Thành phố Ngã Bảy: Ra mắt mô hình “Nhân dân đầu tư phát triển kinh tế vườn kết hợp du lịch sinh thái”

24/08/2020 | 10:01 GMT+7

(HG) - UBMTTQ Việt Nam xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy vừa ra mắt mô hình “Nhân dân đầu tư phát triển kinh tế vườn kết hợp du lịch sinh thái” ở ấp Đông An 2, xã Tân Thành.

Hiện trên địa bàn ấp Đông An 2, xã Tân Thành có 2 vườn trái cây kết hợp làm du lịch sinh thái rất thành công. Đó là vườn chôm chôm 9 Hùng và vườn trái cây 7 Liễu. Thực tế cho thấy, việc vừa bán trái vừa khai thác du lịch mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà vườn. Tuy nhiên, việc khai thác du lịch đơn lẻ như hiện nay vẫn chưa phát huy được hết lợi thế của địa phương. Việc thành lập mô hình sẽ phát huy được tính liên kết để tận dụng những lợi thế về ẩm thực đa dạng, loại hình vui chơi giải trí phong phú và tiếp đón được số lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh. Mô hình thành lập cũng là điều kiện để kêu gọi sự đầu tư về giao thông và các hạ tầng lưu trú hướng đến một cộng đồng du lịch xanh, thân thiện với môi trường trong tương lai.

YẾN LINH - QUỐC KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích