Thứ Sáu, ngày 01/07/2016 | 06:32
Những ngôi nhà cao tầng trải dài các tuyến phố, cùng những cửa hàng, cửa hiệu tấp nập người mua, kẻ bán... Tất cả như minh chứng cho sức sống mãnh liệt, sự vươn lên mạnh mẽ của một đô thị trẻ năng động và phát triển. Đây chính là những tiền đề quan trọng để đến năm 2020, thị xã Long Mỹ có thể vươn lên trở thành đô thị loại III.
Dự án kè chống sạt lở hai bên bờ sông Cái Lớn là một trong những dự án điểm nhấn làm thay đổi bộ mặt thị xã Long Mỹ.
Sau khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, thị xã Long Mỹ đã thực sự có những bước chuyển mình rõ nét. Nếu như ngày trước, nơi đây chỉ là một đô thị nhỏ bé thì nay diện mạo đã từng bước đổi thay với hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng ngày càng kiên cố, khang trang. Ông Huỳnh Hữu Hạnh, ở khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, phấn khởi nói: “Có thể nói, thị xã Long Mỹ ngày nay đã phát triển một cách vượt bậc, nhất là việc chỉnh trang đô thị được lãnh đạo các cấp quan tâm nên giúp cho bộ mặt thị xã ngày một văn minh, hiện đại. Hiện nay, trên địa bàn phường nói riêng, thị xã nói chung đường thông hè thoáng, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhiều tuyến đường được mở ra, dịch vụ kinh doanh, mua bán phát triển ngày càng nhiều, đáp ứng nhu cầu mua, bán của người dân trong và ngoài khu vực. Tôi hy vọng, trong thời gian tới, thị xã được nâng lên đô thị loại III để xứng tầm là một trong những đô thị trực thuộc tỉnh”.
Xác định cơ sở hạ tầng là một trong những tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, những năm qua, kết cấu hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư, mở rộng và nâng cấp, còn hạ tầng xã hội cũng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, từng bước làm thay đổi bộ mặt của đô thị. Hàng loạt công trình thiết thực được đầu tư nhằm chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị để từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, cũng như tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Hiện nay, thị xã đã đạt 21/49 tiêu chí, với 58,28/100 điểm và đang tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thiện 28 tiêu chí còn lại.
Theo thống kê của UBND thị xã, trên địa bàn hiện có hàng chục dự án lớn, nhỏ đã và đang thực hiện, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị như: bờ kè, công viên cây xanh dọc sông Cái Lớn; cải tạo nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ) (nay là phường Thuận An, thị xã Long Mỹ); xây dựng đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài; cải tạo, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ,... Ngoài ra, địa phương còn chú trọng đầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi như trường học, bệnh viện,…
Điểm nhấn làm thay đổi bộ mặt thị xã có thể kể đến dự án kè chống sạt lở hai bên bờ sông Cái Lớn. Dự án có tổng mức đầu tư gần 134 tỉ đồng, với tổng chiều dài 1.145m. Đến nay các hạng mục đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình quan trọng này sẽ góp phần chống sạt lở hai bên bờ sông Cái Lớn, tôn tạo, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Đồng thời, lập lại trật tự xây dựng, tạo điều kiện vui chơi, giải trí, thể thao dọc tuyến kè, nâng cao đời sống văn hóa của người dân sở tại.
Với mục tiêu phát triển thị xã Long Mỹ theo hướng vừa hợp lý, hài hòa, đồng bộ vừa phù hợp với đặc điểm tự nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc, có kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị và phúc lợi theo hướng hiện đại, thời gian qua, địa phương đã tập trung thực hiện theo hướng mở rộng không gian đô thị. Mới đây, tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần xóa bỏ cảnh ô nhiễm môi trường và thúc đẩy các loại hình dịch vụ, kinh doanh phát triển nhanh. Từ các tuyến đường trục chính đô thị đến các tuyến giao thông nội thị đều được thảm nhựa, có hệ thống cấp, thoát nước một cách đồng bộ. Ngoài ra, các tuyến giao thông nông thôn cũng được đầu tư, mở rộng đã góp phần tạo cho thị xã sở hữu hệ thống giao thông liên vùng khang trang, thông thoáng, sạch, đẹp, thuận tiện cho giao thương các loại hàng hóa trong vùng.
Ông Nguyễn Danh Cần, ở khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài chạy qua trước nhà chỉ là tuyến lộ nông thôn do bà con tự bỏ kinh phí xây dựng nên việc đi lại vô cùng khó khăn, chưa kể là phát sinh nhiều tiềm ẩn về ô nhiễm môi trường. Chính vì thế, sau khi được nhà nước vận động mở tuyến lộ, gia đình chúng tôi đồng ý ngay. Ngoài số tiền được bồi hoàn từ giải phóng mặt bằng, gia đình tôi đã tình nguyện hiến hết 240m2 đất và nhiều cây cối, hoa màu để công tác giải phóng mặt bằng được nhanh chóng và thuận lợi. Từ khi tuyến đường được đầu tư, mở rộng, nhiều ngôi nhà cũng được xây dựng ngày càng nhiều. Nhờ tuyến đường mà ai cũng đổi mới tư duy làm kinh tế, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh”.
Ông Huỳnh Ngọc Trương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, cho biết: Để thị xã trở thành đô thị loại III đến năm 2020, trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chương trình phát triển đô thị của tỉnh và quy hoạch tổng thể được phê duyệt, thị xã Long Mỹ sẽ đề ra kế hoạch cụ thể theo từng năm. Theo đó, thị xã sẽ chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân. Tập trung xây dựng đô thị theo hướng phát triển không gian đô thị đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển, cũng như cải tạo và chỉnh trang đô thị, đồng thời quản lý xây dựng chặt chẽ sau quy hoạch, gắn quy hoạch đô thị với phát triển nông thôn.
Cùng với việc hoàn thành công tác quy hoạch, thị xã sẽ tập trung triển khai các dự án mở rộng, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, bám sát các tiêu chí phân loại đô thị. Bên cạnh đó, huy động các nguồn vốn, nhằm từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển các khu dân cư, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật, viễn thông, điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thoát nước và xử lý chất thải. Ngoài ra, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của đô thị loại III.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu rõ mục tiêu “Xây dựng thị xã Long Mỹ trở thành đô thị loại III” vào năm 2020. Theo đó, mục tiêu là xây dựng và phát triển thị xã Long Mỹ trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, hành chính, giáo dục - đào tạo, dịch vụ, du lịch, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đạt tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, có hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được xây dựng đồng bộ, văn minh, hiện đại, có môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp và giàu bản sắc văn hóa sông nước; gắn phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị. |
Bài, ảnh: THANH THÚY
07:38 01/11/2024
Thành ủy Vị Thanh có sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
09:42 28/02/2024
Năm năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 38 ngày 13/11/2018,
06:39 05/12/2023
Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 26, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đạt nhiều kết quả tích cực.
06:58 29/11/2023
Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Hậu Giang bắt tay và xây dựng các chương trình, nghị quyết, đề án... để sớm hiện thực hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
08:25 08/11/2023
Kết thúc khảo sát công tác triển khai, quán triệt thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương trình của Tỉnh ủy ở 8 đảng bộ huyện, thị, thành, Đoàn công tác của tỉnh ghi nhận hạn chế, khó khăn, từ đó định hướng các địa phương quan tâm nhiều hơn các giải pháp thiết thực, cũng như tháo gỡ các vướng mắc để tiếp tục đưa nghị quyết đi sâu vào cuộc sống.
08:08 06/04/2023
Qua 10 năm thực hiện Quy định số 164, ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
05:41 27/02/2023
Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Rõ nhất là đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh được cải thiện đáng kể. Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động được phát huy rõ nét.
05:33 09/02/2023
Để vực dậy thế mạnh nông nghiệp và phát huy tiềm năng về du lịch, năm 2022 huyện Phụng Hiệp đã ban hành Nghị quyết số 05 về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch, giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Năm 2023 này được coi là năm bản lề để cụ thể hóa những mục tiêu của nghị quyết thành mô hình thực tế.
04:43 03/01/2023
Xác định ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII nên cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức học tập, quán triệt,
06:35 05/12/2022
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây đã tập trung thảo luận cho ý kiến xây dựng các đề án, nghị quyết quan trọng,
10:01 05/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
07:13 05/02/2025
(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.
07:11 05/02/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.
07:09 05/02/2025
(HG) - Ngày 4-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.