Mỹ - Iran leo thang căng thẳng

21/05/2019 | 08:03 GMT+7

Căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thêm một nấc thang mới khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định Iran sẵn sàng chống lại mọi mối đe dọa chiến tranh từ Mỹ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tập trận gần Iran. Ảnh: Navy Times

Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm cuối tuần rồi đã đe dọa hủy diệt Iran. Tuyên bố này của ông Donald Trump làm gia tăng quan ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa 2 nước trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày càng leo thang.

Tuyên bố đưa ra khi cùng ngày, truyền thông khu vực dẫn thông báo của quân đội Iraq cho biết, một quả rocket đã bắn vào khu vực vùng xanh ở thủ đô Baghdad, nhưng không gây thương vong. Đây là khu vực tập trung các tòa nhà chính phủ, các đại sứ quán nước ngoài, trong đó có khu Đại sứ quán Mỹ. Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) đã xác nhận xảy ra một vụ nổ bên ngoài khu Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad song không gây thương vong.

Những ngày qua, Nhà Trắng đã phát đi nhiều tín hiệu trái ngược, trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin nội các của Tổng thống Donald Trump đang bất đồng về cách thức xử lý vấn đề Iran. Hiện Mỹ đã yêu cầu những nhân viên ngoại giao không chủ chốt phải rời Iraq, với lý do quan ngại mối đe dọa của các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại đây, đồng thời triển khai một tàu sân bay và nhóm tàu hộ tống cùng các máy bay ném bom B-52 tới Vịnh Persian.

Trong khi đó, Iran cho rằng các động thái của Mỹ chỉ là “tâm lý chiến” và là “trò chính trị”. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng hạ thấp khả năng xảy ra một cuộc chiến mới trong khu vực, khẳng định Iran phản đối chiến tranh.

Những diễn biến của hai bên diễn ra trong bối cảnh có một thông tin rất đáng chú ý từ giới truyền thông tiếng Arab rằng, các nước vùng Vịnh đã đồng ý cho Mỹ triển khai quân để làm bàn đạp tấn công Iran. Tờ báo tiếng Arab “Al-Sharq al-Ausat” hôm 19-5 dẫn các nguồn cấp cao đưa tin, Saudi Arabia và các nước khác thuộc Vịnh Persian như Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đã đồng ý cho phép Mỹ triển khai tàu thuyền trong vùng lãnh hải và binh sĩ trên lãnh thổ của họ để ngăn chặn Iran.

Đáng chú ý là sự đồng ý này “xuất phát từ các thỏa thuận song phương giữa Mỹ và các nước Arab thuộc vùng Vịnh Persian, nhằm ngăn chặn không cho Iran leo thang quân sự và tấn công các quốc gia vùng Vịnh hoặc gây hại cho lợi ích của Mỹ trong khu vực. Ngoài ra, các nguồn tin ngoại giao Arab thông báo, hiện giờ các nước này đang tiến hành triệu tập một cuộc họp với thành phần hạn chế trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia Hồi giáo ở Mecca, Saudi Arabia để bàn về khả năng xảy ra xung đột quân sự với Iran.

Như vậy, có thể thấy, có thể các bên đều không muốn chiến tranh nhưng đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Tuy vậy, bất kể một động thái nào bất thường xảy ra có thể sẽ kích động một cuộc chiến toàn diện tại khu vực.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>