Khánh thành 2 cầu ở phường Vĩnh Tường

24/09/2020 | 05:08 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 23-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức khánh thành cầu Tư Điển và cầu Bảy Hiện, ở khu vực Bình Hiếu, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Tư Điển và cầu Bảy Hiện.

Công trình do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang vận động nguồn tài trợ. Tổng trị giá 2 cây cầu trên 300 triệu đồng. Cầu Tư Điển có chiều dài 22m, rộng 3m, khởi công ngày 26-7-2020; còn cầu Bảy Hiện có chiều dài 12m, rộng 3m, khởi công ngày 30-8-2020. Công trình khánh thành nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời giúp phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, phát triển về giao thông nông thôn, phục vụ ngày càng tốt hơn điều kiện đi lại cho Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Thu Xương cho biết: Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội song hành với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Sau khi khánh thành công trình này, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Long Mỹ, cùng chính quyền và Nhân dân phường Vĩnh Tường khai thác, bảo quản, thường xuyên duy tu, sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trong đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã ra sức thi đua vận động xây dựng và thực hiện nhiều công trình, phần việc để chào mừng. Tính đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động, xây dựng 179 căn nhà đại đoàn kết; 125 cây cầu, lộ giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội khác.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>