Thứ Hai, ngày 05/09/2022 | 07:21
Cùng với các lĩnh vực khác, du lịch được quy hoạch cả chiều rộng lẫn chiều sâu, để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, mở ra nhiều hướng sáng để phát triển du lịch toàn diện.
Kênh xáng Xà No sẽ là sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt của tỉnh. Ảnh: TRUNG QUÂN
Phát triển du lịch chất lượng cao
Đây là một trong những định hướng chung trong quy hoạch phát triển lĩnh vực du lịch, 1 trong 4 trụ cột để phát triển của tỉnh. Trong đó, phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn các sản phẩm dựa trên thế mạnh của tỉnh để đầu tư, nhằm từng bước quảng bá hình ảnh Hậu Giang với du khách trong và ngoài nước, để đến năm 2030, khách đến Hậu Giang đạt 1,5 triệu lượt.
Nếu như năm 2010, lượt khách đến Hậu Giang chỉ 4.500 lượt, thì đến năm 2020 là 194.000 lượt, nên chỉ tiêu 1,5 triệu lượt khách nói trên là khả quan. Những năm gần đây, do dịch bệnh, lượng khách giảm nhiều, nhưng hiện tại, đang trên đà phục hồi, khi Hậu Giang tổ chức nhiều sự kiện có tiếng vang, thu hút nhiều du khách đến. Cùng với đó là việc đầu tư, khai thác các sản phẩm du lịch đặc thù, dần đưa du lịch phát triển trở lại. Sự đầu tư có định hướng, chiều sâu đã tạo đà cho du lịch phát triển.
Định hướng giải pháp phát triển du lịch là mở rộng tài nguyên du lịch chính gồm văn hóa lịch sử, hệ sinh thái ngập nước, cảnh quan nông nghiệp miệt vườn. Hậu Giang có điểm mạnh là đa dạng tài nguyên du lịch tự nhiên lẫn nhân văn, với nét văn hóa miệt vườn sông nước, tài nguyên thiên nhiên nổi bật, khác biệt.
Cùng với đó là định hướng sản phẩm theo ý tưởng mới lạ, độc đáo, quốc tế trên cơ sở khai thác 4 thế mạnh: du lịch sông (sông Hậu, Xà No, Phụng Hiệp), du lịch sinh thái ngập nước, du lịch văn hóa miệt vườn và du lịch lịch sử cách mạng vùng. Từ đó, những nhiệm vụ đặt ra cho từng giai đoạn cụ thể là: Đến 2025, Hậu Giang xây dựng 1 khu du lịch cấp tỉnh, 6 điểm du lịch, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng phát triển thành điểm du lịch tiềm năng, để đến 2030 trở thành khu du lịch quốc gia.
Bên cạnh đó là đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ du lịch; khuyến khích xã hội hóa đầu tư hệ thống nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi, giải trí… Từ đó, định hướng thị trường khách du lịch của Hậu Giang trong giai đoạn 2022-2025 là khách có mức chi tiêu trung bình trở lên và đến năm 2030 là khách có mức chi tiêu trung bình cao...
Phát triển không gian du lịch, xây dựng sản phẩm đặc thù
Du lịch muốn phát triển, phải có không gian phù hợp và sản phẩm đặc thù, độc, lạ, để hút khách. Từ đó, việc quy hoạch không gian phát triển du lịch là điều quan trọng. Nó thể hiện quan điểm, tầm nhìn sâu rộng của tỉnh, để có thể phát triển du lịch xứng tầm.
Theo quy hoạch, không gian du lịch ở Hậu Giang gắn với vùng du lịch và các khu, điểm du lịch trọng yếu, phù hợp với du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp và du lịch lịch sử, tâm linh, gồm 3 không gian chính: Vị Thanh, Vị Thủy, huyện Long Mỹ; Châu Thành, Châu Thành A; Ngã Bảy, Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ. Mỗi không gian sẽ có những sản phẩm đặc trưng phù hợp với từng địa bàn và việc định hướng phát triển sản phẩm du lịch cũng bám vào không gian du lịch này.
Sản phẩm du lịch chủ đạo của Hậu Giang sẽ là du lịch sinh thái sông nước miệt vườn. Từ đó, Hậu Giang phát triển tuyến du lịch đường thủy kênh xáng Xà No để phục vụ nhu cầu trải nghiệm sông nước; phát triển du lịch khám phá thiên nhiên với việc kêu gọi đầu tư, khai thác Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Bên cạnh đó là khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa. Sản phẩm du lịch bổ trợ sẽ là du lịch mua sắm tại các chợ đêm, khu du lịch trọng điểm, du lịch ẩm thực...
Từ quy hoạch phát triển không gian, sản phẩm du lịch, sẽ tiến đến việc định hướng tua, tuyến và kết nối tua trong tỉnh, liên tỉnh, liên vùng, quốc tế phù hợp với từng đối tượng du khách, phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển ngành dịch vụ du lịch phù hợp. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Du lịch là 1 trong 4 lĩnh vực được tỉnh đầu tư phát triển. Việc quy hoạch là điều kiện tiên quyết, để du lịch phát triển đúng hướng, xứng tầm. Đây sẽ tiếp tục là cơ hội để du lịch Hậu Giang phát triển, trở thành điểm thu hút khách trong tương lai”.
Theo quy hoạch, đến năm 2030, Hậu Giang định vị thành công 2 điểm nhấn du lịch mang tầm khu vực và cả nước là: du lịch tàu trên kênh xáng Xà No và du lịch huyện Phụng Hiệp gắn với khai thác các di tích lịch sử trên địa bàn, Chợ nổi Ngã Bảy. Năm 2030, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tổng thu từ du lịch đạt 1.500 tỉ đồng... |
VĨNH TRÀ
08:31 09/05/2025
Mô hình “Ứng dụng Hệ thống du lịch thông minh vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn người dùng quản lý,
07:52 28/04/2025
Thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức thành công Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư, với nhiều sự kiện điểm nhấn, đây là vùng đất mang đậm nhiều dấu ấn văn hóa, lịch sử và giàu tiềm năng phát triển.
21:35 27/04/2025
(HGO) – Là hội thảo trong khuôn khổ “Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy lần II, năm 2025”, vừa diễn ra mới đây, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các diễn giả, chuyên gia, doanh nghiệp đầu tư, công ty, cơ sở du lịch trong và ngoài địa bàn thành phố.
14:33 25/04/2025
(HGO) – Ngày 25-4, thành phố Ngã Bảy đã tổ chức Hội thi ẩm thực “Hương vị miền sông nước”, là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ “Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy lần II, năm 2025”.
07:22 18/04/2025
(HG) - Ngày 17-4, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Long Mỹ tổ chức tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch nông thôn trên địa bàn huyện Long Mỹ cho lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể huyện,
06:06 28/03/2025
Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nếu triển khai sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho nhà đầu tư,
07:35 25/03/2025
(HG) - Từ đầu năm đến nay, thành phố Ngã Bảy đã thu hút 30.500 lượt khách du lịch đến tham quan, trong đó có 1.729 lượt khách quốc tế; doanh thu hơn 16 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số lượng khách tăng 85,7%, trong đó khách quốc tế tăng 265,5% và doanh thu tăng hơn 206%.
08:18 24/02/2025
(HG) - Đoàn khảo sát nhu cầu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch do ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc tại thành phố Ngã Bảy.
08:04 21/02/2025
(HG) - Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và bà Hồ Thu Ánh, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, đã tiến hành khảo sát thực tế tại các điểm du lịch sinh thái Voi Cái Dứa và Voi 13, ở ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây. Đây là một trong 2 điểm du lịch sinh thái được huyện Vị Thủy chọn đưa vào khai thác du lịch trong năm nay.
18:22 04/02/2025
(HG) - Theo báo cáo của Phòng Văn hóa huyện Phụng Hiệp, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025 đã có hơn 5.500 lượt khách tham quan, du lịch tại huyện Phụng Hiệp, tăng khoảng 8% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024. Trong đó, khách nội địa 4.909 lượt, khách quốc tế 615 lượt.
18:12 09/05/2025
Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.
17:30 09/05/2025
Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,
16:49 09/05/2025
Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
16:41 09/05/2025
(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.