anh T. quyết định về quê và được hướng dẫn đến điều trị tại phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS này. Ở đây, anh T. được hướng dẫn tận tình của các bác sĩ, được động viên uống thuốc đều đặn và đúng giờ. Anh T. tâm sự: “Nhờ vậy, sau vài tháng điều trị ARV ở đây tôi đã khỏe hơn nhiều, tăng cân trở lại, được hơn 50kg rồi. Tôi tin nếu tuân thủ điều trị tốt sẽ duy trì được sức khỏe và sinh hoạt bình thường. Sức khỏe ổn định, tôi sẽ đi tìm việc làm để tự nuôi sống mình. Hàng tháng lại quay về đây lãnh thuốc theo lịch hẹn”.

Tại phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS, các bác sĩ luôn quan tâm hỗ trợ và hướng dẫn tận tình cho người nhiễm HIV. Nhất là những bệnh nhân mới tiếp cận điều trị ARV. Bác sĩ dặn dò về liều dùng, cách dùng và tác dụng phụ của thuốc. Tư vấn kỹ cho bệnh nhân về căn bệnh mắc phải, cách dự phòng lây truyền cho người khác. Nơi đây không hề có chỗ cho sự kỳ thị, phân biệt đối với người nhiễm HIV. Đến đây, mọi người bắt gặp trước tiên là nụ cười, cái bắt tay với người bệnh của cán bộ y tế. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng là “liều thuốc” nhiệm mầu làm tăng thêm nghị lực, là điểm tựa tinh thần cho những bệnh nhân nhiễm HIV.

Hướng tới mục tiêu 90-90-90

Theo BSCKI Phan Ngọc Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, là người trực tiếp phụ trách phòng khám này, thì 2 năm gần đây, đối tượng điều trị ARV được mở rộng nên hầu hết các trường hợp xét nghiệm cho kết quả dương tính với HIV đều được tiếp cận điều trị ARV sớm nhất. Tiếp cận điều trị ARV sớm không chỉ giúp bệnh nhân có sức khỏe ổn định, mà còn góp phần giảm lây bệnh ra cộng đồng. Bệnh nhân được điều trị từ 6 tháng đến 1 năm khả năng lây cho người khác là rất thấp. Tại đây, có những bệnh nhân duy trì tuân thủ điều trị tốt 9, 10 năm nay sức khỏe vẫn ổn định. Điều này, khẳng định nhiễm HIV không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời của một người.

Song, đôi khi lòng tốt của cán bộ y tế chưa vượt qua được mặc cảm của một số bệnh nhân, nhất là người mới nhiễm HIV. Bà Đặng Thu Kiền, Trưởng trạm Y tế phường I, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Có bệnh nhân chúng tôi đến không gặp được. Người bệnh lảng tránh nên công tác tư vấn, vận động để họ tiếp cận điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ kiên trì tiếp cận để bệnh nhân được tư vấn, chăm sóc, điều trị tốt, giảm đi khả năng lây lan căn bệnh này ra cộng đồng”.

Ông Trần Kim Long, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của bản thân, 90% người nhiễm HIV đủ điều kiện điều trị theo hướng dẫn quốc gia được điều trị ARV, 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV với tải lượng vi-rút dưới ngưỡng lây truyền). Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 3%, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội”. Được biết, trung tâm cũng tuyên truyền, vận động bệnh nhân HIV/AIDS tham gia BHYT để được tiếp tục điều trị ARV khi không còn miễn phí như hiện nay mà chuyển qua thanh toán BHYT trong thời gian tới.

Vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là đẩy mạnh hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện nhằm giúp phát hiện các trường hợp nhiễm HIV và giúp họ điều trị sớm. Nhân văn nhất là việc phát hiện nhiễm HIV sớm ở thai phụ sẽ hạn chế được thấp nhất tỷ lệ lây truyền sang con của họ. Thai phụ khi phát hiện nhiễm HIV được điều trị ARV ngay và nếu điều trị sớm thì khả năng lây nhiễm sang con của họ hầu như không còn. Điều trị vào thời điểm chuyển dạ tỷ lệ lây nhiễm sẽ từ 2-5%, nhưng nếu không điều trị thì tỷ lệ lây nhiễm cho con của họ từ 25-40%. Những năm gần đây, tất cả các trường hợp mẹ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng sớm đã cho kết quả khả quan, không có trẻ nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ.

Chính niềm tin từ người bệnh là động lực lớn để những cán bộ áo trắng tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình…

Những tháng đầu năm 2016, công tác tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện tại các cơ sở y tế luôn được duy trì. Toàn tỉnh đã tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cho gần 4.700 người, trong đó có 20 trường hợp dương tính với HIV.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...