Tín hiệu mới cho bài toán khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc

12/09/2024 | 08:22 GMT+7

Đến nay, cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Dư luận đang trông chờ vào động thái của chính phủ nước này.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại một bệnh viện ở Seongnam, Hàn Quốc ngày 4-3-2024. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Động thái mới nhất được cho là dấu hiệu dung hòa giữa lực lượng bác sĩ và chính phủ Hàn Quốc chính là việc chính phủ nước này đã chấp nhận đề xuất đàm phán 4 bên về vấn đề hạn ngạch trường y và kêu gọi cộng đồng y tế đưa ra kế hoạch riêng về hạn ngạch cho năm 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế ngày càng trầm trọng.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đã hoan nghênh và đồng ý với đề xuất mới đây của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền là cần thành lập một cơ quan tham vấn 4 bên bao gồm chính phủ, đảng PPP cầm quyền, đảng Dân chủ đồng hành (DP) đối lập và cộng đồng y tế, để cùng tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng y tế đã và đang diễn ra liên quan đến việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cho biết sẵn sàng bắt đầu cuộc thảo luận “từ con số 0” liên quan hạn ngạch tuyển sinh năm 2026, nếu cộng đồng y khoa đưa ra lựa chọn hợp lý. Điều này cho thấy lập trường mới nhất của chính phủ có vẻ linh hoạt hơn trong đàm phán với cộng đồng y khoa.

Đây cũng có nghĩa là chính phủ có thể không kiên quyết duy trì kế hoạch tăng hạn ngạch lên 2.000 sinh viên y khoa mỗi năm trong vòng 5 năm, tùy thuộc vào các cuộc đàm phán với cộng đồng y khoa.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc giữ quan điểm rằng có thể thảo luận về phương án điều chỉnh hạn ngạch tuyển sinh trường y từ năm 2026 nhằm đưa các thực tập sinh và bác sĩ nội trú quay trở lại bệnh viện, nơi nhiều bệnh viện đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cộng đồng y tế Hàn Quốc cho rằng sự điều chỉnh về quan điểm như trên của chính phủ là không đủ mà chính phủ phải hủy bỏ toàn bộ kế hoạch tăng chỉ tiêu bắt đầu từ năm 2025. Chính bất đồng quan điểm trên đã dẫn đến cuộc khủng hoảng y tế ngày càng trầm trọng hơn.

Để ứng phó với cuộc khủng hoảng trên, hồi cuối tháng 3 Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra giải pháp tạm thời phân bổ 82% chỉ tiêu tuyển sinh nói trên cho 27 trường đại học ở ngoài vùng thủ đô Seoul. Trong khi đó, 18% còn lại sẽ được phân bổ cho 5 trường y tại tỉnh Gyeonggi gần Seoul và thành phố cảng miền Tây Incheon. Chính phủ không phân bổ thêm chỉ tiêu cho các trường tại thủ đô.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ điều phối tổng cộng 413 bác sĩ công và quân y đến khắp các bệnh viện trên cả nước để giải quyết nạn thiếu bác sĩ điều trị ở các bệnh viện. Hàn Quốc cũng dự kiến lập một trung tâm tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul để hỗ trợ các phòng khám tuyển dụng những bác sĩ đã nghỉ hưu.

Tuy nhiên, những giải pháp mang tính tình thế trên đã không mang lại kết quả đáng kể nào mà làm cho làn sóng đình công của bác sĩ ngày càng trầm trọng hơn.

Còn nhớ hồi tháng 2, làn biểu tình phản đối của lực lượng bác sĩ đã lan rộng khắp Hàn Quốc, với khoảng 90% trong tổng số 13.000 bác sĩ tập sự trên Hàn Quốc tham gia khiến hệ thống y tế nước này bị đình trệ và gặp muôn vàn khó khăn.

Vấn đề trên đã dẫn đến hệ lụy nhiều bệnh nhân đã bị phòng cấp cứu từ chối tiếp nhận, mặc dù tình trạng sức khỏe của họ cần được chăm sóc khẩn cấp. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết tính đến ngày 5-9, chỉ có 88 trong số 180 phòng cấp cứu của các bệnh viện lớn còn đang cung cấp dịch vụ y tế.

Giới quan sát cho rằng, việc chính phủ Hàn Quốc hạ nhiệt bằng việc đồng thuận đàm phán 4 bên sẽ mở ra hy vọng giải quyết bài toán khó khủng hoảng y tế ở nước này.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>