Thị xã Long Mỹ: Đã mở 4 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp

02/07/2020 | 08:57 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm 2020 đến nay, thị xã Long Mỹ đã tổ chức khai giảng 4 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, gồm: đan đát, kỹ thuật xây dựng và may công nghiệp.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, sau khi được đào tạo nghề, các đối tượng có được việc làm chiếm hơn 80%. Trong đó, các nghề phi nông nghiệp được giải quyết việc làm tại chỗ sau khi được đào tạo nhiều nhất là đan đát lục bình và các nghề may, kỹ thuật xây dựng đều được giới thiệu làm việc tại công ty, xí nghiệp. Riêng các lớp nông nghiệp, các học viên đều áp dụng được những kiến thức đã học vào mô hình kinh tế hộ gia đình.

Cùng thời gian này, thị xã Long Mỹ đã giới thiệu việc làm cho hơn 975 lao động nông thôn ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài địa bàn, đạt 51,31%. Trong đó, đưa đi xuất khẩu 2 lao động, đạt 5% chỉ tiêu.

Từ đây đến cuối năm, thị xã tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh và trường dạy nghề mở thêm 4 lớp đào tạo nghề cho 100 lao động.

HOÀNG NHÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích