Thứ Ba, ngày 10/06/2025 | 06:36
Báo in ngày ấy và... thích ứng để phát triển hôm nay.mp3
Báo Hậu Giang đi vào hoạt động và ra số báo đầu tiên vào ngày 5-3-2004. Từ đó đến nay, báo in Báo Hậu Giang không ngừng phát triển, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng bộ tỉnh, là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy, chính quyền, là diễn đàn tin cậy của đảng viên và người dân.
Báo Hậu Giang phát hành số báo đầu tiên ngày 5-3-2004.
Bà Ngô Hồng Đào, nguyên Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, nhớ lại, để xuất bản số báo đầu tiên là cả sự chuẩn bị của tập thể trước đó 3 tháng.
Báo in ngày ấy…
Báo Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 08 ngày 5-1-2004 của Tỉnh ủy Hậu Giang; đến ngày 5-3-2004 xuất bản số báo in đầu tiên. Đến nay đã hơn 21 năm nhưng sự kiện ra số báo đầu tiên đã trở thành ký ức khó phai trong lòng những cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên đã “thai nghén” ra nó.
Chị Thái Thị Thành Xoàn, nhà báo Phòng Kinh tế, Báo Hậu Giang, là một trong những nhân vật… đời đầu của Báo.
Nhớ lại kỷ niệm xưa, chị cho biết đã cùng đồng nghiệp vượt rất nhiều khó khăn, trở ngại. Trang thiết bị thiếu thốn nên chị và đồng nghiệp dùng chung máy tính, máy chụp ảnh. Những năm đầu thành lập tỉnh, phần lớn đường giao thông trên địa bàn là đường đất trơn trượt, chỉ cần một cơn mưa là biến thành bùn lầy, sình sụp. Với nhà báo này và đồng nghiệp, mỗi chuyến đi lấy tin ở vùng sâu, vùng xa không chỉ là hành trình địa lý mà còn là hành trình vượt khó.
Tuy vậy, chưa bao giờ chị ngán ngại vì đường sá khó khăn. “Nếu mình không đi tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa thì tiếng nói của người dân ở đó sẽ không đến được bạn đọc. Báo chí không thể đứng ngoài gian khó của cuộc sống”, chị chia sẻ.
Vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn ban đầu, cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên của Báo Hậu Giang đã xuất bản số báo đầu tiên vào ngày 5-3-2004.
Dù là số báo đầu tiên nhưng hình thức rất hấp dẫn, với nhiều thông tin về định hướng đột phá phát triển tỉnh Hậu Giang trong năm 2004; phản ánh nét đẹp, sự thân quen, gần gũi của vùng đất, con người Hậu Giang; tuyên truyền khơi dậy, huy động sức dân vượt khó những ngày đầu… Số báo đầu tiên không chỉ có tin tức mà còn có mồ hôi, nước mắt, đam mê và cả những đêm trắng của người làm báo.
Số báo đầu tiên là chuỗi lao động liên hoàn của hàng chục con người: từ phóng viên đến biên tập viên, kỹ thuật viên, phát hành... Trong đó, những người như nhà báo Thành Xoàn là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó, lòng yêu nghề và sự kiên trì bền bỉ. Chị và đồng nghiệp không chỉ là người viết báo, mà còn là người gieo chữ giữa gian nan, là ký ức không thể phai trong hành trình phát triển báo chí tỉnh nhà.
“Với tôi và tập thể tòa soạn cách đây hơn 21 năm, tờ báo đầu tiên ra đời là một cột mốc đáng nhớ, như đứa con tinh thần đầu lòng”, phóng viên Thành Xoàn chia sẻ.
Bà Ngô Hồng Đào, nguyên Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, nhớ lại những năm đầu mới thành lập, Báo Hậu Giang với lực lượng chưa tới 10 người mà 80% là phóng viên mới vào nghề. Tất cả sống và làm việc tại trụ sở của Trung tâm Bảo vệ bà mẹ và trẻ em thị xã Vị Thanh nằm trên đường Nguyễn Công Trứ. Phải sắp xếp tổ chức, phân công lại nhiệm vụ cho phù hợp tòa soạn báo như: trị sự, phóng viên, thư ký tòa soạn,…
Khi ấy báo chưa có máy móc thiết bị gì nhiều, nhưng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Báo quyết tâm phải chuẩn bị trong vòng 3 tháng để xuất bản tờ báo đầu tiên. Nhờ Báo Sài Gòn giải phóng hỗ trợ 10 bộ máy tính, toàn thể lực lượng vừa tác nghiệp vừa tỏa đi các huyện tổ chức hệ thống phát hành báo. Tờ báo đầu tiên phát hành vào ngày 5-3-2004 thì trước đó cán bộ, biên tập viên, phóng viên, bộ phận thiết kế phải làm việc nhiều ngày: Thiết kế măng set báo, xin giấy phép, viết tin bài, dàn trang. Toàn thể cán bộ, phóng viên đều tham gia dò lỗi chính tả trước khi chuyển lên Cần Thơ in ấn. Chưa kể phải khắc phục sự thiếu đồng bộ về kỹ thuật, phần mềm thiết kế, in ấn.
Bà Ngô Hồng Đào chia sẻ: “Niềm vui lớn nhất là nhờ sự đồng lòng, nỗ lực, vượt khó, tờ báo ra đời được bạn đọc đón nhận, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen ngợi. Từ đó, lãnh đạo và ban, ngành tỉnh tạo điều kiện, giúp đỡ, chỉ trong thời gian ngắn, Báo Hậu Giang xuất bản 2 kỳ/tuần, rồi 3 kỳ/tuần”…
Thích ứng hôm nay
Với nhiều người, tờ báo in Báo Hậu Giang không đơn thuần là một ấn phẩm, mà như một người bạn đồng hành, chia sẻ những sự kiện nổi bật đang diễn ra trong tỉnh.
Nhiều độc giả cho biết họ tin tưởng vào tờ báo in Báo Hậu Giang bởi sự chuẩn mực, chính thống, không “nóng vội” hay “nhiễu loạn” như trên mạng. Ở đó, từng dòng tin, từng bài viết đều được chọn lọc, biên tập kỹ lưỡng, mang đến cảm giác yên tâm, nhẹ nhàng và sâu sắc.
Dù vậy, sự phát triển của báo in Báo Hậu Giang nói riêng và các tờ báo Đảng trong cả nước nói chung đang đối mặt với nhiều thách thức trước sự phát triển mạnh mẽ của báo mạng và mạng xã hội.
Báo in không thể cập nhật tức thời như báo mạng hay mạng xã hội. Trong thời đại thông tin thay đổi theo từng giờ, từng phút, sự chậm trễ này khiến báo in bị đánh giá là “lỗi thời”. Ngoài ra, báo in cũng thiếu tính tương tác - độc giả không thể bình luận, chia sẻ hoặc phản hồi trực tiếp như họ vẫn làm trên các nền tảng số.
Nhằm thích ứng với tình hình mới, Báo Hậu Giang xác định phát triển báo chí truyền thông đa phương tiện chính là mục tiêu “sống còn” của Báo. Ban Biên tập đã xây dựng Đề án Báo Hậu Giang điện tử trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt, triển khai, ra mắt vào đầu năm 2008. Trang tin điện tử Báo Hậu Giang đã góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hậu Giang, kêu gọi đầu tư vào địa bàn.
Năm 2010, Ban Biên tập Báo Hậu Giang đã tập trung chỉ đạo và triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tin, bài, cải tiến trang tin điện tử Báo Hậu Giang, nâng cấp với thiết kế giao diện thân thiện và giao tiếp tốt hơn, sử dụng phần mềm mới hỗ trợ đa phương tiện nhằm phục vụ tốt hơn cho bạn đọc.
Năm 2016 là năm đầu thực hiện theo lộ trình Đề án phát triển Báo Hậu Giang đến năm 2020, đầu tư nâng cấp trang tin điện tử tổng hợp thành báo điện tử, tích hợp truyền hình online, phiên bản tiếng Anh trên giao diện mới... qua đó mở nhiều chuyên trang, chuyên mục phong phú, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện trong tỉnh, tình hình trong nước và thế giới...
Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức báo in; hoàn thiện xây dựng, vận hành báo điện tử tích hợp đa phương tiện, từ tháng 9-2020 Báo đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình thức clip truyền hình, xây dựng, bật nút kiếm tiền kênh Youtube.
Tháng 11-2022, tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo tuyên truyền thêm hình thức Podcast (bản tin phát thanh 11 giờ, 17 giờ mỗi ngày, đến đầu tháng 11-2024 là 1.016 chương trình).
Từ đầu tháng 8-2024, tổ chức sản xuất bản tin truyền hình 10 phút vào cuối tuần; từ tháng 10-2024 tổ chức dịch tin, bài thành các sản phẩm âm thanh đính kèm với tin, bài đăng trên báo điện tử; các phòng nghiệp vụ quan tâm sản xuất các bản tin kinh tế, văn hóa, đồ họa trực quan, tạo mã QR báo điện tử, thay đổi hình thức trình bày, font chữ trên báo in...
Vào công tác tại Báo Hậu Giang từ năm 2010, nhà báo Mỹ An, Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Hậu Giang, vốn quen với việc viết tin, bài báo in. Dù vậy, trước yêu cầu đổi mới để thích ứng với thực hiện báo chí truyền thông đa phương tiện, chị đã nhanh chóng tìm hiểu, học hỏi và đến nay chị đã thực hiện tốt chương trình Podcast, viết tin truyền hình…
Nhà báo Mỹ An chia sẻ: “Nhận thức rõ vai trò của việc phát triển báo chí đa phương tiện, bản thân tôi luôn nghiên cứu, học hỏi nhằm nâng cao kỹ năng làm báo hiện đại, nâng cao chất lượng mỗi bài viết, đa dạng các loại hình báo chí, đáp ứng yêu cầu của độc giả trong thời đại công nghệ số hiện nay”.
Tất cả hoạt động trên đã khẳng định được vị thế với từng bước đi bài bản, sớm thích ứng, phù hợp với xu thế mới của báo chí hiện đại của đội ngũ người làm báo ở đơn vị, nâng cao năng lực tuyên truyền, góp phần định hướng hiệu quả dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Báo Hậu Giang phát hành số báo in đầu tiên vào ngày 5-3-2004, 1 tuần phát hành 1 kỳ báo vào ngày thứ sáu. Đến ngày 19-10-2004, phát hành 2 kỳ/tuần, vào ngày thứ ba và thứ sáu. Đến đầu năm 2005, phát hành 3 kỳ báo vào các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật (sau đó đổi thành thứ hai, thứ tư và thứ sáu). Tháng 2-2014 tăng lên 5 kỳ/tuần từ thứ hai đến thứ sáu, trong đó từ thứ hai đến thứ năm có 8 trang/kỳ, riêng số thứ sáu có 12 trang/kỳ. Đầu năm 2016 tăng trang các số từ thứ hai đến thứ năm lên 12 trang/kỳ cho đến nay. Đến nay, Báo điện tử Hậu Giang (haugiang online) thu hút được hơn 191,7 triệu lượt truy cập. |
TRƯỜNG SƠN
05:53 09/06/2025
Phía sau mỗi tác phẩm báo chí xuất sắc là dấu chân của những người làm báo không ngại gian khó, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia với cuộc sống; viết để phản ánh, để đấu tranh, nhưng trên hết là đồng hành và khát vọng vươn lên của nhà báo.
16:22 02/06/2025
Chiều 30/5, Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc” đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.
11:31 10/06/2025
Qua 6 lần tổ chức, Hội thao các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu đã thực sự trở thành sân chơi hấp dẫn, nhiều ý nghĩa với những người làm báo trong khu vực.
06:44 10/06/2025
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng vùng miền.
06:39 10/06/2025
Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Hậu Giang đã từng bước khẳng định vị thế bằng quyết tâm chính trị mạnh mẽ và nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
06:36 10/06/2025
Báo Hậu Giang đi vào hoạt động và ra số báo đầu tiên vào ngày 5-3-2004. Từ đó đến nay, báo in Báo Hậu Giang không ngừng phát triển, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng bộ tỉnh,