Dự án sinh kế - “Chìa khóa” thoát nghèo bền vững

01/10/2024 | 05:46 GMT+7

Các địa phương trên địa bàn huyện Vị Thủy đang tích cực triển khai Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, giúp các hộ nghèo, cận nghèo xây dựng cuộc sống mới.

Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện Vị Thủy giúp địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đề ra.

Trợ lực hiệu quả cho hành trình thoát nghèo

Trong năm 2023, gia đình bà Lê Thị Trinh, ở ấp 9, xã Vị Thắng được hỗ trợ 2 con trâu để thực hiện mô hình giảm nghèo. Sau khi nhận hỗ trợ, gia đình bà tăng gia sản xuất, trâu mẹ bắt đầu sinh sản nghé con. Đây chính là động lực giúp gia đình bà Trinh thoát nghèo vào cuối năm rồi.

“Hầu hết các hộ nghèo thường thiếu tư liệu sản xuất, muốn thoát nghèo rất khó. Qua khảo sát, năm rồi địa phương gợi ý gia đình tận dụng khoảng đất trống làm chuồng trại chăn nuôi, con giống được hỗ trợ để thực hiện mô hình chăn nuôi phấn đấu thoát nghèo. Chỉ sau 9 tháng chăm sóc, cặp trâu của gia đình bắt đầu cho sinh sản, địa phương còn vận động hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để sửa lại nhà cũ. Giờ nhà cửa khang trang, kinh tế đỡ hơn, vợ chồng tôi phấn khởi lắm”, bà Trinh chia sẻ.

Thuộc diện hộ nghèo của ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, nhiều năm liền gia đình ông Danh Hồng, cứ loay hoay với bài toán vươn lên thoát nghèo. Không có vốn để đầu tư sản xuất, thu nhập chính của gia đình trông chờ vào nghề đặt trúm của ông và đồng lương đi làm ở điểm thu mua phế liệu ít ỏi của vợ. Đầu năm 2024, sau khi rà soát, gia đình ông được hỗ trợ 2 con bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tận dụng những khoảng đất nhỏ xung quanh nhà, gia đình ông Hồng trồng thêm cỏ voi để làm thức ăn cho bò. Ông Hồng cho hay: “Từ bữa được nhận bò về nuôi đến giờ vợ chồng tôi mừng lắm, gia đình có 6 thành viên trước giờ lo chạy gạo hàng ngày đã khó, đâu có của dư để dành chăn nuôi hay trồng trọt. Giờ được Nhà nước hỗ trợ con giống, địa phương hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, thường xuyên đến quan tâm nắm bắt tình hình gia đình nữa. Mong đến cuối năm nay, gia đình tôi có đủ điều kiện để vươn lên thoát nghèo”.

Trao “cần câu”

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023 trên địa bàn huyện Vị Thủy có 164 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ thực hiện Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Trong đó, người dân được hỗ trợ thực hiện các mô hình chăn nuôi như lươn, ếch, trâu, bò, cá thát lát, heo, dê… với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỉ đồng.

Ông Huỳnh Minh Kha, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy, cho biết: “Với phương châm “trao cần câu hơn cho con cá”, việc hỗ trợ con giống đã tạo điểm tựa giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nỗ lực vượt khó vươn lên. Phòng lưu ý các địa phương cử cán bộ thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho các hộ thực hiện Dự án. Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương những năm qua đã giảm đáng kể”.

Thực hiện Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trong năm 2024, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch và đề xuất thực hiện các mô hình chăn nuôi phù hợp hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, với tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 3,5 tỉ đồng.

“Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó có hỗ trợ sinh kế có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, phòng đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện để có sự chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả”, ông Kha chia sẻ thêm.

Trong năm 2023, thực hiện Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Vị Thủy đã hỗ trợ thực hiện 164 mô hình sinh kế.

Các mô hình chủ yếu tập trung hỗ trợ các loại con giống, vật nuôi phù hợp thực tế địa phương cho giá trị kinh tế cao như lươn, trâu, bò, cá thát lát, heo, ếch, dê… Qua đây, góp phần quan trọng trong quá trình giảm nghèo của địa phương.

 

MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>