Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã mang lại kết quả rất tích cực

Thứ Ba, ngày 01/11/2022 | 07:28

Đó là khẳng định của đại biểu Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang), khi phát biểu thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Đại biểu Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang), phát biểu thảo luận ở hội trường.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khẳng định, từ khi ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm đã mang lại những kết quả rất tích cực, giúp cho việc quản lý, sử dụng nguồn lực công tiết kiệm, hiệu quả có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội các năm qua.

Theo báo cáo giám sát giai đoạn 2016 - 2021, chúng ta đã ban hành hệ thống chính sách pháp luật tiêu chuẩn, định mức, chương trình, kế hoạch khá toàn diện, đầy đủ, phục vụ quản lý, điều hành và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổng số tiết kiệm kinh phí ngân sách, vốn Nhà nước theo báo cáo của Chính phủ lên tới hơn 350.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, báo cáo cũng đã chỉ ra tất cả các lĩnh vực được giám sát đều có những vướng mắc, bất cập, lãng phí đòi hỏi phải sớm có các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Từ tiếp cận kết quả giám sát, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, cho rằng Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chủ yếu hướng dẫn nguyên tắc, quy trình và quy định về các lĩnh vực, hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, còn căn cứ pháp lý có tính chất tiêu chí quy định để đánh giá mức độ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lại là hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ được quy định cụ thể tại các luật chuyên ngành và các văn bản quản lý có liên quan.

Với Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trừ quy định lãng phí là việc thực hiện vượt mức tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt mục tiêu đã định thể hiện là hành vi vi phạm, còn nếu thực hiện tốt hơn quy định của pháp luật như là sử dụng nguồn lực thấp hơn tiêu chuẩn, định mức, chế độ hoặc đạt được kết quả, mục tiêu cao hơn quy định thì chính là kết quả thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của cá nhân, tổ chức thực hiện nên cần phải được khuyến khích, thúc đẩy, chứ không thể có chế tài xử lý như các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chính vì vậy, theo đại biểu Lê Minh Nam, bên cạnh tập trung phòng, chống lãng phí do vi phạm quy định pháp luật, trong đó cũng cần lưu ý quan tâm phòng, chống lãng phí ở những nội dung mà nếu chỉ bằng công cụ pháp luật thì vẫn khó quản lý do đặc tính nội hàm của tính hiệu quả là rất linh hoạt, gắn với từng bối cảnh, hoàn cảnh và thời điểm cụ thể, tóm lại là những “điểm mờ” trong quản lý thì cần phải đặc biệt quan tâm, thúc đẩy nỗ lực thực hành tiết kiệm, phấn đấu sử dụng hiệu quả các nguồn lực dưới góc độ nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cụ thể, cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trước hết phải nhận thức việc tuân thủ pháp luật là quan trọng nhất, vì chấp hành nghiêm túc, định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định của pháp luật sẽ là nền tảng để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp sau là nỗ lực phấn đấu sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất, tìm kiếm giải pháp để sử dụng tiết kiệm nguồn lực đầu vào hoặc gia tăng thêm kết quả đầu ra so với mục tiêu đã định ở mức độ nhận thức cao hơn và cần nỗ lực nghiên cứu, tham gia xây dựng, góp ý và hoàn thiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ sao cho tiến bộ, tích cực và đạt được hiệu quả tối ưu nhất có thể.

“Ở đây cũng cần lưu ý đặt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để xem xét một cách đồng bộ, toàn diện tổng thể trong cả ngắn hạn, dài hạn và trong từng hoàn cảnh cụ thể. Trong nhiều trường hợp không phải cứ tiêu nhiều tiền là không tiết kiệm hay là lãng phí mà quan trọng là kết quả đạt được như thế nào, cũng không phải cứ làm nhiều là hiệu quả, vì nếu chúng ta làm cả những việc không có ích, không tích cực hoặc là chồng chéo thì còn là nguyên nhân gây lãng phí”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh.

Phải xác định rõ trách nhiệm đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bên cạnh đó, phải tăng cường giáo dục ý thức, xác định rõ trách nhiệm đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu. Bởi theo đại biểu Lê Minh Nam, chỉ khi nhận thức đúng, ý thức tốt, trách nhiệm cao thì mới tránh được tình trạng thực hiện còn hình thức như đã đánh giá tại báo cáo. Đồng thời, phải tăng cường thuyết phục, động viên, khen thưởng và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt mục tiêu này, trong đó cần lấy thi đua, khen thưởng làm động lực để thúc đẩy thực hiện.

Mặt khác, cần xây dựng môi trường văn hóa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động, tự giác hơn để dần dần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nề nếp, ý thức sâu rộng và bền vững. “Đối với nội dung này, tôi còn băn khoăn với thực trạng một số tiêu chuẩn, định mức, chế độ đã lạc hậu từ lâu, không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chưa được sửa đổi và để hoàn thành nhiệm vụ, bắt buộc người thực hiện phải biến báo, để không sai quy định. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra thường xuyên, liên tục ở diện rộng thì sẽ dễ tạo thành thói quen, nề nếp và nguy hiểm hơn là tạo nên văn hóa, vận dụng cho cả những nội dung công việc khác, vì vậy cũng cần quan tâm, để sớm khắc phục tồn tại này”, đại biểu Lê Minh Nam phân tích.

Cũng theo đại biểu Lê Minh Nam, do đổi mới cách thức tổ chức và phương pháp thực hiện nên kết quả giám sát lần này cũng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề một cách hiệu quả, thiết thực. Theo đó, ngoài việc xác định cụ thể những tồn tại, hạn chế trong ban hành chính sách pháp luật, định mức, tiêu chuẩn chế độ thì báo cáo còn chỉ rõ ra theo cách bắt tận tay, day tận trán và lượng hóa định mức cụ thể giá trị, khối lượng, địa chỉ những hạn chế, tồn tại và qua đó cũng khắc phục được tình trạng nêu chung. Vì cứ nêu chung thì nhiều nội dung vấn đề đã được đánh giá, kết luận nhưng nhiều người cũng sẽ không nghĩ trong đó có bóng dáng của cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình.

Theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, cũng đã chỉ rõ địa chỉ nguyên nhân, nhằm tháo gỡ các nút thắt, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của nhiều dự án chậm tiến độ để sớm ban hành, hoàn thành, đưa các công trình vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng đã xác định và chỉ rõ hàng ngàn héc-ta đất hoang hóa, có khó khăn, vướng mắc, các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng để sớm khai thác nguồn lực ứ đọng trong bối cảnh nguồn lực của đất nước đang còn có nhiều khó khăn; đồng thời, góp phần giáo dục ý thức, nhận thức trong vấn đề tổ chức thực hiện.

Đặc biệt đoàn giám sát cũng đã đề xuất từ năm 2023 đề nghị phát động trong toàn quốc cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chính phủ tổ chức phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng ở mọi cấp, mọi ngành và trong Nhân dân. Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đây là đề xuất quan trọng, đồng thời với việc tăng cường quản lý, thúc đẩy tuân thủ pháp luật, cuộc vận động và phong trào thi đua sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và xây dựng văn hóa để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả, hiệu lực, thực chất và đạt được nhiều thành tựu cao hơn.

Đại biểu Lê Minh Nam cho biết, báo cáo giám sát đã chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế chưa được giải quyết để kiến nghị khắc phục như việc chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời văn bản còn chồng chéo, vướng mắc, không phù hợp với 110 văn bản theo kiến nghị của các địa phương, 411 văn bản theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước, 1.401 kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị sớm thu hồi về ngân sách hơn 82.000 tỉ đồng chưa thực hiện theo kiến nghị của kiểm toán, hơn 16.000 tỉ đồng và 3.795ha đất.

 

GIA NGUYỄN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; thảo luận đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp

19:26 06/03/2025

Cơ quan của Trung ương vừa có các cuộc họp, trong đó có nội dung về nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; thảo luận đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu sửa đổi một số điều của Hiến pháp liên quan tổ chức bộ máy

15:56 05/03/2025

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chỉ đạo thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp liên quan đến vấn đề tổ chức bộ máy.

Chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ máy hành chính bảo đảm thông suốt

07:45 28/02/2025

Từ ngày 1-3-2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành và UBND cấp xã có thêm nhiều quyền hạn, nhiệm vụ mới.

Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm liên quan đến sắp xếp bộ máy

05:45 21/02/2025

Quốc hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2025 và các năm tiếp theo, đáp ứng niềm tin, hy vọng của cử tri, Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài.

Khai thác tối ưu mọi cơ hội, nguồn lực, động lực để đạt được mục tiêu đã định

10:38 18/02/2025

Trong phiên thảo luận tại kỳ họp Kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên (Đề án), đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang Lê Minh Nam,

Quốc hội khóa XV sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

15:34 17/02/2025

Từ hôm nay 17-2 đến trước khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 9 (ngày 19-2), Quốc hội tiến hành công tác nhân sự và xem xét, thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng.

“Chúng ta sắp xếp để bộ máy tinh gọn nhưng phải mạnh”

06:09 14/02/2025

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội vừa tổ chức thảo luận ở Tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi);

Chủ tịch Quốc hội: Hiện nay, không thể 'bỏ' HĐND cấp xã

16:15 13/02/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay hiện nay không thể bỏ HĐND cấp xã, bởi đây là vấn đề liên quan đến cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác xây dựng pháp luật

09:13 07/02/2025

Kết thúc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, bên cạnh đánh giá nhiều kết quả tích cực, quyết định mang tính lịch sử tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận định có một số hạn chế sẽ sớm được khắc phục.

Sẻ chia tình cảm - nâng cao trách nhiệm với cử tri

19:44 23/01/2025

Đoàn ĐBQH tỉnh vừa tổ chức trao tặng nhiều phần quà xuân đến gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Ngã Bảy: Điểm sáng kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2025

08:16 12/03/2025

(HG) - Nổi bật là các hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo ổn định; công tác bình ổn giá cá hàng hóa được thực hiện tốt, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

08:15 12/03/2025

Để người dân tiếp cận chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.

Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương lớn đến đoàn viên, hội viên

08:14 12/03/2025

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực” với sự tham dự của 80 đại biểu là đoàn viên, hội viên các đoàn thể và cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

08:08 12/03/2025

(HG) - Trong năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy phát động cho mỗi xã, thị trấn chọn 1-2 khu dân cư làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.