Dư luận trái chiều về “Hộ chiếu vắc-xin”

Thứ Năm, ngày 14/01/2021 | 08:23

Để phòng ngừa làn sóng Covid-19 lây lan trên diện rộng, một số quốc gia đang đề xuất “Hộ chiếu vắc-xin” đối với công dân nhập cảnh.

Tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 cho tình nguyện viên tại phòng thí nghiệm ở Đức. Ảnh: AP

“Hộ chiếu vắc-xin”, có nghĩa là người dân bắt buộc phải được tiêm chủng vắc-xin Covid-19 mới được bay các chuyến bay quốc tế cũng như nhập cảnh. Hiện vấn đề này đang là đề tài tranh cãi của nhiều quốc gia.

Mới đây, Australia tuyên bố sẽ thực hiện “Hộ chiếu vắc-xin” đối với người nhập cảnh. Hãng hàng không Qantas của Australia khẳng định sẽ áp dụng chính sách này ngay từ đầu năm 2021.

Cùng quan điểm với tuyên bố trên của hãng hàng không Quantas, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo sẽ trình Quốc hội nước này về biện pháp kiểm soát sự lây lan của đại dịch bằng tấm hộ chiếu tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Theo đó, chỉ những người có “Hộ chiếu vắc-xin” mới được dùng phương tiện hàng không, nhập cảnh và tham dự các hoạt động đông người.

Dù mới ở dạng dự thảo nhưng quy định này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bộ trưởng Bộ Giao thông Pháp, ông Jean-Baptiste Djebbari cho rằng việc cấp hộ chiếu này sẽ vô hình trung tạo ra sự phân loại công dân, đi ngược lại quyền tự do lựa chọn tiêm chủng, đặc biệt trong giai đoạn vắc-xin chưa đủ để cung cấp cho toàn thế giới. Tuy vậy, Pháp vẫn tiếp tục đưa dự thảo này ra trình Quốc hội.

Trong một diễn biến liên quan, nhằm vực lại nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis vừa kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) triển khai kế hoạch giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 trên toàn khối để giúp các thành viên khôi phục hoạt động du lịch đã bị tê liệt bởi đại dịch Covid-19. Đây cũng là một dạng của “Hộ chiếu vắc-xin” như Australia đề xuất. Hy Lạp, quốc gia có nguồn thu từ du lịch chiếm 20% sản lượng kinh tế đang rất muốn phục hồi hoạt động du lịch trước mùa Hè năm nay.

Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ sự ủng hộ đề xuất này, đồng thời lưu ý cần phải có sự phối hợp với các chuyên gia y tế để thảo luận về thông số kỹ thuật một cách phù hợp.

Sở dĩ một số quốc gia đề xuất “Hộ chiếu vắc-xin” vì dịch Covid-19 đang lây lan rất nhanh, khó kiểm soát, đồng thời một số nước bắt đầu tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Đáng quan ngại là đại dịch đang hoành hành tại châu Âu, với mức độ lây lan chóng mặt và số người chết cứ tăng dần theo thời gian.

Hiện các nước châu Âu đang tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 như xét nghiệm hay yêu cầu cách ly. Mới đây, Chính phủ Anh thông báo, bắt đầu từ ngày 15-1, người từ nước ngoài nhập cảnh vùng England sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với vi-rút SARS-CoV-2 cách thời điểm khởi hành 3 ngày.

Theo quy định mới, các hãng vận tải cần kiểm tra và đảm bảo hành khách có xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay, tàu hỏa hoặc tàu thủy và sẽ có các điểm kiểm tra khi nhập cảnh. Mức phạt sẽ từ 500 bảng Anh (677,40 USD) đối với các hành khách và các hãng vận tải không tuân thủ quy định.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết lệnh phong tỏa mới nhằm ngăn chặn dịch lây lan tại nước này có thể kéo dài đến đầu tháng 4 tới. Bà Merkel nêu rõ: “Nếu chúng ta không ngăn chặn được biến thể mới của vi-rút phát hiện ở Anh, số cas nhiễm có thể tăng gấp 10 lần dịp lễ Phục Sinh. Chúng ta cần kéo dài các biện pháp nghiêm ngặt thêm 8-10 tuần nữa”.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo, tất cả du khách đến Mỹ bằng đường hàng không sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi lên máy bay. Quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 26-1 tới.

Như vậy, dưới nhiều hình thức khác nhau các quốc gia đã ngầm sử dụng “Hộ chiếu vắc-xin” đối với hành khách nhập cảnh. Tuy nhiên, động thái này cũng vấp phải những phản ứng trái chiều của nhiều quốc gia. Bởi lẽ, nếu áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” sẽ đi ngược lại quy định về quyền lựa chọn tiêm hay không tiêm vắc-xin của người dân. Mặt khác, hiện nay vắc-xin ngừa Covid-19 vẫn chưa phổ biến rộng rãi trên thế giới, nhất là những nước nghèo. Điều này sẽ tạo ra một sự phân biệt đối xử đối với các nước nghèo và công dân các quốc gia liên quan.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó lũ lụt khẩn cấp

07:02 22/06/2025

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.

Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine ?

06:38 20/06/2025

Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.

Nam Phi đối mặt thảm họa kép

07:28 19/06/2025

Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.

Giao tranh giữa Israel và Iran chưa có hồi kết

09:09 18/06/2025

Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.

Indonesia: Lo “chảy máu” chất xám

06:46 17/06/2025

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...