Thứ Hai, ngày 07/10/2024 | 09:10
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức khám, sàng lọc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp cho 1.200 người dân trên địa bàn 24 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thị, thành phố của tỉnh. Không dừng lại ở khám phát hiện bệnh sớm, hoạt động còn xây dựng ý thức chủ động tầm soát, phòng bệnh trong người dân.
Người dân đến khám, tầm soát bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp tại Trạm Y tế xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh.
Giải pháp tối ưu giúp chủ động phòng bệnh
Theo bác sĩ Lê Thanh Phong, Trưởng phòng Khám tư vấn điều trị dự phòng, phòng, chống bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, việc khám, tầm soát và phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, trong đó có bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp rất quan trọng. Tầm soát, phát hiện sớm bệnh giúp bệnh nhân được theo dõi, điều trị và kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp, giúp bệnh nhân sống chung an toàn, lâu dài với hai căn bệnh này và giảm biến chứng nguy hiểm, giảm tử vong.
Bác sĩ Thanh Phong thông tin: “Thực hiện đợt khám, sàng lọc bệnh, chúng tôi đã khám cho 1.200 người có nguy cơ cao ở cộng đồng 24 xã, phường, thị trấn từ 30-69 tuổi. Chúng tôi chọn khám là những người chưa biết mình mắc 2 loại bệnh này. Mỗi địa phương khám cho 50 người. Trong quá trình khám, đối với những trường hợp có chỉ số mắc bệnh, chúng tôi khuyến cáo người dân đến các cơ sở y tế để khám, điều trị tiếp theo”.
Đối với những người chưa mắc bệnh sẽ được tư vấn các yếu tố nguy cơ dẫn đến mắc bệnh và hướng dẫn các giải pháp dự phòng. Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng Trạm Y tế xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Xã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giao chỉ tiêu mời 50 người khám sàng lọc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp. Đa số người dân có quan tâm, thực hiện đúng hướng dẫn nhịn ăn, uống để thử đường huyết. Bên cạnh khám, tầm soát phát hiện bệnh sớm, chúng tôi tư vấn, tuyên truyền để người dân biết lợi ích, tầm quan trọng của việc khám, tầm soát bệnh định kỳ và dự phòng bệnh không lây nhiễm, tự chủ động thực hiện trong thời gian tới để bảo vệ sức khỏe tốt nhất”.
Các buổi khám đã có ý nghĩa thúc đẩy, hình thành ý thức và hành động của người dân. Bà Lê Thị Năm, 59 tuổi, ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Lâu rồi tôi không có khám sức khỏe định kỳ, lần này trạm y tế mời lên để khám tầm soát bệnh tôi thấy cần thiết nên đi khám. Nhân viên y tế kiểm tra đường huyết và huyết áp của tôi các chỉ số bình thường. Ngoài ra, còn tuyên truyền, hướng dẫn tôi phòng bệnh bằng cách ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên và quan tâm khám tầm soát bệnh định kỳ. Sau này, tôi sẽ quan tâm khám tầm soát để phát hiện sớm nếu có mắc bệnh”.
Nỗ lực quản lý, chăm sóc bệnh không lây nhiễm
Ngành y tế đã quan tâm quản lý, chăm sóc các bệnh không lây nhiễm, trong đó đa số là bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và tiền đái tháo đường nhằm đồng hành giúp người bệnh bảo vệ tốt sức khỏe, giảm thấp nhất biến chứng, tử vong.
Theo số liệu quản lý của ngành, lũy kế đến tháng 9-2024, đang quản lý gần 5.000 bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường, chỉ đạt khoảng 75% trong tổng số người được phát hiện mắc bệnh. Đồng thời, quản lý trên 5.300 bệnh nhân tăng huyết áp, cũng đạt khoảng 75% trong tổng số người được phát hiện mắc bệnh. Việc quản lý, tư vấn bệnh nhân ở y tế cơ sở còn khó khăn do chưa đáp ứng được yêu cầu điều trị, nên chưa có được niềm tin ở người bệnh.
Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân tử vong lớn nhất tại nước ta, chiếm khoảng 80% số ca tử vong theo nghiên cứu gần nhất vào năm 2021 của Bộ Y tế. Bệnh đái tháo đường là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu bên cạnh bệnh tim mạch, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Bác sĩ Lê Thanh Phong thông tin thêm: “Theo số liệu điều tra năm 2021 của Bộ Y tế, ước tính tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp trên 26% và tỷ lệ bệnh đái tháo đường là 7% trong nhóm dân số tuổi từ 18-69. Tỷ lệ tử vong do bệnh đái tháo đường chiếm 4,7% trong tổng số tử vong do bệnh không lây nhiễm và tỷ lệ tử vong do tăng huyết áp chiếm 2,7% trong tổng số ca tử vong do bệnh tim mạch”.
Để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh không lây nhiễm, bác sĩ Phong khuyến cáo điều cần thiết là người dân phải quan tâm phòng bệnh, bởi có những yếu tố gây bệnh có thể dự phòng được. Ngoài các yếu tố nguy cơ, hành vi có nguy cơ mắc bệnh không thể dự phòng được như: tuổi, giới, chủng tộc, di truyền thì người dân cần quan tâm dự phòng các yếu tố là liên quan đến lối sống vì có thể can thiệp được. Người dân cần tránh không hút thuốc lá, không uống rượu bia, không ăn thừa muối, tránh thiếu vận động thể lực để phòng bệnh”.
Theo số liệu quản lý của ngành, lũy kế đến tháng 9-2024, đang quản lý gần 5.000 bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường, chỉ đạt khoảng 75% trong tổng số người được phát hiện mắc bệnh. Đồng thời, quản lý trên 5.300 bệnh nhân tăng huyết áp, cũng đạt khoảng 75% trong tổng số người được phát hiện mắc bệnh. |
HỒNG DIỄM
06:48 20/06/2025
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, thị xã Long Mỹ vẫn tập trung thực hiện công tác dân số và phát triển, tạo nhiều nền tảng quan trọng cho giai đoạn tới.
07:37 19/06/2025
Năm năm qua (2020-2025), ngành y tế tỉnh đã quan tâm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em ở tỉnh. Thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD cân nặng/tuổi đề ra trong nhiệm kỳ qua.
08:28 17/06/2025
Sáu tháng đầu năm nay, mạng lưới làm công tác tiêm chủng vắc-xin của toàn ngành y tế tiếp tục duy trì thành quả của công tác tiêm chủng, đảm bảo công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai đạt tỷ lệ cao và an toàn, hiệu quả.
05:42 16/06/2025
Thời tiết mưa nhiều, bắt đầu vào cao điểm của bệnh sốt xuất huyết (SXH), ngành y tế kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm tham gia phòng, chống bệnh SXH với những hành động đơn giản, thiết thực theo tinh thần “không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có SXH”.
09:02 13/06/2025
(HG) - Ngày 12-6, tại huyện Châu Thành A, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh đã tổ chức Lễ mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh năm 2025 với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
06:16 05/06/2025
Năm tháng đầu năm nay, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, Hậu Giang là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng thuộc tốp thấp ở khu vực phía Nam. Phòng bệnh chủ động, điều trị hiệu quả là hai yếu tố ngành y tế tỉnh đang thực hiện để kiểm soát tốt tình hình dịch.
05:37 04/06/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm chủ động phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm,
05:29 02/06/2025
Tám cá nhân ngành y tế tỉnh vừa vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
22:00 30/05/2025
(HGO) - Ngày 30-5, tại Quảng trường khu hành chính huyện Long Mỹ, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5 đến 31/5) năm 2025, với chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo”.
19:30 22/06/2025
(HGO) - Sáng 22-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (lần thứ 5),
19:30 22/06/2025
(HGO) - Chiều ngày 22-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước để tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2021-2025,
07:21 22/06/2025
Nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo Hậu Giang rất vinh dự được Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến làm
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.