Thành phố Ngã Bảy: Chín tháng đầu năm, đón hơn 5.000 lượt khách du lịch đến tham quan

23/09/2020 | 08:56 GMT+7

(HG) - Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng trong 9 tháng đầu năm 2020, thành phố Ngã Bảy đã tiếp đón hơn 5.000 lượt khách đến tham quan du lịch, với tổng doanh thu 865 triệu đồng. Hiện nay, thành phố Ngã Bảy đang triển khai thực hiện đề án “Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Trong đó, đối với ngành du lịch, thành phố Ngã Bảy khuyến khích mở rộng các mô hình du lịch miệt vườn cũng như vận động người dân xây dựng các mô hình phát triển du lịch homestay phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Ngã Bảy, hiện trên địa bàn thành phố Ngã Bảy có 7 điểm thu hút khách du lịch đến tham quan, gồm: chợ nổi Ngã Bảy, các làng nghề truyền thống đóng ghe xuồng, làng nghề đan cần xé, vườn dâu Thiên Ân, vườn chôm chôm Chín Hùng...

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích