Vai trò của Đông y trong điều trị bệnh

Thứ Ba, ngày 29/03/2016 | 06:10

Bên cạnh y học hiện đại thì việc điều trị bệnh bằng y học cổ truyền trong thời buổi hiện nay vẫn là sự lựa chọn của nhiều người.

Cán bộ y tế thực hiện châm cứu cho bệnh nhân.

Ông Huỳnh Văn Quới, 72 tuổi, ở ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Đây là lần thứ 4 được điều trị bằng phương pháp châm cứu, tay chân tôi đã không còn nhức mỏi và co rút như trước. Tôi sẽ tiếp tục điều trị bằng phương pháp này trong thời gian tới”. Được biết, ông Quới nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu vì bệnh suyễn, cơ thể lại thường xuyên đau nhức. Do đó, ông quyết định kết hợp cả Đông và Tây y trong điều trị bệnh. Hiện tại, sức khỏe ông đã dần ổn định và bệnh suyễn ít tái phát.

Nếu mắc phải các căn bệnh mãn tính như: viêm đa khớp, thần kinh tọa, thoái hóa cột sống, viêm xoang,… bệnh nhân thường sẽ lựa chọn điều trị bằng y học cổ truyền. Họ nhận thấy được nhiều lợi ích mà phương pháp này mang lại. Chú Trần Văn Sung, ở ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, bày tỏ: “Tôi được chẩn đoán bị nhồi máu não, dẫn đến liệt nửa người. Tuy nhiên, điều trị hơn một tuần bằng phương pháp châm cứu kết hợp tập vật lý trị liệu, tôi có thể đi lại được và tự vệ sinh cá nhân. Các cán bộ tại khoa rất tận tình, chu đáo, tạo cho tôi một tâm lý thoải mái, vui vẻ và phấn khởi”. Tâm lý ổn định là một trong những yếu tố làm nên thành công của việc điều trị bằng Đông y.

Còn trường hợp cô Trần Ngọc Minh, ở ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, điều trị Đông y gần 2 năm qua. Cô Minh chia sẻ: “Điều trị bằng y học cổ truyền cho hiệu quả cao bởi có thể trị dứt bệnh và khả năng tái bệnh thấp. Khi dùng thuốc tôi cảm thấy cơ thể rất khỏe, không bị nóng và ít tác dụng phụ. Cả gia đình tôi đều uống thuốc Đông y mỗi khi có bệnh”. Mặc dù, điều trị bằng Đông y tốn nhiều thời gian, đòi hỏi người bệnh phải có sự kiên trì và nhẫn nại. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ cao hơn, ít tác dụng phụ và có thể dứt bệnh nên nhiều người tin tưởng.

Ông Nguyễn Văn Mãnh, Phó Chủ tịch Hội Đông y huyện Phụng Hiệp và cũng là cán bộ điều trị tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Số lượt người đến điều trị vài năm trở lại đây tăng cao so với trước. Điều đó cho thấy, người dân thật sự tin tưởng và lựa chọn Đông y để điều trị bệnh. Tập thể anh em ở khoa và hội luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, xem sức khỏe bệnh nhân là điều quan trọng nhất”.

Hiện tại, Hội Đông y huyện Phụng Hiệp có 120 thành viên bao gồm: cán bộ, lương y (tại 5 chùa trên địa bàn), y, bác sĩ y học cổ truyền và y sinh. Mỗi ngày khoa y học cổ truyền của bệnh viện sẽ đón tiếp hơn 30 lượt bệnh nhân bên ngoài đến điều trị. Đồng thời, khoa cũng tiếp nhận khoảng 20 lượt bệnh nhân đang nằm nội trú tại bệnh viện. Đối với các trường hợp nội trú, khi kết hợp cả y học cổ truyền và y học hiện đại hiệu quả điều trị sẽ cao hơn, giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức. Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ chuyên môn, các anh em có kinh nghiệm trong nghề luôn nhiệt tình hỗ trợ cho những cán bộ còn non trẻ về cách thức vận động điều trị và thực hành trên máy. Từ đó, giúp nguồn nhân lực Đông y ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo ông Lâm Diệu Quang, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh, việc phát triển và mở rộng mạng lưới y học cổ truyền trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn kinh phí. Nhiều hội ở tuyến huyện chưa thành lập được văn phòng riêng và cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều vị trí cùng lúc. Để góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân thì việc thành lập Hội Đông y trên địa bàn các huyện là điều không thể thiếu. Trong thời gian tới, hội sẽ cố gắng tạo điều kiện để thành lập Hội Đông y tại địa bàn 2 huyện còn lại là Vị Thủy và Long Mỹ. Làm như thế nào để người dân hiểu và tin tưởng vào điều trị bằng Đông y. Với mục đích cuối cùng là chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...