Thị trường “tăng nhiệt” mùa nắng nóng

02/05/2024 | 05:44 GMT+7

Những ngày gần đây, Hậu Giang đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, có lúc nền nhiệt cao gần 40oC. Giữa sức nóng của thời tiết thì sức mua các mặt hàng giải nhiệt cũng tăng vọt theo nhu cầu của thị trường.

Các loại rau, củ, quả tăng giá từ 5.000-10.000 đồng/kg do nhu cầu mua sắm thực phẩm giải nhiệt tăng cao mùa nắng nóng.

Theo khảo sát tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, trong những ngày này, các điểm kinh doanh nước giải khát đông người hơn mọi khi. Nhất là tại các điểm giải khát nhanh như nước mía, nước sâm lạnh, nước dừa tươi, trái cây ép... do mức giá khá bình dân. Nước mía, sâm lạnh có giá từ 10.000-15.000 đồng/ly, nước ép trái cây có giá dao động từ 20.000-25.000 đồng/ly, dừa tươi có giá từ 12.000-15.000 đồng/trái…

Khi thời tiết nắng nóng, các loại thực phẩm tươi giải nhiệt cũng tăng giá. Trong đó, chanh tươi là mặt hàng tăng giá mạnh nhất. Nếu như vào thời điểm cách đây khoảng 3 tháng, giá chanh ở mức 20.000-22.000 đồng/kg thì nay giá đã tăng lên mức 30.000 đồng/kg. Không chỉ thế, mặt hàng này đang trong tình trạng khan hàng. Chủ các điểm kinh doanh cho biết, chanh sẽ còn tiếp tục hút hàng và tăng giá trong thời gian tới.

Chị Phương, tiểu thương bán rau củ tại chợ Vĩnh Viễn, ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, cho biết: “Do nắng nóng kéo dài nên một số loại rau, củ, quả giải nhiệt cũng có nhu cầu tăng cao hơn so với mọi khi. Người tiêu dùng thường chọn các loại rau xanh để nấu canh giải nhiệt cho mùa nóng, chủ yếu như rau má, khổ qua, dưa leo,… lượng bán ra mỗi ngày cũng khá cao nhưng vẫn đảm bảo lượng hàng cung cấp cho người tiêu dùng”.

Hiện giá các loại rau củ đang tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg, như xà lách xoong có giá khoảng 50.000 đồng/kg, khổ qua có giá bán khoảng 25.000 đồng/kg, đậu cô ve có giá 30.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Các loại rau củ khác vẫn giữ mức giá trung bình hoặc chỉ tăng nhẹ so với trước đây như dưa leo, bầu, bí,… các loại này hầu như sạp nào cũng bày bán nhiều, có giá từ 12.000-15.000 đồng/kg. Nhiều người bán cho biết hiện nguồn cung các loại rau còn khá dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày nên giá chưa tăng mạnh, nhưng thời gian tới nắng nóng kéo dài thì có thể nguồn cung sẽ giảm.

Bên cạnh các loại rau, củ dùng trong bữa cơm hàng ngày, thói quen mua sắm các loại trái cây của người nội trợ cũng có thay đổi đáng kể vào mùa nắng nóng như hiện nay. Theo các tiểu thương bán trái cây, hiện nay người mua có xu hướng chọn các loại trái vườn như cam, dưa gang, dưa hấu… vì giá rẻ hơn lại thích hợp làm các món giải khát mùa nóng. Cụ thể, giá bán cam sành vào vụ nghịch là 10.000-12.000 đồng/kg, trong khi đó dưa hấu vẫn giữ mức giá khoảng 8.000-10.000 đồng/kg, xoài keo có giá khoảng 20.000 đồng/kg, bơm các loại có giá từ 50.000-60.000 đồng/kg, giá bán quýt là 50.000 đồng/kg, nhãn có giá khoảng 30.000 đồng/kg, mận có giá từ 18.000-30.000 đồng/kg tùy loại…

Mấy ngày nay, chị Danh Sa Na, ở ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, rất vui vì vườn dưa gang bán được giá, hiện thương lái đến thu mua với mức giá khoảng 3.000 đồng/kg, tăng gần 1.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tháng. Chị Sa Na chia sẻ: “Tôi cân tại vườn thì có giá 3.000 đồng/kg chứ ngoài chợ người ta bán gần 10.000 đồng/kg. Đa số người mua về làm món sinh tố hoặc dầm đường, sữa, nước đá để ăn cho mát nên lượng bán ra hàng ngày cũng cao, nhờ vậy vụ này tôi lợi nhuận khoảng 2,5 triệu đồng mỗi công”.

Trong khi các mặt hàng rau, củ, quả tăng giá mùa nóng thì các loại thủy sản vẫn giữ mức giá bình ổn trong mùa này. Cụ thể, các loại cá đồng như cá lóc, cá diêu hồng có giá khoảng 50.000 đồng/kg, cá trê vàng, cá rô có giá 60.000 đồng/kg… Các chủ sạp hàng cho biết nguồn hàng lúc này cũng khan hiếm vì trong thời điểm nắng nóng và nước mặn xâm nhập.

Ngoài ra, giá bán thịt heo cũng tăng nhẹ theo các loại thực phẩm khác. Giá bán thịt nạc, thịt ba rọi khoảng 95.000 đồng/kg; thịt đùi dao động từ 85.000-90.000 đồng/kg; thịt sườn có giá khoảng 100.000 đồng/kg. Heo hơi được các thương lái mua tại chuồng dao động từ 70.000-80.000 đồng/kg, tăng hơn 10.000 đồng/kg.

Hiện nguồn cung các loại thực phẩm lúc này khá dồi dào nên giá tăng không quá đột biến. Tuy nhiên, nếu thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài thì giá thực phẩm, rau, củ, trái cây dễ xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn hàng.

Trong khi các loại thực phẩm tăng giá đồng loạt thì đây cũng là thời điểm các mặt hàng điện máy, điện lạnh, thiết bị làm mát bán chạy nhất. Khảo sát tại nhiều siêu thị, trung tâm điện máy, cửa hàng điện máy trên địa bàn tỉnh, dịp này lượng khách đến mua các thiết bị làm mát, máy lạnh, tủ lạnh khá đông.

Nhiều siêu thị, trung tâm điện máy lớn đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi đối với các sản phẩm tủ lạnh, máy lạnh, thiết bị làm mát như: tặng kèm phí lắp đặt, tặng thêm 1 năm bảo hành, ưu đãi về trả góp… để thu hút khách hàng vào dịp này.

Nhiều cửa hàng điện máy, điện lạnh cho biết sức mua các sản phẩm hiện đã tăng từ 10-20% và vẫn đang duy trì ổn định. Đối với máy điều hòa nhiệt độ, khách hàng chọn mua nhiều nhất ở phân khúc giá từ 8-10 triệu đồng/sản phẩm, công suất từ 1-1,5HP dành cho phòng có diện tích nhỏ. Các tiêu chí lựa chọn sản phẩm được quan tâm khác như có công nghệ inverter (tiết kiệm điện), khử mùi, kích thước nhỏ gọn. Bên cạnh đó, các loại quạt làm mát không khí, quạt hơi nước rất đa dạng về chủng loại và giá dao động từ 2-8 triệu đồng cũng là lựa chọn phù hợp với không gian nhỏ, hẹp và tiết kiệm chi phí so với máy điều hòa. 

Mùa nóng, nhu cầu sử dụng tủ lạnh cũng tăng cao, nhiều người chọn đây là thời điểm thích hợp để mua tủ lạnh mới. Chị Nguyễn Thị Phương, ở phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Thời tiết nóng như thế này thì tủ lạnh mini của gia đình không kịp đông đá để sử dụng, tôi cũng hay mua thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh mùa nóng để tránh ra đường nên tủ lạnh nhỏ không đáp ứng đủ nhu cầu, vì vậy tôi đã mua tủ mới khoảng 200 lít cho gia đình bảo quản thực phẩm lâu hơn trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay”.

Bài, ảnh: MAI THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>