“Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thứ Sáu, ngày 19/07/2024 | 08:02

Tại Nhà Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan trưng bày sách và nghe giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách gồm 844 trang, tuyển chọn và tập hợp 95 bài viết, bài phát biểu thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, phản ánh sự quan tâm sâu sắc của Đồng chí trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm xây dựng Quốc hội ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Những quan điểm chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư đã được đúc kết và thể hiện rõ nét, sinh động trong suốt quá trình Đồng chí tham gia lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhận được sự tin tưởng, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, đồng bào ta ở trong nước, ngoài nước và bạn bè quốc tế.

Cuốn sách Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 15 bài viết, bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong bộ máy nhà nước.

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đồng chí Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh yêu cầu: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo đảm vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản; thực hiện nhất quán nguyên tắc: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân,… quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, chịu sự giám sát của Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; phải “thượng tôn Hiến pháp và pháp luật” và “coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã hội chủ nghĩa”, xem “con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước”; “tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”.

Cùng với đó, Đồng chí Tổng Bí thư rất quan tâm chỉ đạo, định hướng về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong Nhà nước pháp quyền, nhất là đối với Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Kiểm toán nhà nước, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp… Đồng chí yêu cầu phải không ngừng đổi mới, kiện toàn hơn nữa về tổ chức, hoạt động; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công vô tư, phòng, chống hiệu quả tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Phần thứ hai: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội gồm 80 bài viết, bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chặng đường đổi mới và phát triển của Quốc hội, đặc biệt là trong thời gian Đồng chí trực tiếp là Chủ tịch Quốc hội và trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, ban hành Hiến pháp năm 2013; về những bước phát triển mới của hoạt động ngoại giao nghị viện; việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội và bộ máy giúp việc của Quốc hội.

Là người dành nhiều tâm huyết, trăn trở cho hoạt động của Quốc hội, đặc biệt với kinh nghiệm thực tiễn qua hai nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, Đồng chí khẳng định: “Quốc hội nước ta luôn luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bằng các đúc kết cô đọng của mình trong các bài viết, bài phát biểu, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những kết quả cụ thể đạt được trên từng lĩnh vực, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận về những hạn chế, tồn tại trong tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua.

Trên cơ sở quan điểm, đường lối của Đảng, hiểu rõ những yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội trong giai đoạn mới, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo quyết liệt, sát sao nhằm không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội như: đẩy mạnh hoạt động lập pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội, trong đó có việc tăng cường giám sát chuyên đề, chất vấn, giải trình và giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát; nâng cao chất lượng trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng thực chất hơn, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; mở rộng quan hệ hợp tác với nghị viện các nước trong khu vực và trên thế giới…

Cùng với đó, Đồng chí luôn quan tâm và thường xuyên yêu cầu phải tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bởi đây là nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách mà Nhân dân ủy thác; đồng thời phải “phát huy dân chủ trong sinh hoạt của Quốc hội”, coi đây là yêu cầu quan trọng “tạo thêm sức mạnh và sự năng động, sáng tạo từ hệ thống chính trị của nước ta”.

Phần thứ ba: Sự tin tưởng, ủng hộ, đồng thuận và tình cảm của cán bộ, Nhân dân, bạn bè quốc tế đối với Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn 57 ý kiến tiêu biểu, thể hiện góc nhìn, suy nghĩ, tình cảm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, trí thức, đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước và bạn bè quốc tế đối với sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Những bài viết tại phần này thể hiện sự kính trọng, tình cảm yêu mến, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng và sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có Quốc hội với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam.

“Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội: Các cấp ủy, tổ chức đảng sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nội dung sinh hoạt chi bộ; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cử tri cả nước nhận thức sâu sắc hơn những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung và tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội nói riêng.”

 

K.L tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hai người kê khai tài sản không trung thực bị kỷ luật

15:13 17/10/2024

Thanh tra Chính phủ cho biết hai cán bộ bị phát hiện kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và bị kỷ luật khi cơ quan chức năng xác minh 3.214 trường hợp.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: 571 cán bộ, công chức bị kỷ luật trong năm 2024

00:00 17/10/2024

Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ký cho biết từ đầu năm 2024 đến nay đã có 139 cán bộ và 432 công chức bị xử lý kỷ luật.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo công tác nhân sự cho kỳ họp thứ 8

16:10 14/10/2024

Sáng 14-10, tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tổ chức kỳ họp thứ 8 của Quốc hội với tinh thần đổi mới, nhất là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật.

Cụ thể về việc sắp xếp đơn vị hành chính tại các tỉnh, thành

10:28 11/10/2024

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có Công văn số 4338 công bố 13 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Sự phối hợp giữa ngành điện với Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng chặt chẽ

10:15 11/10/2024

(HG) - Sáng ngày 10-10, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp và làm việc với Công ty Điện lực Hậu Giang để nghe thông tin về tình hình đầu tư cấp điện,

Chủ tịch Quốc hội: Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong phát triển kinh tế

10:52 07/10/2024

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ việc cần làm sao tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, ách tắc hiện nay trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng

18:15 03/10/2024

Tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án vừa chủ trì Hội nghị “Góp ý kiến Đề án Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước”.

Vấn đề cấp bách thì giải quyết kịp thời cho người dân

14:57 01/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 1-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Công thương, đến tiếp xúc với hơn 180 cử tri thị xã Long Mỹ trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV.

Cần giải quyết “thấu tình đạt lý” những vấn đề cử tri kiến nghị

18:25 30/09/2024

(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hậu Giang với bà con cử tri thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy trước Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV, diễn ra vào chiều ngày 30-9.

Kiến nghị của cử tri Hậu Giang được hai Bộ trả lời

05:58 27/09/2024

Cử tri Hậu Giang vừa có các kiến nghị đến bộ, ngành chức năng về việc hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế có đủ điều kiện sử dụng các mạng 4G, 5G khi tạm dừng phát sóng mạng 2G;

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

HĐND tỉnh khảo sát tình hình biên chế, chính sách thu hút nhân lực ngành giáo dục các địa phương

08:10 18/10/2024

(HG) - Ngày 17-10, bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng Đoàn công tác Ban Pháp chế HĐND tỉnh, có buổi khảo sát thực tế và làm việc với các địa phương về tình hình thực hiện biên chế ngành giáo dục và chính sách thu hút nhân lực.

Triều cường vượt báo động III, ngành chức năng Hậu Giang cảnh báo ngập lụt diện rộng

08:08 18/10/2024

(HG) - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, trong 3 ngày qua, trong tỉnh có mưa giông trên diện rộng với lượng mưa vừa và mưa to, trung bình toàn tỉnh dao động từ 35-60mm. Ảnh hưởng triều cường biển Đông trong 3 ngày qua, mực nước trên sông Hậu đoạn Hậu Giang - Cần Thơ sườn lên nhanh ở mức cao, tại Trạm thủy văn Cần Thơ đạt 2,01m trên trên báo động III (BĐIII) 0,01m, tại trạm Phụng Hiệp đạt 1,63m (trên BĐIII 0,23m). Hiện tại trên sông Hậu mực nước đang tiếp tục lên nhanh theo triều. Khu vực ảnh hưởng triều biển Tây trong 3 ngày qua mực nước vẫn đang lên nhanh do mưa tại chỗ và ở mức cao trên BĐIII từ 0,06-0,13m.

Tự tin, sáng tạo và khát vọng kiến thiết quê hương

08:03 18/10/2024

Phụ nữ Hậu Giang ngày càng phát huy tốt vai trò, vị thế, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bài 4: Chiến lược giữ chân doanh nghiệp

08:00 18/10/2024

Khi nhà đầu tư, doanh nghiệp “gật đầu” đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh là một thành công, nhưng để giữ chân doanh nghiệp lâu dài và nhân rộng thành công ấy đòi hỏi phải có chiến lược bài bản, bền bỉ và đúng trọng tâm.