Xã hội đã cảm thông, nhưng vẫn khó tránh kỳ thị

Thứ Hai, ngày 10/10/2016 | 08:25

Cùng với các hoạt động chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia luôn được chú trọng ở địa phương, để những người bệnh có thể hòa nhập vào cộng đồng.

Góc truyền thông ở Trạm Y tế phường IV, thành phố Vị Thanh.

Qua nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai, đến nay, ước tính khoảng 90% người dân trong cộng đồng biết được căn bệnh HIV/AIDS, nhưng tình trạng kỳ thị vẫn còn.

90% biết “căn bệnh thế kỷ”

HIV là căn bệnh có thể dự phòng, nên việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng bệnh là hết sức cần thiết và mang lại hiệu quả tích cực nhằm hoàn thành mục tiêu kéo giảm số trường hợp mắc căn bệnh này. Thực tế ở cộng đồng, căn bệnh HIV nghe đã quá quen thuộc. Bà Nguyễn Thị Búp, ở khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, bảo: “Bệnh HIV tôi đã nghe nhiều rồi, người dân hay gọi là si-đa. Tôi nghe trên loa phát thanh, thấy trên sách, báo, tivi, giấy dán ở các cơ quan y tế,… Bệnh lây qua đường tình dục, từ mẹ sang con và lây qua đường máu”. Đó là những kiến thức khá cơ bản về căn bệnh HIV mà bà Búp biết được. Không chỉ riêng bà Búp, mà nhiều người dân ở đây cũng từng nghe nói về căn bệnh này và biết nó lây đường nào.

Những điều nói trên là kết quả mà ngành y tế  đã triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua. Ông Chu Biên Cương, Phó Trưởng Trạm Y tế phường IV, cho biết: “Hoạt động tuyên truyền được thực hiện với hình thức truyền thông gián tiếp và trực tiếp. Thông tin về bệnh HIV được tuyên truyền trên loa phát thanh, qua các hội, đoàn thể phường, qua tổ y tế khu vực, tờ rơi. Trạm cũng duy trì tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện cho thai phụ vào dịp tiêm ngừa hàng tháng. Ngoài tư vấn trực tiếp cho thai phụ còn phát tờ rơi để họ tiện nắm được thông tin”. Cũng như nhiều trạm y tế khác, Trạm Y tế phường IV cũng có góc truyền thông để người dân có thể tìm hiểu thông tin về căn bệnh này.

Hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh đã được triển khai có cả chiều rộng lẫn chiều sâu và có trọng điểm. Ông Nguyễn Trọng Thảo, Trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, nhấn mạnh: “Riêng đối với những đối tượng có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV, như người nghiện chích ma túy, người bán dâm hoặc những người có quan hệ tình dục đồng giới, thì việc triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV là hết sức quan trọng góp phần giảm sự lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Các đối tượng này đã được tư vấn về căn bệnh HIV và xét nghiệm HIV tự nguyện”.

Qua các hoạt động truyền thông, đã cho thấy hiệu quả tích cực nâng cao kiến thức của người dân về căn bệnh HIV. Theo ông Trần Kim Long, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, khoảng 90% người dân đã biết được về căn bệnh HIV/AIDS với các thông tin về đường lây, tuy nhiên số có hiểu biết đầy đủ về căn bệnh này chỉ trên 60%. Trong đó, còn các kiến thức về điều trị, kỳ thị phân biệt… chưa cao.

Tiếp tục tuyên truyền ra cộng đồng

Khi kiến thức về căn bệnh HIV đã phổ biến trong cộng đồng, điều cần thiết hiện nay là mang lại cho người dân kiến thức về việc điều trị căn bệnh HIV/AIDS và truyền thông giảm kỳ thị với người mắc bệnh này. Bà Dương Tuyết Sương, cán bộ Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS của Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Vẫn còn những trường hợp bệnh nhân HIV bị kỳ thị, thậm chí ngay trong gia đình. Trên địa bàn thành phố có trường hợp con bị bệnh, mẹ biết và cho ở riêng nhà sau”. Đây là tâm lý chưa thể thay đổi được trong cộng đồng, dù đã biết những đường lây rất cụ thể. Bà Nguyễn Thị Búp, ở khu vực 5, phường IV, cũng nghĩ: “Đối với bệnh nhân HIV mình vẫn tiếp xúc nếu biết, nhưng cần giữ khoảng cách cho an toàn”.

Chính sự kỳ thị vẫn còn khá gay gắt, nên hầu hết bệnh nhân HIV/AIDS đều không dám công khai thông tin mình bị bệnh. Ông Trần Kim Long, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, nói thêm: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền can thiệp, giảm tác hại, chăm sóc và điều trị, đồng thời tuyên truyền giảm kỳ thị đối với bệnh nhân HIV/AIDS. Chỉ khi người dân thật sự hiểu đầy đủ về bệnh HIV/AIDS, hiểu sẽ không lây bệnh qua tiếp xúc bình thường ngoài những đường lây qua đường máu, mẹ sang con, quan hệ tình dục, thì vấn đề kỳ thị mới không còn”. Theo thông tin từ các bác sĩ sau khi bệnh nhân được điều trị ARV, tải lượng vi-rút trong máu giảm và khả năng lây nhiễm bệnh cho người khác sẽ rất thấp. Vì vậy, người dân không nên kỳ thị với bệnh nhân HIV để giúp họ có thể hòa nhập với cộng đồng.

Hàng năm, ngành y tế tỉnh đều duy trì triển khai 2 đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS vào Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (tháng 6) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (tháng 12). Đây là 2 đợt truyền thông rầm rộ nhất đã tác động tích cực nâng cao nhận thức của cộng đồng. Riêng những tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã triển khai tổng số gần 5.000 đợt tuyên truyền, qua đó có trên 429.000 lượt người được tiếp cận thông tin tuyên truyền. Hàng tháng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cũng mua Tạp chí HIV/AIDS và cộng đồng với 220 quyển để cấp cho các sở, ban, ngành tỉnh để tuyên truyền và đã cấp tất cả gần 39.000 tờ rơi tuyên truyền về căn bệnh HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống các huyện, thị, thành của tỉnh.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe Nhân dân khi sáp nhập

08:03 30/06/2025

Trong bối cảnh giao thời chuyển giao thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, ngành y tế thông tin mọi hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vẫn được duy trì như bình thường.

Đòn bẩy nâng cao sức khoẻ nhân dân

09:51 27/06/2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện nhiều hình thức đào tạo, thu hút nguồn nhân lực bác sĩ. Đây được xem là nhiệm vụ cốt yếu để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khoẻ Nhân dân.

Chú trọng công tác dân số và phát triển

06:48 20/06/2025

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.

Cải thiện suy dinh dưỡng trẻ em: Vì tầm vóc Việt

07:37 19/06/2025

Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Tiêm vắc-xin, cách phòng bệnh hiệu quả cho trẻ

08:28 17/06/2025

Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.

Phòng bệnh sốt xuất huyết không khó nếu mỗi gia đình đều hành động

05:42 16/06/2025

Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.

Mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15

09:02 13/06/2025

(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Dự phòng chủ động, ngăn dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát

06:16 05/06/2025

Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.

Toàn tỉnh ghi nhận số ca sốt xuất huyết, tay - chân - miệng đều giảm so với cùng kỳ

05:37 04/06/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...