Nâng cao chất lượng dân số từng bước được cải thiện, hướng đến toàn diện

25/01/2020 | 06:17 GMT+7

Năm 2019 - đánh dấu sự thành công khá nổi bật của ngành dân số tỉnh với tất cả các chỉ tiêu đề ra không chỉ đạt mà còn vượt cao. Đây là kết quả phấn khởi mà Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Võ Thị Hoàng Loan (ảnh) chia sẻ với chúng tôi nhân dịp đầu năm mới.

Năm qua, ngành dân số tỉnh đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi gì, thưa bà ?

- Năm 2019 là năm thứ 2 thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hậu Giang về quy định một số định mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019-2025 đã có kết quả nổi bật về số trẻ sinh tăng so với năm trước và chất lượng dân số dần được cải thiện thông qua các hoạt động như tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt 57,78% trên chỉ tiêu là 20%; sàng lọc trước sinh đạt 40,10% trên chỉ tiêu là 35%; sàng lọc sơ sinh đạt 57,20% trên chỉ tiêu là 57%; khám phụ khoa 117.119 người, chiếm tỷ lệ 153,04% trên chỉ tiêu giao; số người mắc bệnh phụ khoa 33.619 người, giảm hơn so với năm 2018; khám sức khỏe người cao tuổi đạt 97,37% trên chỉ tiêu là 82%; năm đầu tiên triển khai Chương trình Sữa học đường nhằm nâng cao tầm vóc thể lực cho trẻ em tỉnh Hậu Giang.

Vậy những nguyên nhân nào để ngành có thể đạt được những kết quả phấn khởi trên, thưa bà ?

- Trước tiên là có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương về công tác dân số và phát triển, luôn đồng hành cùng sự nghiệp dân số. Sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự đồng tâm hiệp lực của toàn ngành, đặc biệt là sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cộng tác viên dân số, luôn làm việc theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Phong trào thi đua Chiến dịch truyền thông dân số được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch và chỉ tiêu năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức trong tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới.

Trong năm 2020, ngành sẽ tiếp tục nỗ lực như thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thưa bà ?

- Trong năm 2020, các mô hình như câu lạc bộ “3 sinh, 2 không” (3 sinh: sinh con không mắc dị tật bẩm sinh, sinh đủ 2 con, sinh con có khoảng cách giữa 2 lần sinh an toàn; 2 không: không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi) về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong cộng đồng; mô hình “góc truyền thông thân thiện” tổ chức nói chuyện chuyên đề và sinh hoạt ngoại khóa về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nạo phá thai tuổi vị thành niên, thanh niên tại 24 trường THPT, 10 trường THCS trong tỉnh,… Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nâng chất hơn hoạt động các mô hình này. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Thực hiện Chiến lược dân số giai đoạn 2020-2025, trong đó sẽ tập trung nâng cao chất lượng dân số, tiếp tục điều chỉnh và duy trì mức sinh thay thế. Công tác dân số sẽ tiếp tục được định hướng duy trì cơ cấu dân số vàng, thích ứng già hóa dân số, nâng cao chất lượng giống nòi, thể lực tầm vóc trong thời gian tới.

Xin cảm ơn bà !

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>