Nhóm “siêu trộm” lãnh tổng cộng 122 năm tù

16/03/2023 | 18:32 GMT+7

(HG) - Sau gần 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên án đối với nhóm “siêu trộm” liên tỉnh gồm: Nguyễn Long Điền (sinh năm 1979) lãnh án 19 năm tù, Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1991) 16 năm tù, Hoàng Minh Hoài (sinh năm 1980) 13 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1993) 13 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1986) 15 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1992) 15 năm tù, Đỗ Thanh Hiệp (sinh năm 1990) 14 năm tù, Lư Hồng Vinh (sinh năm 1992) 11 năm tù, Phạm Trung Hậu (sinh năm 1995) 1 năm tù, cùng về tội trộm cắp tài sản và Danh Tuấn Khoa (sinh năm 1994) 3 năm 6 về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có…

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, do bản tính lười lao động và mong muốn có tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2019 đến tháng 3-2021, các đối tượng Điền, Đức, Tài, Tâm, Đạt,… đã lợi dụng sự sơ hở của các bị hại trong việc quản lý tài sản để thực hiện 44 vụ trộm tài sản gồm tiền, vàng, điện thoại, laptop… tại địa bàn 6 tỉnh, thành trên cả nước. Cụ thể, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được các đối tượng đã thực hiện 13 vụ trộm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, 6 vụ tại tỉnh Kiên Giang, 8 vụ tại tỉnh Đồng Tháp, 5 vụ tại tỉnh Sóc Trăng, 6 vụ tại thành phố Cần Thơ và 3 vụ tại thành phố Đà Nẵng với tổng số tiền chiếm đoạt trên 5,1 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng xác định các đối tượng như Nguyễn Long Điền đã trực tiếp thực hiện 39/44 vụ trộm; Nguyễn Minh Đức thực hiện 32/44 vụ, Nguyễn Tuấn Đạt 31/44 vụ,… Qua đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố các đối tượng theo điểm a, khoản 4, Điều 173, Bộ luật Hình sự về tội trộm cắp tài sản với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.

Tin, ảnh: Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>