Thứ Ba, ngày 13/05/2025 | 08:13
Đăng tải, chia sẻ thông tin cần tuân thủ pháp luật.mp3
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của internet, nhất là các mạng xã hội đã đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý nhà nước, nhất là đảm bảo việc tuân thủ pháp luật cũng như xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về thông tin trên môi trường không gian mạng.
Công an làm việc với một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh, những tháng đầu năm 2025, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 6 trường hợp tài khoản zalo, facebook có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về các cá nhân, tổ chức. Từ đó, tổ chức xác minh, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trước đó, tháng 2-2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã phát hiện một tài khoản mạng xã hội facebook đăng hình ảnh xe tải đang chạy trên đường có chữ “xe bắt cóc” kèm theo tiêu đề “những chiếc xe đi dễ mà khó về”. Qua xác minh, đơn vị xác định xe tải trên thuộc một công ty dược phẩm ở Hậu Giang và công ty này cũng đề nghị cơ quan công an làm rõ vụ việc.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh sau đó tìm được chủ tài khoản facebook đã đăng tải thông tin trên và mời làm việc.
Bước đầu người này khai nhận, thấy trên mạng xã hội có đăng một video clip nói về xe tải bắt cóc nên chụp ảnh lại rồi đăng tải trên trang cá nhân mà không kiểm chứng. Người này thừa nhận hành vi sai trái, tự gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.
Còn vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đã làm việc và củng cố hồ sơ xử lý chủ tài khoản mạng xã hội bình luận sai sự thật, phản cảm, xúc phạm sự hy sinh của thiếu tá Nguyễn Văn Kha, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy và gia đình đồng chí Kha.
Tại Điều 8, Luật An ninh mạng năm 2018 nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng để thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác…
Theo chế tài của luật, người có hành vi vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết, Nghị định 15/2020 được sửa đổi bởi Nghị định 14/2022, quy định rõ mức phạt tiền đối với các vi phạm trên môi trường không gian mạng. Cụ thể, như cá nhân có thể bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
“Ngoài ra, các hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm, cũng sẽ phải chịu mức phạt tương tự”, ông Phương cho biết.
Còn theo ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, với trường hợp người bịa đặt, loan truyền những thông tin mình biết rõ là sai sự thật nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm, hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của người khác, có thể bị truy cứu tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Nếu không phải là người trực tiếp bịa đặt, tung tin thất thiệt nhưng có hành vi đưa những thông tin trái với quy định pháp luật đó lên mạng để thu lợi bất chính, hoặc gây thiệt hại, gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì vẫn có thể bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288, Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt tù cao nhất là 7 năm.
Việc chia sẻ, đăng tải, phát ngôn thông tin trên môi trường không gian mạng là quyền tự do cơ bản của mỗi công dân, nhưng việc sử dụng và thực hiện quyền này phải nằm trong khuôn khổ pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng khác. Nếu vượt quá khuôn khổ pháp luật cho phép thì đây được xem là hành vi vi phạm pháp luật và bị chế tài theo quy định.
Do đó, mỗi cá nhân khi sử dụng mạng xã hội và hoạt động trên không gian mạng phải có trách nhiệm về thông tin mình đăng tải, cũng như tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin để hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể mắc phải.
B.B
05:08 03/06/2025
Việc lập hợp đồng ủy quyền thời gian qua khá phổ biến, đặc biệt là trong các giao dịch mua bán đất đai, tuy nhiên, từ đây cũng có thể phát sinh các tranh chấp.
05:07 03/06/2025
(HG) - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa thông tin, trong quá trình tuần tra, đơn vị này phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
05:22 02/06/2025
(HG) - Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Hậu Giang”.
05:10 02/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Phúc Hậu (sinh năm 2007), ngụ huyện Vị Thủy, 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
05:09 02/06/2025
(HG) - Trại giam Kênh 5, thuộc Cục C10, Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30-4-2025.
05:08 02/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hội thẩm năm 2025 cho hơn 200 hội thẩm nhân dân, thẩm phán, thư ký, thẩm tra viên tòa án hai cấp.
05:07 02/06/2025
Những năm qua, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, với sự ra đời của các tổ chức hành nghề công chứng đã kịp thời đáp ứng nhu cầu công chứng các giấy tờ, hợp đồng, giao dịch cho người dân.
06:19 30/05/2025
Trong quá trình sử dụng đất, nhiều trường hợp do hiểu sai hoặc không nắm rõ các quy định về đất đai nên không ít trường hợp người sử dụng đất xây dựng nhà ở, công trình trên phần đất không đúng mục đích sử dụng...
06:17 30/05/2025
(HG) - Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp tài sản ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra, nhất là nạn trộm cắp vặt. Mặc dù cũng có không ít các trường hợp đã được công an bắt giữ, xử lý, nhưng xong vụ này lại nổi lên vụ khác.
06:17 30/05/2025
(HG) - Phóng viên vừa ghi nhận nhiều trường hợp thanh thiếu niên chạy xe gắn máy, xe đạp điện chở 2, chở 3, không nón bảo hiểm lưu thông trên các tuyến đường của thành phố Vị Thanh.
09:22 03/06/2025
Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Chính phủ, các bộ, địa phương khẩn trương hoàn tất đề án nhân sự, tổ chức, trụ sở, chuẩn bị vận hành bộ máy cấp mới.
07:29 03/06/2025
(HG) - Chiều ngày 2-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và rà soát đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 5 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
05:22 03/06/2025
Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang len lỏi vào đời sống, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, tỉnh Hậu Giang đang tăng cường các giải pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới thị trường lành mạnh và văn minh.
05:20 03/06/2025
Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, Hậu Giang bước vào “cuộc đua” giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp so với kỳ vọng. Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, không để đồng vốn “nằm chờ”, cản bước phát triển.