Tiền sản giật: Bệnh nguy hiểm trong thai kỳ

Thứ Tư, ngày 12/10/2016 | 08:21

“Tiền sản giật là một căn bệnh nguy hiểm, có thể gây ra những biến chứng khó lường cho cả mẹ và thai nhi. Vì vậy, mọi người mẹ khi mang thai cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, nắm bắt thông tin về căn bệnh này, theo dõi thai kỳ thường xuyên, phát hiện, chủ động và kịp thời xử lý khi có vấn đề không mong muốn xảy ra”, BSCKI Lê Hoàng Tín (ảnh), Trưởng Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang, thông tin khi trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang xoay quanh căn bệnh tiền sản giật.

Trước tiên, bác sĩ có thể thông tin cho thai phụ biết tiền sản giật nguy hiểm như thế nào ?

- Tiền sản giật là tình trạng bệnh vô cùng nguy hiểm xảy ra ở khoảng 5-8% số thai phụ, thường là từ tuần 20 trở lên. Chứng bệnh này có thể gây ra những cơn co giật và có thể gây đột quỵ, tử vong cho thai phụ. Tiền sản giật rất nguy hiểm, nhưng những dấu hiệu sớm chỉ có thể phát hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa bằng cách đo huyết áp hay xét nghiệm nồng độ protein trong nước tiểu. Để tránh những biến chứng nguy hiểm, thai phụ cần nhận biết được những dấu hiệu chính của bệnh và tìm sự giúp đỡ của bác sĩ ngay lập tức.

Những triệu chứng thường gặp khi bị tiền sản giật là gì, thưa bác sĩ ?

- Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của tiền sản giật là sưng phù (còn gọi là phù nề) ở bàn chân, ngón chân, tay và mặt. Dấu hiệu này có thể rất khó khăn để nhận biết khi ở tình trạng nhẹ. Để phân biệt phù nề khi bị tiền sản giật so với phù nề thông thường trong thai kỳ, người mẹ nên gọi cho bác sĩ nếu thấy sưng phù đột ngột. Nếu bị sưng phù cả mặt và tay, cần đặc biệt lưu ý.

Thai phụ bị tiền sản giật thường bị đau đầu dai dẳng, có thể cảm thấy không chịu nổi. Đau đầu trong một vài giờ sẽ không quá nguy hiểm, nhưng nếu những cơn đau này kéo dài không dứt, ngay cả khi dùng thuốc giảm đau.

Ngoài ra, một số triệu chứng khác cũng có thể là dấu hiệu của tiền sản giật, như: rối loạn thị lực; tăng cân đột ngột từ 1-2 kg/tuần; đau bụng dữ dội cộng với đau lưng và vai; nôn ói với mức độ nặng nề hoặc đột nhiên nôn ói sau tuần 20 thai kỳ.

Nguy cơ bị tiền sản giật cao ở nhóm thai phụ nào, thưa bác sĩ ?

- Bất cứ thai phụ nào cũng có nguy cơ bị tiền sản giật, các bác sĩ không khẳng định chắc chắn được nguyên nhân vì đâu. Tuy nhiên, một số trường hợp nguy cơ mắc căn bệnh này cao hơn như ở phụ nữ mang thai bị cao huyết áp hoặc nồng độ protein trong nước tiểu cao; phụ nữ trên 40 tuổi và dưới 20 tuổi; thai phụ cũng có nguy cơ cao nếu tiền sử gia đình có mẹ, chị gái, cô, dì từng bị tiền sản giật hoặc một số vấn đề sức khỏe tiền mang thai và mang đa thai.

Vậy tiền sản giật được điều trị như thế nào, thưa bác sĩ ?

- Trường hợp tiền sản giật nhẹ, thai non tháng, người mẹ có điều kiện, có kiến thức có thể tự theo dõi. Thai phụ cần tái khám mỗi tuần 1 lần tại bệnh viện để làm các xét nghiệm, huyết đồ, chức năng gan, chức năng thận, xét nghiệm đông máu toàn bộ, nhóm máu và tổng phân tích nước tiểu, đo monitoring sản khoa, siêu âm thai Doppler, hướng dẫn theo dõi cử động thai máy. Tại nhà, thai phụ cần đo huyết áp ngày 2 lần sáng - chiều, ghi nhớ lại các thông số đo được, theo dõi cân nặng, thai máy, nằm nghỉ ngơi hoàn toàn, không làm việc.

Nếu bị tiền sản giật nặng, phải chấm dứt ngay bệnh bằng việc sinh thai nhi ra, ngay cả khi thai nhi còn non tháng để tránh nguy cơ biến chứng nặng và tử vong cho mẹ. Người mẹ có thể được kích thích chuyển dạ trong một vài ngày và mổ đẻ là cần thiết cho người mẹ tiền sản giật.

Thưa bác sĩ, có cách nào để phòng tránh hay nhận biết sớm bị tiền sản giật ?

- Để phòng ngừa tiền sản giật khi mang thai, thai phụ nên đến các bệnh viện, trung tâm y tế khám thai thường xuyên. Đặc biệt cần phải tuân thủ đúng lịch hẹn khám thai để có thể đo tình trạng huyết áp, chất đạm trong nước tiểu nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh tiền sản giật. Những chị em có con muộn (ngoài 35-36 tuổi), trước khi mang thai từng bị cao huyết áp, hoặc trong gia đình có người từng mắc tiền sản giật thì cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ để được tư vấn cẩn thận.

Bên cạnh đó, thai phụ cần nhận thức được những triệu chứng của tiền sản giật để nhanh chóng thông báo với bác sĩ và được điều trị càng sớm càng tốt. Nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, cả mẹ và bé có thể bị đột quỵ, phù phổi cấp, hôn mê sâu và nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong do biến chứng sản giật gây ra. Ngoài ra, các chị em cũng nên đến các phòng khám, bệnh viện để được các bác sĩ cho lời khuyên về chế độ dinh dưỡng và chế độ sinh hoạt hợp lý nhất.

Xin cảm ơn bác sĩ !

HỒNG DIỄM thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...