Tuyên truyền các chính sách cho người tham gia xuất khẩu lao động

23/06/2020 | 09:28 GMT+7

(HG) - Theo kế hoạch năm 2020, huyện Vị Thủy sẽ đưa 75 người tham gia xuất khẩu, chủ yếu là tại thị trường Nhật Bản. Do nhiều nguyên nhân, trong đó ảnh hưởng dịch Covid-19, đến nay huyện mới có 12 lao động đăng ký đi xuất khẩu, đang được bố trí học tiếng Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong buổi làm việc mới đây giữa lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh với lãnh đạo UBND huyện, ngành chức năng và các xã, thị trấn đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đưa người đi xuất khẩu lao động. Đồng thời, đề nghị ngành chức năng, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi, trong đó chú trọng tại các trường trung học phổ thông về các chủ trương, chính sách về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó, giúp người lao động nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin về thị trường lao động ngoài nước, chế độ hỗ trợ của cấp tỉnh, những chính sách được thụ hưởng, cơ chế thực hiện. Đặc biệt, chú ý nội dung Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

THU HIỀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>