Ứng dụng AI trong tầm soát, giúp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Thứ Hai, ngày 12/08/2024 | 08:44

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đang phát huy máy chụp cổ tử cung CerviCare AI để gia tăng số lượt bệnh nhân được tầm soát ung thư cổ tử cung (UTCTC) sớm.

Bác sĩ đọc kết quả phân tích AI tầm soát UTCTC của bệnh nhân.

Tăng cường tư vấn, tầm soát bệnh

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lương Thị Thanh Cầm, Trưởng khoa Phụ khoa, hiếm muộn, kế hoạch hóa gia đình: “Tại khoa khám bệnh đã đưa vào sử dụng quy trình kiểm tra sức khỏe cổ tử cung bằng CerviCare AI. Thiết bị này có khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu UTCTC, ngay cả khi các dấu hiệu này vẫn chưa thể nhìn thấy bằng mắt thường và trả kết quả nhanh chóng”.

Trong quá trình khám bệnh, bác sĩ đã tư vấn để bệnh nhân hiểu về lợi ích khi tầm soát UTCTC sớm, biết được sự nhanh chóng, tiện lợi khi tầm soát bệnh bằng máy CerviCare AI nhằm thúc đẩy gia tăng số lượng phụ nữ được tầm soát sớm bệnh UTCTC.

Khi biết được quy trình thực hiện tầm soát không mất nhiều thời gian, có kết quả ngay, bệnh nhân đồng ý thực hiện. Bệnh nhân Võ Thu Đông, ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đến khám bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, cho biết: “Tôi chưa từng tầm soát UTCTC. Lần này đến khám bệnh, bác sĩ tư vấn thấy thực hiện nhanh chóng, cho kết quả ngay nên tôi đồng ý thực hiện. Kết quả khám tôi không có các dấu hiệu bị bệnh càng an tâm”.

Theo quy trình, nhân viên y tế sẽ chụp ảnh, nhập hình ảnh và thông tin cơ bản của bệnh nhân, truyền dữ liệu đi để xem kết quả phân tích AI. Máy sẽ cho báo cáo kết quả phân tích nhanh chóng.

Bác sĩ Thanh Cầm chia sẻ: “Điểm nổi bật khi có thiết bị này là với kết quả phân tích và hình ảnh giúp bác sĩ thuận lợi rất nhiều trong tư vấn bệnh nhân có nguy cơ thực thiện tầm soát bằng các phương pháp tầm soát khẳng định khác tiếp theo. Kết quả phân tích từ máy CerviCare AI có ý nghĩa chỉ điểm, nghi ngờ. Trước đây, mỗi ngày chỉ 1-2 bệnh nhân đồng ý thực hiện tầm soát UTCTC, hiện tại đã 5-7 bệnh nhân đồng ý tầm soát”.

Nếu được phát hiện sớm gần như có thể điều trị khỏi hoàn toàn

Để giảm tỷ lệ mắc và tử vong, việc sàng lọc và kiểm soát UTCTC là rất quan trọng và cần thiết. Bác sĩ Thanh Cầm khuyến cáo: “UTCTC là bệnh nguy hiểm nhưng nếu được phát hiện sớm và xử trí kịp thời có thể gần như điều trị khỏi hoàn toàn. Qua đó, có thể làm giảm tử vong và gánh nặng cho gia đình và xã hội. Do khoảng thời gian hình thành và tồn tại tổn thương tiền ung thư ở cổ tử cung tương đối dài. Yếu tố nguyên nhân và yếu tố nguy cơ đã được xác định. Mặt khác cổ tử cung là bộ phận có thể tiếp cận trực tiếp để quan sát, thăm khám, lấy bệnh phẩm và thực hiện các can thiệp điều trị nên đại đa số các trường hợp UTCTC có thể được dự phòng và kiểm soát bằng cách sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị các tổn thương tiền ung thư”.

UTCTC là bệnh lý ác tính của biểu mô cổ tử cung, thường gặp từ độ tuổi 30 trở đi, đứng hàng thứ hai trong các ung thư sinh dục ở nữ giới về tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong.

Nhiễm HPV là nguyên nhân chính của UTCTC gây nên bởi nhiều tuýp nguy cơ cao, trong đó tuýp 16, 18 gây nên trên 70% các trường hợp UTCTC. Các yếu tố nguy cơ bao gồm quan hệ tình dục sớm hoặc với nhiều người, sinh nhiều con, vệ sinh sinh dục không đúng cách, viêm cổ tử cung mạn tính, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục, điều kiện dinh dưỡng, kinh tế - xã hội thấp; hút thuốc lá, đái tháo đường, nhiễm một số vi-rút như HIV, HSV-2.

Tầm soát UTCTC là vô cùng quan trọng. Bệnh nếu được tầm soát và phát hiện sớm sẽ giúp cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công tiền ung thư và ung thư cho phụ nữ mắc bệnh này.

UTCTC là bệnh lý ác tính của biểu mô cổ tử cung, thường gặp từ độ tuổi 30 trở đi, đứng hàng thứ hai trong các ung thư sinh dục ở nữ giới về tỷ lệ mắc cũng như tỷ lệ tử vong.

Nhiễm HPV là nguyên nhân chính của UTCTC gây nên bởi nhiều tuýp nguy cơ cao, trong đó tuýp 16, 18 gây nên trên 70% các trường hợp UTCTC.

 

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bảo đảm tốt sức khỏe Nhân dân dịp tết

08:38 03/02/2025

Với sự chủ động bố trí các kíp trực phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất,… ngành y tế đã đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân vui xuân đón tết.

Chú trọng phát triển kỹ thuật cao, khẳng định vai trò bệnh viện tuyến cuối của tỉnh

06:20 02/02/2025

Bệnh viện Đa khoa tỉnh không ngừng cải tiến chất lượng, đảm bảo cơ sở khang trang, sạch đẹp, luôn quan tâm phát triển kỹ thuật chuyên môn sâu,

Khám, chữa bệnh cho trên 8.100 lượt bệnh nhân trong 6 ngày tết

15:30 31/01/2025

(HGO) – Trong 6 ngày qua (từ 26-1 đến 31-1), các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp nhận cấp cứu, khám, chữa bệnh kịp thời cho trên 8.100 lượt bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy: Không ngừng cải tiến chất lượng, phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn

09:50 25/01/2025

Với phương châm liên tục cải tiến, đổi mới trong cung ứng dịch vụ y tế hướng đến “An toàn, chất lượng, hiệu quả, đem lại sự hài lòng cho người bệnh”, Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy tăng chỉ số thu hút bệnh nhân hàng năm, thực hiện hiệu quả phương án tự chủ bệnh viện giai đoạn 2020-2024.

Nghề y thời chiến - dân y thời bình của ông Bảy Ngôn

05:51 24/01/2025

Mùa xuân là thời gian để gia đình đoàn viên, chúc tụng bao lời hay ý đẹp và với Thầy thuốc ưu tú Phạm Văn Ngôn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang cũng vậy.

Chăm sóc sức khỏe người dân xuyên suốt dịp tết

05:52 23/01/2025

Ngành y tế tỉnh sẵn sàng phương án bố trí các kíp trực đảm bảo phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân xuyên suốt trong những ngày tết.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán

08:29 16/01/2025

Nhiều năm qua, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm luôn được kiểm soát tốt ở tỉnh với số mắc, tỷ lệ mắc trong tốp thấp nhất 20 tỉnh, thành phố phía Nam.

Huyện Châu Thành: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ hội nông dân

09:56 14/01/2025

(HG) - Hội Nông dân huyện Châu Thành vừa tổ chức ra mắt mô hình “Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ hội, chi hội trưởng nông dân trên địa bàn huyện”.

Đặt mục tiêu loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030

08:55 14/01/2025

(HG) - Đây là một trong những mục tiêu được UBND tỉnh đề ra khi thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

“Eo sèo” điều trị nội trú tuyến huyện

14:33 12/01/2025

Mạng lưới trung tâm y tế, bệnh viện (gọi chung là bệnh viện) tuyến huyện hầu như không đạt chỉ tiêu điều trị nội trú. Đây là trăn trở lớn cho năm 2025 của ngành y tế tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hậu Giang họp mặt Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng

17:30 03/02/2025

(HGO) - Chiều ngày 3-2, Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

15:47 03/02/2025

(HGO) – Ngày 3-2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1/2025 bằng hình thức trực tuyến. Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Trồng 100 cây bằng lăng tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

15:46 03/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 3-2, tại Khu Quân sự ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Sở NN&PTNT tỉnh phối hợp cùng huyện Châu Thành A tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2025.

Tặng bánh, nước và tuyên truyền Nghị định 168 đến bà con

15:40 03/02/2025

(HGO) – Để chia sẻ một phần khó khăn, vất vả của đa số công nhân trên hành trình dài di chuyển đến nơi làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Tham mưu Công an tỉnh và một số đơn vị tổ chức tặng hàng ngàn chai nước suối, bánh bao, khăn lạnh cho bà con.