Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh: Hay, nhưng chưa đồng bộ

Thứ Hai, ngày 17/04/2017 | 08:24

Sau hơn 1 năm ngành y tế tỉnh triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế, đến nay, 100% cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai ứng dụng. Tuy nhiên, vẫn chưa thể liên thông dữ liệu trong toàn tỉnh và còn nhiều cái khó khác...

Phòng khám Đa khoa khu vực Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, còn gặp khó khi ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh.

Một nửa chưa đẩy dữ liệu kịp thời

Ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Ngành đã triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và  xem đây là yêu cầu bắt buộc. Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đã được xây dựng có lộ trình cụ thể. Các cơ sở khám, chữa bệnh đã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở đơn vị mình. Đến nay, 100% cơ sở y tế đã triển khai phần mềm nhập dữ liệu và kết xuất được dữ liệu. Cuối tháng 2-2017, tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đẩy dữ liệu lên cổng giám định bảo hiểm y tế hàng ngày”.

Tuy nhiên, qua thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Theo ông Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A: “Mạng chạy chậm và hay bị trục trặc, bị lỗi đã ảnh hưởng nhất định đến công tác khám, chữa bệnh, đôi khi bệnh nhân phải chờ đợi. Điều kiện máy tính, máy in của phòng khám còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Cần được đầu tư thêm máy tính để triển khai phần mềm phục vụ khám, chữa bệnh riêng cho các chuyên khoa lẻ răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng”.

Bên cạnh đó, vấn đề đẩy dữ liệu lên cổng giám định bảo hiểm y tế còn chưa được thực hiện đúng, kịp thời. Theo thông tin từ Sở Y tế tỷ lệ đẩy hồ sơ lên cổng giám định bảo hiểm y tế tỉnh đúng ngày chỉ đạt trên 50%, còn một nửa chưa đẩy dữ liệu kịp thời, chậm 1 ngày hay 4-5 ngày. Riêng việc đẩy hồ sơ lên cổng Bộ Y tế hồ sơ đúng đạt 68%. Hồ sơ còn lại bị lỗi cấu trúc, mã dữ liệu, sửa xóa,... Ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, nhấn mạnh: “Một số cơ sở y tế chưa quan tâm đúng mức đến việc triển khai phần mềm, cán bộ công nghệ thông tin phụ trách đẩy dữ liệu chưa thực hiện đúng. Trình độ tin học của một số cán bộ y tế còn hạn chế. Kết quả giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 2 tháng đầu năm có 0,23% hồ sơ bị từ chối thanh toán toàn bộ và 1,33% hồ sơ bị từ chối thanh toán một phần”. Với tình trạng này cứ tiếp diễn thì ông Tùng dự báo ngành y tế sẽ bị từ chối thanh toán bảo hiểm y tế hàng chục tỉ đồng trong năm 2017.

Nỗ lực liên thông dữ liệu vào 30-6

Đây là một nhiệm vụ khá khó khăn trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế của ngành, trong khi hiện nay việc trang bị phần mềm mang tính tự phát. Cả tỉnh có 5 đơn vị tham gia cung cấp phần mềm cho ngành y tế, nhưng chưa có tiếng nói chung với nhau nên chưa thể liên thông dữ liệu. Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, khẳng định: “Nếu không liên thông được dữ liệu thì không thể kiểm soát được tình trạng người bệnh mới khám, chữa bệnh ở cơ sở này rồi sang khám, chữa bệnh ở cơ sở khác, vì hiện nay, đã thực hiện thông tuyến khám, chữa bệnh”.

 Thực tế, hiện tại VNPT Hậu Giang đã triển khai phần mềm cho 61/76 trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, còn lại do Viettel Hậu Giang triển khai. Tuyến huyện, thị, thành có nhiều công ty phần mềm tham gia: VNPT, Viettel, Dược Hậu Giang, Trường Đại học Cần Thơ,… và chưa có sự liên thông dữ liệu với nhau giữa các phần mềm. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, cho biết: “Chúng tôi đã mua phần mềm của Trường Đại học Cần Thơ năm 2014, chúng tôi sẽ nói với Trường Đại học Cần Thơ làm sao thông tuyến để phù hợp với yêu cầu”. Còn theo ông Đỗ Phát Hưng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A: “Đây là lĩnh vực chuyên sâu không phải trình độ của cán bộ đơn vị nào cũng làm tốt. Đòi hỏi các nhà mạng phải kết nối. Nếu nhà mạng nào đảm bảo được Sở Y tế có thể chỉ đạo thực hiện luôn”.

Trước tình trạng giữa các phần mềm chưa thể liên thông dữ liệu và yêu cầu đặt ra phải liên thông dữ liệu tuyến tỉnh vào cuối tháng 6, ông Trương Ngọc Lợi, Phó Giám đốc chi nhánh Viettel Hậu Giang, khẳng định: “Chúng tôi sẽ phối hợp với VNPT Hậu Giang làm việc với nhau trong tháng 5 để tìm giải pháp liên thông dữ liệu”.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế là việc làm hết sức cần thiết của ngành y tế hiện nay, nó không chỉ đem lại lợi ích phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân nhanh chóng, mà còn giúp ích rất nhiều cho các cơ sở y tế. Những vấn đề hạn chế, khó khăn hiện nay cần được các cơ sở y tế và đơn vị cung cấp phần mềm khắc phục để đạt được lợi ích này.

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...