Tiêm chủng và những hiệu quả mang lại

Thứ Tư, ngày 05/02/2020 | 08:46

Tiêm chủng vắc-xin được xem là giải pháp phòng bệnh hiệu quả, giúp bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho người được tiêm ngừa đầy đủ.

Tiêm vắc-xin dịch vụ được nhiều người lựa chọn tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

Trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực ở các địa phương trong tỉnh hiện đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt hệ thống dây chuyền lạnh. Hệ thống này được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đầu tư, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu bảo quản vắc-xin tại cơ sở, với chi phí khoảng 665 triệu đồng. Mỗi nơi lắp đặt hệ thống sẽ được trang bị tủ lạnh Inverter 165 lít (có hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trung tâm). Hệ thống này sẽ tự động báo nhiệt độ, độ ẩm 10 phút/lần về trung tâm kiểm soát đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và Sở Y tế. Nhờ đó, giúp đảm bảo và quản lý chặt hơn các khâu liên quan đến việc bảo quản vắc-xin.

Chị Tống Thị Chúc Linh, cán bộ chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), Phòng khám Đa khoa khu vực xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, cho biết: “Hệ thống này giúp chúng tôi thuận tiện hơn trong việc theo dõi nhiệt độ khi bảo quản vắc-xin. Nếu trước kia chúng tôi phải dùng nhiệt kế để kiểm tra, thì nay nhiệt độ luôn được giữ ổn định từ 2 đến 80C. Nhờ đó, tôi cảm thấy an tâm khi chất lượng vắc-xin được đảm bảo một cách tốt nhất”.

Qua thông tin, tuyên truyền, người dân giờ đây đã hiểu rõ tầm quan trọng, lợi ích to lớn của việc TCMR đối với sức khỏe. Cán bộ y tế cơ sở hàng tháng đều rà soát đối tượng trong diện tham gia tiêm chủng; thông báo và tuyên truyền nâng cao nhận thức các gia đình có con nhỏ dưới 1 tuổi về vai trò tiêm chủng… Đến nay, tỷ lệ TCMR của tỉnh đã đạt trên 95%.

Mặc dù vậy, TCMR vẫn đang tồn tại không ít khó khăn và bất cập. Trong đó, vấn đề tai biến, phản ứng sau tiêm chủng đang trở thành một thách thức lớn, gây lo ngại cho nhiều gia đình và nhân viên y tế. Bà Lê Thị Phúc, Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Để hạn chế tối đa tai biến, chúng tôi quan tâm khâu khám sức khỏe phân loại ngay từ đầu nhằm đánh giá đúng thể trạng của các cháu. Sau khi tiêm vắc-xin, trạm sẽ theo dõi sau tiêm 30 phút, rồi dặn dò gia đình kỹ lưỡng để chủ động kịp thời nếu có trường hợp xấu xảy ra”.

Ngoài TCMR ở cộng đồng, giờ đây việc tiêm ngừa dịch vụ được nhiều người dân quan tâm lựa chọn. Chị Phan Thị Thu Hằng, ở phường V, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Do bận bịu công việc nên thường hay quên ngày tiêm chủng cố định ở trạm, vì vậy, khi mang bầu, tôi đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để tiêm ngừa. Giá cả phù hợp, bác sĩ tận tâm, họ còn nhiệt tình tư vấn cho tôi những kiến thức cần thiết khi tiêm ngừa”.

Theo thông tin từ Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, khoảng 2 năm gần đây, số lượng người đến tiêm chủng dịch vụ tăng gấp 2-3 lần so với trước. Hiện bình quân dao động 100 lượt/ngày, tùy vào điều kiện thời tiết hay các loại dịch bệnh theo mùa. Trong đó, chủ yếu như vắc-xin 6 trong 1, bệnh dại, uốn ván… Các cán bộ y tế luôn túc trực tại phòng khám từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, kể cả ngày lễ, tết nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Bác sĩ Lê Thùy Nhiên, Phó Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, chia sẻ: “Dù thời gian làm việc khá vất vả, nhưng điều chúng tôi quan tâm vẫn là đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất”.

Thời gian tới, Y tế dự phòng tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra quy trình tiêm chủng an toàn; đảm bảo chất lượng và tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ; đẩy mạnh tập huấn thường xuyên cho cán bộ TCMR và tiêm dịch vụ… Tuy nhiên, thành công của việc TCMR còn đi kèm khi gia đình luôn đồng thuận và đưa trẻ đến cơ sở y tế để tiêm phòng đúng lịch, đúng thời gian.

PGS.TS Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, cho hay: “Ngoài giám sát định kỳ, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra đánh giá cộng đồng sau tiêm chủng để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác này. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân đối với công tác tiêm chủng”.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...