Thứ Sáu, ngày 22/11/2024 | 07:04
Trong báo cáo gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phản ánh những vấn đề nổi bật mà cử tri và Nhân dân gửi gắm, trong đó có những ý kiến quan trọng từ cử tri Hậu Giang về tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội.
Tai nạn giao thông, lộ giao thông xuống cấp, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng còn phổ biến… luôn là vấn đề nổi cộm được cử tri liên tục phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri Hậu Giang, được tổng hợp gửi đến Quốc hội.
Điểm nhấn trong các ý kiến phản ánh là cử tri bày tỏ đau xót trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, đặc biệt là cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 26 tỉnh, thành khu vực Bắc bộ. Cử tri đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và các lực lượng vũ trang trong công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống.
Đồng tình, ủng hộ các chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2025, cử tri phấn khởi cho rằng, đây là chính sách hợp lòng dân, tạo hiệu ứng xã hội rất tích cực.
Cần giải pháp xử lý hiệu quả tội phạm công nghệ cao
Về mặt phát triển kinh tế, cử tri hoan nghênh những kết quả đạt được như việc nước ta được xếp vào nhóm quốc gia công nghiệp mới nổi, chỉ số phát triển con người cải thiện và công tác cải cách hành chính có tiến triển tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, cử tri đề xuất Chính phủ cần tiếp tục theo dõi và chỉ đạo các ngành, các địa phương phối hợp nhịp nhàng hơn để giữ đà phục hồi kinh tế, ổn định xã hội.
Trong lĩnh vực giáo dục, dù đánh giá cao những cải tiến trong công tác tuyển sinh, nhưng cử tri vẫn còn băn khoăn về tình trạng thiếu trường lớp, nhất là ở các thành phố lớn, cũng như những khó khăn trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt là, lo ngại về các vấn đề như việc lựa chọn môn thi không nằm trong sách giáo khoa, công tác tư vấn tuyển sinh chưa hiệu quả.
Về an ninh trật tự, cử tri và Nhân dân ghi nhận những kết quả tích cực từ các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội thông qua các mô hình, hoạt động tự quản tại cơ sở, giúp giảm thiểu tội phạm và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cần giải quyết như tình trạng tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, tham nhũng và tai nạn giao thông có tỷ lệ thương vong cao. Cử tri lo ngại về việc khắc phục các vấn đề này và yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ để ngăn ngừa, xử lý hiệu quả.
Riêng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục kiên quyết đấu tranh với tệ nạn này, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cử tri yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm liên quan đến tham nhũng và tiêu cực, nhất là các vụ án có liên quan đến cán bộ cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp và các vụ tham nhũng lớn.
5 kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 8
Trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là thiệt hại do thiên tai, cử tri và Nhân dân mong muốn các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác cứu trợ sau bão, lũ và lở đất có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Việc cứu trợ cần đảm bảo đến đúng đối tượng, tránh lãng phí và không để xảy ra thiệt hại thêm về người. Chính phủ cần tiếp tục rà soát thiệt hại sau các cơn bão, đặc biệt là bão số 3, đồng thời triển khai chính sách giãn nợ, miễn nợ cho các cử tri, Nhân dân và doanh nghiệp để sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.
Cử tri cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia bảo hiểm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, qua đó giảm bớt gánh nặng tài chính khi thiên tai, rủi ro xảy ra. Cùng với đó, cần có chính sách biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, hành động thiết thực nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.
Về việc thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1-7-2023, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là HĐND, UBND các cấp triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng về “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhằm huy động sức mạnh của toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng - an ninh.
Ngoài ra, cử tri và Nhân dân rất quan tâm đến đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở xác định rõ những vấn đề cần xin ý kiến của Nhân dân, đồng thời tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, chất lượng để đảm bảo sự tham gia của người dân trong công tác xây dựng Đảng.
Đánh giá cao và ủng hộ các phong trào vận động xã hội hóa để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhưng người dân cũng mong muốn Nhà nước tính toán ngân sách hợp lý để thực hiện chương trình này. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần có cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm vào năm 2025.
THẢO TIÊN tổng hợp
19:26 06/03/2025
Cơ quan của Trung ương vừa có các cuộc họp, trong đó có nội dung về nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; thảo luận đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.
15:56 05/03/2025
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chỉ đạo thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp liên quan đến vấn đề tổ chức bộ máy.
07:45 28/02/2025
Từ ngày 1-3-2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành và UBND cấp xã có thêm nhiều quyền hạn, nhiệm vụ mới.
05:45 21/02/2025
Quốc hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2025 và các năm tiếp theo, đáp ứng niềm tin, hy vọng của cử tri, Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài.
10:38 18/02/2025
Trong phiên thảo luận tại kỳ họp Kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên (Đề án), đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang Lê Minh Nam,
15:34 17/02/2025
Từ hôm nay 17-2 đến trước khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 9 (ngày 19-2), Quốc hội tiến hành công tác nhân sự và xem xét, thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng.
06:09 14/02/2025
Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội vừa tổ chức thảo luận ở Tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi);
16:15 13/02/2025
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay hiện nay không thể bỏ HĐND cấp xã, bởi đây là vấn đề liên quan đến cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.
09:13 07/02/2025
Kết thúc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, bên cạnh đánh giá nhiều kết quả tích cực, quyết định mang tính lịch sử tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận định có một số hạn chế sẽ sớm được khắc phục.
19:44 23/01/2025
Đoàn ĐBQH tỉnh vừa tổ chức trao tặng nhiều phần quà xuân đến gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
08:16 12/03/2025
(HG) - Nổi bật là các hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo ổn định; công tác bình ổn giá cá hàng hóa được thực hiện tốt, nhất là dịp Tết Nguyên đán.
08:15 12/03/2025
Để người dân tiếp cận chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.
08:14 12/03/2025
(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực” với sự tham dự của 80 đại biểu là đoàn viên, hội viên các đoàn thể và cán bộ Mặt trận ở cơ sở.
08:08 12/03/2025
(HG) - Trong năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy phát động cho mỗi xã, thị trấn chọn 1-2 khu dân cư làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.