Thứ Hai, ngày 30/05/2022 | 04:40
Thời gian gần đây, ghi nhận tại các cơ sở điều trị bệnh của tỉnh, số trẻ đến khám, chữa bệnh với các triệu chứng bệnh tiêu chảy nhiễm trùng có chiều hướng gia tăng. Trẻ bị tiêu chảy nhiễm trùng không chỉ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe mà thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Các bác sĩ luôn theo dõi sát và điều trị tích cực cho trẻ bị tiêu chảy nhiễm trùng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy.
Nhiều trẻ phải nhập viện điều trị
Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, tại phòng khám bệnh nhi có nhiều trẻ đến khám, chữa bệnh với triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt. Theo bác sĩ Lâm Thị Lá, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy: “Trong khoảng từ giữa tháng 5 đến nay, có sự gia tăng trẻ bị tiêu chảy đến khám, chữa bệnh và trẻ nhập viện do bệnh tiêu chảy nhiễm trùng chiếm khoảng 40% trong tổng số trẻ nhập viện ở khoa”. Theo số liệu báo cáo tháng 5 của bệnh viện, số trẻ phải nhập viện điều trị do bệnh tiêu chảy nhiễm trùng còn cao hơn bệnh viêm phổi, trẻ nhập viện do các bệnh viêm phổi chiếm chỉ khoảng 25%.
Đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt là triệu chứng gặp hầu hết ở trẻ bị tiêu chảy nhiễm trùng, tình trạng này khiến người nhà trẻ rất lo lắng. Anh Nguyễn Tuấn Kiệt, cha của bé Nguyễn Xuân Quỳnh (2 tuổi), bị bệnh tiêu chảy nhiễm trùng, ở phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, chia sẻ: “Thấy con bị sốt và kèm theo tiêu chảy nhiều nên gia đình đưa đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói bị tiêu chảy nhiễm trùng nên nhập viện điều trị. Vừa sốt lại bị tiêu chảy cháu mất sức rất nhiều, ít ăn uống, gia đình rất lo lắng, cũng không biết nguyên nhân khiến cháu bị tiêu chảy”.
Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, cũng có nhiều trẻ nhập viện do bệnh tiêu chảy nhiễm trùng thời gian gần đây. Có những bé tình trạng bệnh khá nghiêm trọng. Như trường hợp bé Nguyễn Ngọc Thảo Vy, 30 tháng tuổi, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, mới nhập viện tại Khoa Bệnh nhiệt đới tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Chị Hồ Thị Mỹ Tho, mẹ của bé, lo lắng: “Mấy ngày rồi, cháu không ăn uống gì được, hễ ăn hay uống vô là nôn ra, tiêu chảy rất nhiều lần và sốt. Giờ bác sĩ tư vấn cho ăn cháo mà cũng sợ cho ăn vào nôn ra, cũng không dám cho uống sữa”.
Khi trẻ bị bệnh tiêu chảy nhiễm trùng, đa số sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Bác sĩ Lâm Thị Lá, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, khuyến cáo: “Khi bị tiêu chảy nhiễm trùng trẻ sút cân nhanh, mất nước nhiều do tiêu chảy và kèm theo nôn ói. Bệnh nếu không được điều trị kịp thời, hiệu quả có nguy cơ diễn biến xấu hơn dẫn đến nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong”. Trường hợp trẻ bị tiêu chảy nhiễm trùng nhiều lần sẽ khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và trí não.
Phong bệnh và chăm sóc trẻ bệnh như thế nào ?
Thực tế, khi trẻ bị bệnh tiêu chảy nhiễm trùng do tình trạng nôn ói, tiêu chảy khiến cha mẹ, người chăm sóc trẻ không dám cho trẻ ăn uống, sợ trẻ lại tiếp tục nôn ói. Tuy nhiên, bác sĩ chuyên khoa I Vương Thị Huyền, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, tư vấn: “Người chăm sóc trẻ cần có hiểu biết và chăm sóc đúng cách để trẻ có thể mau khỏi bệnh. Trẻ cần được cho ăn, uống đúng cách không phải sợ nôn ói mà không dám cho ăn uống bất cứ thứ gì. Có thể cho trẻ ăn cháo, thịt, thức ăn dễ tiêu hóa, tránh cho trẻ ăn thức ăn màu đỏ để bác sĩ tiện theo dõi, hạn chế ăn rau củ. Có thể cho trẻ uống sữa nhưng là sữa bột tự pha cho trẻ uống ngay, không nên cho trẻ uống sữa hộp đã pha sẵn. Cho trẻ uống nhiều nước để bù tình trạng mất nước do tiêu chảy. Khi trẻ bị bệnh, người nhà nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khám, tránh tình trạng tự mua thuốc uống sẽ điều trị không hiệu quả, trẻ vào viện khi bệnh đã nặng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tăng nguy cơ nhiễm trùng huyết, tử vong”. Việc chăm sóc dinh dưỡng tốt sẽ giúp trẻ tăng sức đề kháng và mau khỏi bệnh.
Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến bệnh tiêu chảy nhiễm trùng là mầm bệnh xâm nhập qua đường miệng, chủ yếu là do ăn, uống không hợp vệ sinh, chưa được nấu chín. Để phòng bệnh này, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần quan tâm đảm bảo khâu vệ sinh ăn uống và vệ sinh cá nhân. Bác sĩ Lâm Thị Lá, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, khuyến cáo: “Trẻ bị bệnh có thể do vấn đề ăn uống, khi tiếp xúc với thực phẩm hoặc nguồn nước vệ sinh kém. Cách tốt nhất để phòng ngừa tiêu chảy nhiễm trùng là thực hiện vệ sinh cẩn thận, người chăm sóc trẻ cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn hoặc cho trẻ ăn, sau khi thay tã, đi vệ sinh… để tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Khi ăn uống, nên cho trẻ uống nước đã đun sôi để nguội hoặc tiệt trùng kỹ; ăn thức ăn được nấu chín, tránh đồ tái, sống. Đậy thức ăn tránh ruồi nhặng phát tán vi khuẩn vào thức ăn”.
Khi trẻ mắc bệnh tiêu chảy nhiễm trùng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có thể gây ra tử vong. Vì vậy, các gia đình không nên chủ quan, cần quan tâm thực hiện các biện pháp phòng bệnh hiệu quả cho trẻ.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...