Thứ Sáu, ngày 19/01/2024 | 08:33
Cho vay tiền là một giao dịch dân sự phổ biến trong đời sống. Thế nhưng, có nhiều trường hợp người vay cố tình không trả hoặc không có khả năng trả thì người cho vay phải làm gì để có thể thu hồi số tiền đã cho vay theo đúng pháp luật ?
Theo quy định của pháp luật, nếu quá thời hạn cho vay mà người vay không trả thì người cho vay có thể khởi kiện ra tòa.
Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 1.575 vụ việc tranh chấp về dân sự, trong đó 1.014 vụ là tranh chấp hợp đồng dân sự, nhiều trường hợp là hợp đồng vay tài sản giữa các bên. Thực tế, thời gian qua cho thấy, nền kinh tế phát triển có sự tác động rất lớn đến hoạt động vay vốn, cho vay; thông thường, khi vay mượn nợ số tiền lớn, người ta sẽ nghĩ đến việc vay từ các ngân hàng.
Thế nhưng, do nhiều thủ tục phức tạp, việc cấp vốn chậm, nên một số người chọn cách vay vốn làm ăn từ người thân, người quen hoặc những mối quan hệ ngoài xã hội. Khi vay mượn cá nhân sẽ được thực hiện thông qua các hình thức như: vay tín chấp giữa người cho vay với người vay và chỉ thiết lập giấy vay mượn tay đơn giản hoặc bằng lời nói với nhau.
Như trường hợp bà N.N.H. (ngụ xã Đông Phước A, huyện Châu Thành), theo giấy cho vay mượn nợ giữa bà H. với bà L.T.M. ngụ cùng địa phương thì đến trước tết âm lịch, bà M. phải thanh toán dứt điểm số tiền 20 triệu đồng và lãi cho bà H.
Tuy nhiên, do bà M. đang gặp khó khăn về tài chính nên bà M. thương lượng với bà H. thư thả cho bà đến qua tết sẽ thanh toán đầy đủ lãi và gốc. Trong khi bà H. lại muốn bà M. trả nợ và gốc trước tết để bà chi tiêu. Do bà M. muốn kéo dài thời gian trả nợ, còn bà H. muốn trả nợ đúng hạn, nên đôi bên có lời lẽ qua lại không hay với nhau.
Theo luật gia Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Điều 463, Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định: Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Mặt khác, hợp đồng vay có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
Luật gia Mạnh cho biết thêm, về nghĩa vụ trả nợ của bên vay, Điều 466 Bộ luật Dân sự đã quy định bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
“Nếu quá thời hạn cho vay mà người vay không trả thì người cho vay có thể khởi kiện ra tòa án nơi bị đơn - tức người vay tiền cư trú để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Trong trường hợp tòa án đã ra phán quyết nhưng người vay tiền vẫn không trả được số tiền đã mượn thì người cho vay có thể yêu cầu cơ quan thi hành án tiến hành thi hành bản án, nghĩa là tìm hiểu người vay tiền có tài sản ở đâu để thực hiện các biện pháp cưỡng chế, cũng như phong tỏa tài sản, thu hồi khoản nợ cho chủ nợ”, ông Mạnh cho biết.
Còn theo luật sư Phan Văn Hùng, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, trong một số trường hợp vay nợ có các dấu hiệu vi phạm pháp luật có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự.
Cụ thể, khi có căn cứ chứng minh có yếu tố hình sự như người vay cố tình không trả mặc dù có điều kiện, người vay đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, hay người vay bỏ trốn…, bên cho vay có thể làm đơn tố giác tội phạm về hành vi của người vay có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự hoặc có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 175, Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, theo luật sư Hùng, thực tế cho thấy, không phải trường hợp nào cũng có thể xử lý hình sự. Bởi có trường hợp nhiều người thiếu nợ lấy lý do làm ăn thua lỗ để trì hoãn việc trả nợ, trường hợp này khó xác định là vi phạm giao kết dân sự hay có dấu hiệu hình sự. Với những vụ việc này, khi nạn nhân có đơn yêu cầu, cơ quan công an mới kiểm tra chứng cứ, nếu không có yếu tố phạm tội thì người cho vay phải khởi kiện ra tòa dân sự để đòi lại tài sản.
“Có một số vụ người cho vay dù khởi kiện và thắng kiện nhưng khi thi hành án thì không có điều kiện thi hành, hoặc thi hành được thì số tiền thu lại cũng rất ít vì con nợ đã tẩu tán hết tài sản. Do đó, tôi cho rằng người dân nên cẩn trọng khi cho vay, mượn tài sản, cần hiểu rõ đối tượng cho vay mượn và khả năng chi trả để tránh các rắc rối pháp lý có thể phát sinh”, luật sư Hùng khuyến cáo.
Bài, ảnh: BẢO BẢO
08:47 15/05/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử và chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó tuyên phạt bị cáo Đinh Hoàng Nam (sinh năm 1992), ngụ huyện Phụng Huyện, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
08:41 15/05/2025
(HG) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang tiến hành điều tra vụ án hình sự: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào tháng 10-2020, tại ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp; bị can là Ky Joshua Dung - Huu, sinh năm 1968, quốc tịch Mỹ,
08:34 15/05/2025
(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thanh Học và Nguyễn Văn Đức về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249, Bộ luật Hình sự.
08:05 15/05/2025
Thời gian qua, các nhóm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật,…
05:51 14/05/2025
Rất nhiều phiên tòa xét xử tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đối tượng phạm tội lại là các chủ hụi. Qua đây cho thấy diễn biến tâm lý tội phạm với ý thức ban đầu là giao dịch dân sự, dần hình thành động cơ chiếm đoạt tài sản của người khác…
05:50 14/05/2025
(HG) - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh thông tin, qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Vị Thanh, lực lượng phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản từ tỉnh khác đến.
08:19 13/05/2025
(HG) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Bùi Văn Tình (sinh năm 1983), ngụ huyện Vị Thủy về tội trộm cắp tài sản.
08:15 13/05/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, qua đó tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quân (sinh năm 1972), ngụ tỉnh Sóc Trăng, 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
08:13 13/05/2025
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của internet, nhất là các mạng xã hội đã đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý nhà nước, nhất là đảm bảo việc tuân thủ pháp luật cũng như xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về thông tin trên môi trường không gian mạng.
14:10 12/05/2025
(HGO) - Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 2 nhóm thanh niên đánh nhau, thu giữ nhiều hung khí, súng và ma túy.
11:43 15/05/2025
(HG) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang thụ lý xác minh vụ tai nạn giao thông với nội dung vụ việc như sau:
09:15 15/05/2025
(HG) - Sáng ngày 14-5, Đoàn công tác Bộ Tham mưu, Quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát phương án sử dụng đất quốc phòng khi tổ chức lại lực lượng theo đơn vị hành chính mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
09:08 15/05/2025
Nhờ sự quyết tâm, vào cuộc tích cực cả hệ thống chính trị, công tác chuyển đổi số (CĐS) trên các lĩnh vực của huyện Vị Thủy đạt được nhiều kết quả nổi bật nhất là trên ba trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.
09:06 15/05/2025
(HG) - Toàn tỉnh hiện có 104 vùng trồng đã được cấp mã số. Trong đó, có 2 mã số vùng trồng trên cây chuối, 14 mã số vùng trồng trên cây xoài, 18 mã số vùng trồng trên cây nhãn, 3 mã số vùng trồng trên cây bưởi,