Thứ Tư, ngày 01/06/2016 | 07:39
Tại Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc Sở Y tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa được tổ chức tại Hậu Giang với chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành y tế”, đã một lần nữa khẳng định đẩy mạnh ứng dụng CNTT là hướng đi rất cần thiết.
![]() |
Ông Trịnh Hữu Thọ |
BSCKII Trịnh Hữu Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang:
“Chẩn đoán bệnh từ xa - cách làm góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên”
- Hiện nay, thực trạng nhân lực y tế trong lĩnh vực khám, chữa bệnh ở nước ta không đồng bộ. Cán bộ có chuyên môn sâu tập trung ở thành phố, trung tâm lớn. Nơi xa xôi thì cán bộ chuyên khoa sâu càng ít ỏi. Trong khi đó, nhu cầu y tế mọi nơi đều cần bác sĩ chuyên khoa sâu. Không đồng bộ về chất lượng cán bộ y tế đã dẫn đến mất lòng tin của người dân ở cơ sở, người bệnh đi khám vượt tuyến rất nhiều.
Từ thực trạng đó, chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh Đề án Ứng dụng khoa học công nghệ (Telehealth) vào công tác hội chẩn, tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020. Công nghệ Telehealth cho phép có thể kết nối chẩn đoán bệnh từ xa với âm thanh rất rõ, chuẩn và đảm bảo được chất lượng để chẩn đoán. Công nghệ có thể tiếp cận đến giường bệnh, tận nhà bệnh nhân để kết nối với chuyên gia trực tiếp hỗ trợ xử trí bệnh tật, giám sát quy trình mổ ở các phòng mổ, theo dõi siêu âm, nghe điện tim của bệnh nhân từ xa.
Trong năm 2015, ứng dụng Telehealth đã thực hiện được hội chẩn từ xa cho 9 trường hợp hồi sức cấp cứu, ngoại chấn thương, cấp cứu tim mạch, cấp cứu thần kinh giữa Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang và Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang. Mục tiêu của đề án là cung cấp, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe từ xa cho cán bộ vùng sâu, vùng xa thông qua việc kết hợp công nghệ vào công tác huấn luyện, hội chẩn, tư vấn khám bệnh từ xa, nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh tuyến dưới, giảm quá tải tuyến trên. Đồng thời, sẽ khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ chuyên sâu ở tuyến dưới, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân vùng nông thôn với các chuyên gia y tế đầu ngành với chi phí thấp…
![]() |
Ông Trần Minh Thảo |
Ông Trần Minh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang:
“Cần có thời gian để triển khai ứng dụng CNTT”
- Ứng dụng CNTT đã có từ rất lâu. Tuy nhiên, trước đây một số phần mềm không còn phù hợp do chưa liên thông được các tuyến với nhau. Hiện chúng ta đang triển khai phần mềm nhằm kết nối, liên kết dữ liệu với nhau giữa các cơ sở y tế. Năm 2012, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với VNPT Tiền Giang viết phần mềm VNPT HIS theo công nghệ điện toán đám mây, phục vụ khám, chữa bệnh của tỉnh. Từ năm 2015 đã được thực hiện chính thức. Lúc đầu, triển khai thí điểm tại 2 trung tâm y tế, sau đó nhân rộng ra.
Qua thực tế tại tỉnh, việc ứng dụng CNTT cần quá trình rất dài. Nếu thời gian 6 tháng đến 1 năm chỉ triển khai được những vấn đề cơ bản. Hiện nay, hầu hết các đơn vị trong tỉnh đều sử dụng một phần mềm VNPT HIS. Một số đơn vị sử dụng phần mềm của đơn vị khác. Điều quan trọng là các phần mềm đã chuẩn hóa đầu vào, đầu ra. Qua kết nối với nhau ở các tuyến đã quản lý được không để người bệnh lạm dụng đi khám bệnh nhiều nơi.
Vấn đề trước mắt là kết nối dữ liệu với phần mềm giám định bảo hiểm xã hội. Dữ liệu tích hợp có thể chuyển về bảo hiểm xã hội được, nhưng chuẩn hóa còn là cả vấn đề, do chưa chuẩn hóa được các danh mục dùng chung. Theo quy định thì thanh toán bảo hiểm y tế phải chặt chẽ 100%, nên nếu sai do chưa chuẩn hóa hay do cơ sở y tế làm sai thì cơ sở y tế luôn chịu thiệt thòi, không được thanh toán đồng nghĩa với bị xuất toán.
![]() |
Ông Phan Thanh Tùng |
Ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang:
“Mức độ ứng dụng CNTT ở tuyến cơ sở còn hạn chế”
- CNTT đã giúp ngành y tế các tỉnh, thành ĐBSCL, trong đó có Hậu Giang cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý điều hành, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, hạn chế tình trạng lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Theo thống kê từ 13 tỉnh, thành, thì bệnh viện, trung tâm y tế có trang bị phần mềm quản lý khám, chữa bệnh đạt 100% ở tuyến huyện, còn tuyến tỉnh có trên 97%. Tuy nhiên, việc liên thông, kết nối dữ liệu ở tuyến cơ sở thì thực hiện được, nhưng tuyến huyện, tuyến tỉnh đa số chưa được - ngành y tế Hậu Giang vẫn chung thực trạng này.
Qua triển khai việc ứng dụng CNTT, khó khăn còn rất nhiều. Việc đầu tư cho CNTT vẫn còn manh mún, dàn trải. Các danh mục dùng chung trong ngành y tế như danh mục thuốc, mã bệnh… chưa được chuẩn hóa, mã hóa. Hạ tầng phần cứng chưa được đầu tư tương xứng, phần mềm sử dụng không thống nhất. Mức độ ứng dụng CNTT ở tuyến cơ sở còn hạn chế. Các phần mềm sử dụng tại các cơ sở y tế hầu như được đầu tư theo dự án riêng, mỗi nơi làm một kiểu. Chưa thể kết nối phần mềm giữa các nhà cung cấp khác nhau. Chưa thống nhất được biểu mẫu báo cáo, thống kê giữa các nơi.
Chúng tôi hy vọng có một phần mềm quản lý thống nhất cho các cơ sở y tế trong cả nước. Rất mong Bộ Y tế khẩn trương xây dựng hoàn thiện các danh mục dùng chung trong ngành y tế vào thời gian sớm nhất…
Băn khoăn từ hội nghị Ngành y tế các tỉnh cũng bày tỏ sự băn khoăn về vấn đề kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phần mềm khác nhau. Nên nhiều đại biểu đã đề xuất cần có quy định chuẩn đầu vào, đầu ra chung cho tất cả các phần mềm, đây cũng là chuyện được nói nhiều. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nhận định khó có thể hoàn thành việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế ở các tuyến trước thời hạn 30-6 theo chỉ đạo của Bộ Y tế… |
HỒNG DIỄM ghi nhận
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...