Chưa ghi nhận nCoV có biến thể mới

24/02/2020 | 09:14 GMT+7

Ảnh minh họa.


Liên quan đến việc mới đây Trung Quốc đưa tin về một bệnh nhân khỏi Covid-19 tại nước này, sau một thời gian xét nghiệm lại cho kết quả dương tính với nCoV, TS Hoàng Vũ Mai Phương, Trưởng khoa Virus (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương), cho biết, thông thường sau nhiễm virus, người bệnh có thể sẽ có kháng thể ít nhất khoảng 3 tháng. Trước mối lo ngại có thể nCoV có biến thể mới, TS Hoàng Vũ Mai Phương khẳng định, cho đến thời điểm này, viện chưa tìm thấy biến thể mới nào của nCoV và chưa nhận được thông tin nào từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hay Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ về vấn đề này.


PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, cho biết, với Covid-19, có những đặc thù như căn bệnh SARS trước kia và bệnh dịch mới nổi hiện nay nên Việt Nam có hướng dẫn điều trị cập nhật ngay từ những ngày trước tết. Sau đó, Việt Nam tiếp tục tập huấn triển khai một cách quyết liệt các phác đồ hướng dẫn điều trị cho các bệnh viện. Đặc biệt, ngay sau khi điều trị khỏi cho 3 bệnh nhân ra viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi tiếp tục cập nhật phác đồ điều trị một lần nữa, đưa ra những chiến lược điều trị cụ thể từ hướng dẫn đón tiếp ban đầu, cách ly người bệnh đến sử dụng thuốc, dịch truyền và phương tiện cấp cứu cần thiết nhất cho bệnh nhân nặng bằng phương tiện hiện đại nhất. Có thể nói, đối phó với Covid-19, chúng ta luôn đi trước khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Việc phân tuyến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện như hiện nay là hợp lý và hiệu quả. Người dân hoàn toàn có thể yên tâm về công tác phòng chống và điều trị đối với dịch bệnh nguy hiểm này.


Theo KHÁNH NGUYỄN – SGGP Online

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>