Giám sát chuyên đề thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh

26/10/2023 | 08:46 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 25-10, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Sở Xây dựng về giám sát chuyên đề thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy, trên địa bàn tỉnh có khoảng 215.239 căn nhà, với tổng diện tích sàn nhà ở là 17.233.130m². Trong đó, nhà ở đô thị tổng số căn nhà ở khu vực đô thị trên địa bàn toàn tỉnh là 5.885 căn, với tổng diện tích sàn là 4.615.651m². Nhà ở nông thôn, tổng số căn nhà khu vực nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh là 37.571 căn, với tổng diện tích sàn là 12.618.210m². Diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là 23,5m² sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị là 24,8m² sàn/người và khu vực nông thôn là 23,1m² sàn/người.

Ưu điểm của các khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang luôn có quỹ đất dành cho phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, các dự án được phê duyệt trong danh mục phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm của UBND tỉnh, là cơ sở để mời gọi đầu tư, phát triển đô thị, kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu đô thị lân cận. Chủ đầu tư không phải bố trí nhiều khu vực tái định cư, chi phí cho công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư trong dự án thấp, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật nội khu và kết nối hạ tầng kỹ thuật với các khu đô thị lân cận. Công tác lập quy hoạch thực hiện dự án khu đô thị trên cơ sở xã hội hóa, từ đó làm giảm bớt nguồn chi từ ngân sách cho công tác lập quy hoạch đô thị làm cơ sở đề xuất các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đề nghị Sở Xây dựng làm rõ biến động giá bồi hoàn, cơ chế chính sách để thu hút các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; bất cập, thiếu đồng bộ giữa các luật. Ngoài ra, ông Thanh nêu lên ý kiến của thành phố Ngã Bảy là hầu hết các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai, nhiều dự án dừng lựa chọn nhà đầu tư. Ngoài ra, giá bồi thường của tỉnh chưa được linh hoạt, nên điều chỉnh hàng năm để linh hoạt và phù hợp. Mặt khác, cơ chế tiếp cận vốn để mua nhà ở xã hội còn phức tạp dẫn đến nhiều đối tượng có thu nhập thấp không tiếp cận được loại nhà này… Do vậy, cần có cách tính để tương đối, tránh tình trạng mức giá quá cao so với thực tế, người dân khó tiếp cận…

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích