Thứ Năm, ngày 12/06/2025 | 19:12
Thành tích đáng tự hào.mp3
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), các đồng chí nguyên là lãnh đạo Báo Hậu Giang qua các thời kỳ đã có những chia sẻ, góp ý chân tình và đầy tâm huyết nhằm giúp Báo tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận chủ lực của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.
Báo Hậu Giang đoạt nhiều giải thưởng tại các giải báo chí khu vực và toàn quốc. (Trong ảnh: Nhà báo Trần Trung Quân (thứ hai từ phải sang), Báo Hậu Giang, đoạt giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII, năm 2023).
Khẳng định sự trưởng thành
Báo Hậu Giang chính thức xuất bản số báo đầu tiên vào ngày 5-3-2004. Với lực lượng ban đầu chỉ vài cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phương tiện làm việc còn thô sơ, nhiều phóng viên phải đi xe máy vượt hàng chục cây số trên đường đất lầy lội để kịp thời đưa tin phản ánh. Trong điều kiện thiếu thốn đủ bề, nhưng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề đã giúp tập thể cán bộ, phóng viên vượt qua khó khăn, xây dựng tờ báo từng bước đi vào nền nếp.
Đội ngũ biên tập và phóng viên của Báo ngày càng trưởng thành trong nghề, mang đến những thông tin phong phú, đa dạng và hữu ích cho độc giả. Đặc biệt là thông qua các giải báo chí hàng năm, lực lượng phóng viên, người làm báo ở Báo Hậu Giang đã đạt nhiều giải thưởng có giá trị tại các giải ảnh quốc tế; giải B, C tại Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Giải khuyến khích Giải báo chí quốc gia, cùng nhiều giải thưởng chuyên đề của các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức... Báo điện tử Hậu Giang nhiều năm liền đạt giải về Giao diện đẹp do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
Qua theo dõi báo in và báo điện tử của Báo Hậu Giang, ông Lê Văn Tông, nguyên Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, cho rằng tin, bài của Báo phản ánh, tuyên truyền kịp thời các thông tin thời sự trong tỉnh. Một số bài viết phản ánh khá sâu sắc về tình hình kinh tế, xã hội ở địa phương, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Việc trình bày cũng có kinh nghiệm hơn so với trước đây, bắt mắt hơn. Lực lượng phóng viên hiện tại của Báo có kinh nghiệm, sự trưởng thành hơn. Đối với Báo điện tử cập nhật thông tin kịp thời. Nhờ áp dụng sự phát triển của công nghệ thông tin nên việc thực hiện nhiệm vụ của phóng viên được thuận lợi, gửi tin, bài về cho tòa soạn nhanh chóng hơn trước.
Còn bà Ngô Hồng Đào, nguyên Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, chia sẻ: “Thành quả lớn nhất, theo tôi là sự lớn mạnh của đội ngũ làm báo của tỉnh. Cán bộ lãnh đạo chỉ đạo nội dung sắc sảo, lực lượng biên tập viên, phóng viên của Báo ngày càng giỏi nghề và đạt thành tích cao khi tham gia các cuộc thi báo chí của khu vực và toàn quốc. Báo Hậu Giang giữ vững sự đoàn kết, chất lượng nội dung tờ báo in ngày càng được nâng cao và báo điện tử phát triển đa dạng, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị do tỉnh giao phó và yêu cầu của bạn đọc”.
Theo ông Võ Xuân Hiệp, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, ngoài việc thường xuyên bám sát thực tiễn, phản ánh thực tiễn với góc nhìn khách quan, đa chiều, Báo Hậu Giang còn làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Qua đó đã phát huy tính khách quan của truyền thông góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Đặc biệt, Báo Hậu Giang đã tập trung đầu tư khai thác nhiều đề tài nóng, đa dạng hóa cách tiếp cận vấn đề và mạnh dạn đầu tư nâng cấp các tác phẩm báo chí theo hướng chính luận và đã gặt hái nhiều giải thưởng cao của các giải báo chí toàn quốc, khu vực và của tỉnh.
Ông Võ Xuân Hiệp đánh giá sau hơn 17 năm đi vào hoạt động, Báo Hậu Giang điện tử đã nhiều lần được đầu tư nâng cấp, đổi mới giao diện, đa dạng hóa thông tin trang mục và các hình thức thể hiện nhằm đưa thông tin đến với độc giả nhiều hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, đến nay đã thu hút hơn 200 triệu lượt truy cập. Nhiều năm liền Báo điện tử Hậu Giang đã đạt giải về giao diện đẹp do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
“Nhưng giải thưởng lớn nhất - theo tôi - là sự ghi nhận, tin tưởng và yêu mến của độc giả, của lãnh đạo Tỉnh ủy và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh dành cho Báo Hậu Giang trong suốt thời gian qua, từ đó tạo bệ đỡ, làm nền tảng vững chắc cho những thành tựu như ngày hôm nay. Qua các hoạt động thực tiễn, cọ xát với phong trào tại địa phương, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên của Báo Hậu Giang đã có bước trưởng thành vượt bậc cả về trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực thể hiện nhiệm vụ. Đó là vốn quý nhất mà Báo Hậu Giang có được để chuẩn bị cho những chặng đường phía trước”, ông Võ Xuân Hiệp chia sẻ.
Cần đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên đa năng
Kết quả mà Báo Hậu Giang đạt được sau hơn 21 năm xây dựng và phát triển là đáng để tự hào. Dù vậy, phải nhìn nhận hoạt động của Báo thời gian qua còn không ít khó khăn, hạn chế.
Ông Lê Văn Tông, nguyên Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, cho rằng các loại hình báo chí khác phát triển rất nhanh, do đó số lượng phát hành báo in không còn nhiều so với trước đây. Kinh nghiệm làm báo của tập thể Báo Hậu Giang có nâng lên so với trước, tuy nhiên phần trình bày cần phải mới hơn nữa. Lực lượng phóng viên hiện nay, kể cả biên tập viên do trưởng thành sau này, nên khi viết về các sự kiện, nhân chứng lịch sử trong kháng chiến đôi khi còn lúng túng, sử dụng từ ngữ đôi lúc chưa chuẩn…
Để khắc phục hạn chế, khó khăn kể trên, ông Lê Văn Tông cho rằng đội ngũ phóng viên của Báo Hậu Giang cần rèn luyện về bản lĩnh chính trị, tiếp tục nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; không ngừng học hỏi, cập nhật các thông tin mới, làm mới cách viết của mình. “Báo chí ngày càng phát triển và có nhiều phương pháp mới, nếu mình cứ làm theo lối cũ sẽ khó phát triển”, ông Tông nhắn nhủ.
Còn theo ông Võ Xuân Hiệp, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, thách thức lớn nhất đối với báo chí nói chung và Báo Hậu Giang nói riêng là việc sáp nhập các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và sau đó là sáp nhập các tỉnh, thành. Cùng lúc thực hiện việc “song sáp” này đòi hỏi Báo Hậu Giang phải tiến hành sắp xếp tổ chức, tinh gọn nhân sự theo hướng tinh - gọn - mạnh, điều đó sẽ có tác động rất lớn đến tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, biên tập viên, phóng viên của cơ quan.
Trước tình hình trên, ông Võ Xuân Hiệp cho rằng, ngoài việc làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, phóng viên, Ban Biên tập Báo Hậu Giang cần đặc biệt quan tâm việc duy trì và phát huy được thế mạnh của mình trong quá trình sáp nhập với cơ quan báo, đài các tỉnh, thành để quá trình đó thực sự là quá trình hội nhập, là phép cộng, phép nhân cho sự phát triển chung chứ không phải là hòa nhập, hòa tan làm mất đi bản sắc và thế mạnh của Báo Hậu Giang đã dày công xây dựng hơn 21 năm qua.
Trong đó, mục tiêu lâu dài là phải nâng cao chất lượng tin bài, đa dạng hóa cách thể hiện cho phù hợp với các loại hình báo chí. Chất lượng tin bài có được cải thiện, đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả thì mới có nhiều người xem, nghe, đọc báo từ đó mới lôi kéo được các doanh nghiệp hợp đồng quảng cáo. Quảng cáo nhiều sẽ tạo nguồn thu nhập cao cho báo, nâng cao đời sống cho phóng viên, biên tập viên.
Ông Võ Xuân Hiệp lưu ý trong kỷ nguyên số, báo chí không thể đứng ngoài cuộc, cần xây dựng cơ quan truyền thông tích hợp số chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu truyền thông đa phương tiện, cần đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên đa năng. Yêu cầu là thông tin đầu vào của phóng viên sẽ được sử dụng được cho cả 4 loại hình báo chí tích hợp trong 1 tòa soạn (nói, viết (có ảnh), hình, điện tử). Như vậy thông tin đầu vào sẽ nhất quán, việc biên tập tin, bài cho phù hợp theo từng loại hình báo chí sẽ được chuyên môn hóa do đó sẽ chuyên nghiệp hơn. Việc đổi mới cách trình bày bài viết theo hướng ngắn gọn, cô đọng, hiện đại, dễ đọc, dễ chia sẻ; kết hợp nhiều định dạng như youtube short, podcast để phù hợp với xu hướng báo chí đa phương tiện.
“Báo chí nói chung và Báo Hậu Giang nói riêng cần đầu tư chiều sâu cho các chuyên mục kết nối với cơ sở, làm cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân, nói lên tiếng nói của người dân (chứ không chỉ tuyên truyền một chiều); đồng thời Ban Biên tập cũng cần đặc biệt quan tâm đầu tư chuyên sâu cho các mạch bài có tính chất định hướng, nêu rõ quan điểm của Ban Biên tập với những vấn đề nóng mà bạn đọc quan tâm”, ông Võ Xuân Hiệp góp ý.
TRƯỜNG SƠN
08:51 12/06/2025
Dù phát triển đến đâu, nhà báo mới có thể đặt câu hỏi vì cộng đồng, truy vấn đến tận cùng sự thật và viết ra những điều khiến xã hội thay đổi.
05:44 11/06/2025
Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng hiện diện rõ nét trong mọi lĩnh vực, trong đó có báo chí. Không còn là khái niệm xa lạ, AI đã bước vào từng tòa soạn, từng chiếc laptop của phóng viên và trở thành một phần hỗ trợ đắc lực trong tác nghiệp.
06:36 10/06/2025
Báo Hậu Giang đi vào hoạt động và ra số báo đầu tiên vào ngày 5-3-2004. Từ đó đến nay, báo in Báo Hậu Giang không ngừng phát triển, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng bộ tỉnh,
05:53 09/06/2025
Phía sau mỗi tác phẩm báo chí xuất sắc là dấu chân của những người làm báo không ngại gian khó, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia với cuộc sống; viết để phản ánh, để đấu tranh, nhưng trên hết là đồng hành và khát vọng vươn lên của nhà báo.
16:22 02/06/2025
Chiều 30/5, Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc” đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.
17:39 13/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 13-6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh.
16:53 13/06/2025
(HGO) - Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức gặp mặt cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị và chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
14:00 13/06/2025
Tại Phòng Diên Hồng, Quốc hội vừa tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
13:30 13/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 13-6, Đảng bộ Báo Hậu Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.