Thách thức khi triển khai bệnh án điện tử

Thứ Hai, ngày 17/03/2025 | 08:18

Bệnh án điện tử là một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành y tế tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ.

Bác sĩ Khoa sản, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh thí điểm thực hiện bệnh án điện tử, ứng dụng công nghệ để khám bệnh, lưu trữ thông tin.

Chuyện từ đơn vị thí điểm

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh bắt đầu triển khai thí điểm bệnh án điện tử hơn nửa tháng qua tại 3 khoa: Khoa sản, Khoa phẫu thuật, Khoa phụ. Bước đầu thực hiện các bác sĩ đang làm quen dần với phần mềm bệnh án điện tử, bắt đầu sử dụng máy tính bảng trong quá trình khám bệnh tại buồng bệnh. Bác sĩ Dương Thị Thuỳ Dương, bác sĩ Khoa sản, chia sẻ: “Chúng tôi đã bắt đầu thử nghiệm làm bệnh án điện tử. Với tôi thao tác trên phần mềm cũng quen dần, nhưng vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng bệnh án điện tử là mạng chạy chậm. Bác sĩ phải mất thời gian chờ, làm quá trình khám bệnh lâu hơn”.

Đây chỉ là một trong những vấn đề gặp phải bước đầu thí điểm bệnh án điện tử ở khoa. Bác sĩ Trương Phong Trần, Trưởng Khoa sản, cho biết: “Trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, khó khăn. Hệ thống máy tính chưa đảm bảo, phần mềm chưa hoàn thiện nhân viên y tế vừa làm vừa góp ý để đơn vị nhà mạng khắc phục”.

Bác sĩ Phong Trần kiến nghị để thực hiện hiệu quả bệnh án điện tử ngoài đầu tư đủ máy tính bảng để đến buồng bệnh khám cần đầu tư máy tính cho nhân viên y tế ở phòng làm việc, vì máy tính bảng chỉ phù hợp đến buồng bệnh, còn làm việc tại phòng hành chính thì làm trên máy tính bảng rất chậm.

Thông tin vì sao bệnh viện chỉ lựa chọn triển khai thí điểm ở 3 khoa thay vì thực hiện toàn bệnh viện, ông Trần Tôn Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, chia sẻ: “Bệnh viện chưa đủ kinh phí để thực hiện toàn bệnh viện nên tạm thời chỉ triển khai cục bộ ở 3 khoa. Triển khai toàn bệnh viện đồng thời kinh phí đầu tư là rất lớn. Trong thời gian thí điểm các nhân viên y tế phải thực hiện song song bệnh án giấy và bệnh án điện tử, chúng tôi luôn động viên cán bộ y tế cần chịu khó, có quyết tâm mới thực hiện được vì công việc tăng lên gấp đôi”.

Nỗi lo về kinh phí đầu tư

Y tế là 1 trong 8 lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho công tác chuyên môn, đặc biệt là khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT, quản lý trạm y tế, quản lý hồ sơ sức khoẻ,… Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Ông Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chia sẻ: “Hệ thống phần mềm của bệnh viện đã qua nhiều lần thay đổi, tương đối hoàn chỉnh, nhưng về hạ tầng thông tin của bệnh viện đã được đầu tư nhiều năm qua khó đáp ứng được khi thực hiện bệnh án điện tử. Băn khoăn nhất của bệnh viện khi triển khai bệnh án điện tử là vấn đề tài chính, kinh phí đầu tư đầu tư máy móc cho các khoa lâm sàng với số lượng nhân viên y tế, bác sĩ rất lớn”.

Đây là thực trạng chung của hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh của tỉnh trước yêu cầu triển khai bệnh án điện tử.

Ngoài khó khăn về hạ tầng thông tin, theo ông Đỗ Phát Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế: “Thực trạng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ngành được trang bị ở mức tối thiểu, chưa đồng bộ, trong khi nguồn kinh phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin còn khiêm tốn. Các cơ sở y tế còn thiếu nguồn nhân lực cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, nhất là đội ngũ có trình độ cao, chuyên gia công nghệ thông tin”. Đây là những thách thức ngành phải đối mặt trước yêu cầu triển khai bệnh án điện tử cho tất cả các bệnh viện.

Cũng theo ông Hưng, trong năm 2025 này, ngành Y tế sẽ thí điểm thực hiện bệnh án điện tử tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh dự kiến kinh phí khoảng 3,8 tỉ đồng. Sở Y tế đang trình xin chủ trương để thực thêm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy với kinh phí khoảng 33,8 tỷ đồng. Nếu khi thực hiện ổn và có hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế sẽ triển khai ở tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh. Theo khái toán của Sở Y tế, kinh phí thực hiện bệnh án điện tử cho tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh của tỉnh là 122 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhằm chủ động hơn khi bắt đầu triển khai bệnh án điện tử ở các cơ sở y tế, Sở Y tế vừa phối với với Viettel Hậu Giang tổ chức Hội thảo y tế số và triển khai bệnh án điện tử để cung cấp kiến thức đến các bệnh viện trung tâm y tế có giường bệnh của tỉnh hiểu về bệnh án điện tử, có bước rà soát thực trạng tại cơ sở mình để triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt khi bắt đầu.

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các cơ sở y tế phân công lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp công tác chuyển đổi số. Thành lập bộ phận chuyên trách về công nghệ thông tin hoặc bố trí cán bộ có chuyên môn tham mưu, giúp lãnh đạo đơn vị triển khai các hoạt động chuyển đổi số. Triển khai hiệu quả hồ sơ sức khoẻ điện tử, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến…

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...