Thứ Hai, ngày 09/05/2016 | 07:13
Phát huy truyền thống kiên cường trong kháng chiến, từ sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với những khó khăn thử thách do thiếu nhân lực, cơ sở, thiết bị, những người chiến sĩ áo trắng huyện Phụng Hiệp đã chủ động tích cực bắt tay xây dựng ngành y tế trong giai đoạn mới.
![]() |
Nhiều trạm y tế của huyện đã có bác sĩ làm việc. (Ảnh: Bác sĩ khám bệnh cho người dân tại Trạm Y tế xã Tân Bình).
Những ngày tháng 4 vừa qua, chúng tôi có dịp về thăm các nhân chứng lịch sử từng là cán bộ công tác trong ngành y tế huyện Phụng Hiệp những năm đầu sau giải phóng. Lúc bấy giờ, huyện có 11 xã và 1 thị trấn, với dân số trên 144.000 người. Ngành y tế huyện rất non trẻ, thiếu thốn cả về nhân lực và cơ sở vật chất, không đủ sức đáp ứng yêu cầu chăm sóc nhân dân. Trước thực trạng đó, để giải quyết những vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược.
Ông Nguyễn Thanh Song (Bảy Song), là Phó ban Dân y huyện lúc bấy giờ, cho biết: “Ngành y tế phải đối mặt với bao thách thức, như: “Đội ngũ cán bộ y tế quá mỏng, có 18 đồng chí, đồng thời có 5 cán bộ y tế của chế độ ngụy ở lại làm việc. Cơ sở vật chất chỉ có 3 dãy nhà cấp 4, với 20 giường bệnh. Lúc này, tuyến y tế cơ sở chỉ có một số xã có trạm y tế - nhà bảo sanh, như: xã Long Thạnh, Thạnh Hòa, Hòa An, Phương Bình, Tân Phước Hưng và Phương Phú, mỗi trạm có từ 2-3 y tá. Các xã khác không có trạm y tế hoặc nhà bảo sanh. Trình độ chuyên môn cán bộ được đào tạo gấp rút trong kháng chiến chưa đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trong giai đoạn mới. Trang thiết bị y tế phục vụ khám và điều trị còn thiếu thốn. Các loại dịch bệnh như tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn, dịch hạch,... lại liên tục xảy ra nhiều nơi. Ban Dân y huyện đã nhanh chóng thành lập, kiện toàn mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở, từng bước đào tạo cán bộ để đảm bảo nguồn lực phục vụ yêu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân”. Để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế huyện đã linh hoạt mở liên tục 3 lớp đào tạo cán bộ y tế để tăng cường cho tuyến y tế cơ sở (1 lớp y tá, 1 lớp cứu thương và 1 lớp cô đỡ), có khoảng 160 đồng chí.
Cuối năm 1976, Bệnh viện huyện được khởi công xây dựng, đến đầu năm 1978 được đưa vào sử dụng, thực tế có khoảng 70 giường là điều kiện thuận lợi để phát triển công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Đồng thời, ngành y tế huyện cũng được bổ sung một số cán bộ y tế tập kết và từ Ty Y tế tỉnh về. Nhờ vậy, cơ bản đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Ngành y tế cũng phát động sâu rộng phong trào vệ sinh phòng bệnh, tạo bước chuyển biến thật sự vững chắc trong toàn Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm chăm lo bảo vệ và nâng cao sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện tiêm chủng mở rộng cho bà mẹ và trẻ em.
Công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian này khá khó khăn do điều kiện đi lại không thuận lợi, chủ yếu là đi bộ và đi bằng đường thủy. Nhiều khi Đội phòng dịch huyện phải lên tận tuyến tỉnh để mượn máy phun thuốc. Bác sĩ Võ Hoàng Viễn, từng đảm nhiệm chức Đội trưởng Đội phòng dịch, kể: “Chúng tôi đã chủ động phát động triển khai thực hiện 3 chương trình y tế “Nhà tắm, nhà vệ sinh, ăn chín, uống sôi” trong dân. Mục đích là giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống các loại dịch bệnh sốt rét, lao, tiêu chảy. Tuy khó khăn, nhưng với quyết tâm của đội, qua phát động tuyên truyền, nhận thức về phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên”. Người dân đã biết quan tâm trồng cây thuốc nam, xây dựng hố xí 2 ngăn rồi đến 10 ngăn để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Văn Thôi (Út Đỏ), được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Y tế năm 1979, khẳng định: “Dù thiếu thốn cơ sở, cán bộ trình độ chuyên môn không cao, nhưng sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc, trách nhiệm và đoàn kết là có thừa. Cán bộ đoàn kết vượt qua khó khăn, luôn phấn đấu học tập để nâng cao tay nghề”. Thuốc phục vụ cho công tác điều trị bệnh hết sức khó khăn, kinh phí hoạt động, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị không có, ngành y tế huyện đã phát huy tinh thần lao động cần cù, tính sáng tạo chế ra huyết thanh mặn dùng trong các cas phẫu thuật, chế biến si rô ho, bào chế Fi-la-top, tham gia sản xuất nông nghiệp lấy tiền mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác.
Nhắc đến tổ bào chế thuốc thời bấy giờ, không thể bỏ qua việc bào chế Fi-la-top. Đây là một loại thuốc được bào chế từ nhau thai và được người dân thời này tin tưởng. Theo các nhân chứng lịch sử thì cấy Fi-la-top có thể trị được nhiều bệnh, trong đó có điều trị nhức mỏi. Người dân thấy hiệu quả nên rất tin tưởng, khen ngợi. Theo lời kể của ông Bảy Song, có lần đi cấy Fi-la-top cho người dân ở cộng đồng, một buổi cả mấy trăm người đăng ký thực hiện.
Đến năm 1986, toàn ngành y tế huyện có 283 cán bộ y tế, tăng 124,60%, bình quân mỗi cán bộ y tế phụ trách 704 người. Toàn huyện có 220 giường, trong đó Bệnh viện huyện có 110 giường. Chất lượng, hiệu quả khám và điều trị bệnh ngày được nâng lên, tạo được lòng tin trong nhân dân, thể hiện rõ số người đến bệnh viện và các trạm, phân viện tăng từ 12-20%/năm, hạn chế việc chuyển bệnh về tuyến trên và tử vong tại cơ sở y tế. Với những thành tích đáng phấn khởi, Bệnh viện huyện được Bộ Y tế và UBND tỉnh tặng 10 bằng khen. Một số trạm y tế như: Hòa An, Phương Bình, Hòa Mỹ, Thạnh Hòa đã có bước vươn lên, được nhân dân tín nhiệm trong khám và điều trị bệnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Phát huy truyền thống vẻ vang của những chiến sĩ áo trắng trong kháng chiến, sau khi chia tách, ngành y tế huyện Phụng Hiệp ngày nay vẫn đang trên đà phát triển, ngày càng chăm sóc tốt sức khỏe người dân địa phương. Mạng lưới cơ sở y tế đã phủ kín các xã, thị trấn với cơ sở khang trang, sạch đẹp. Hiện nay, 100% phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã, thị trấn đều có bác sĩ làm việc. Bệnh viện Đa khoa huyện vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng với quy mô 150 giường bệnh vào năm 2015. Cán bộ, nhân viên y tế huyện quyết tâm “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh”. Đây là tiền đề quan trọng để ngành y tế huyện hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian tới.
Bài, ảnh: HỒNG DIỄM
08:03 30/06/2025
Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.
09:51 27/06/2025
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...