Nhớ lại mâu thuẫn cũ rồi ra tay đánh người

08/03/2023 | 18:39 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Tuấn (sinh năm 1985), ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào ngày 13-3-2022, Ngô Văn Tuấn với anh T. (ngụ huyện Phụng Hiệp) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7-5-2022, Tuấn điều khiển xe máy chở bạn gái đi trên Quốc lộ 61 hướng từ xã Thạnh Hòa về xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp thì phát hiện anh T. điều khiển xe máy mang biển số 95El-163.65 đi một mình theo hướng ngược lại, nên Tuấn liền cho xe quay đầu lại đuổi theo anh T.

Khi xe của anh T. vừa đi đến trước quán Tứ Hải Quán, thuộc ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa thì Tuấn cho xe vượt lên và thắng xe lại trước đầu xe của anh T., sau đó Tuấn dùng chân đạp vào bánh xe trước làm bị hại ngã xe xuống lộ, lúc này Tuấn xuống xe dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh nhiều cái trúng vào người anh T. gây thương tích, rồi bỏ đi. Anh T. sau đó được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Ngày 24-5-2022, anh T. làm đơn yêu cầu giám định tỷ lệ thương tích và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận, tỷ lệ thương tích của anh T. là 7%. Ngày 6-12-2022, Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp xét xử và tuyên phạt Tuấn 15 tháng tù về hành vi cố ý gây thương tích, sau đó bị cáo có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

B.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>