Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh có tên gọi mới

03/04/2023 | 08:32 GMT+7

(HG) - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang chính thức đổi tên thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang từ ngày 1-4. Việc thay đổi tên gọi được thực hiện theo Thông tư số 10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các trung tâm văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để thực hiện việc đổi tên lần này, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang thành Trung tâm Văn hóa tỉnh, được phê duyệt đầu năm 2023, nhằm tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trung tâm Văn hóa tỉnh là nơi tổ chức nhiều hoạt độngvăn hóa nghệ thuật phục vụ Nhân dân.

Trung tâm Văn hóa tỉnh giữ nguyên hiện trạng cơ cấu, tổ chức, bộ máy, số lượng biên chế, vị trí việc làm; cơ chế tài chính, tài sản; trụ sở làm việc. Trung tâm có 58 biên chế viên chức và 4 hợp đồng theo Nghị định 68. Cơ cấu tổ chức gồm có ban giám đốc (1 giám đốc, 2 phó giám đốc) và 6 phòng chuyên môn, có chức năng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim; biểu diễn các loại hình ca múa nhạc chuyên nghiệp, sân khấu...

Trước đó, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh được thành lập vào ngày 14-7-2020, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Hậu Giang và Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Hậu Giang.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>