Nguồn nước cho ĐBSCL: Tài nguyên có còn mãi ?

Bài 1: Nhiều thách thức cho nguồn nước

Thứ Sáu, ngày 28/02/2025 | 07:59

 

Nguồn nước cho ĐBSCL.mp3

 

Trước tình trạng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, khai thác nước ngầm quá mức và ô nhiễm môi trường, nguồn tài nguyên nước đang đứng trước nguy cơ suy thoái, đòi hỏi những giải pháp cấp bách để bảo vệ và duy trì sự phát triển bền vững.

Nước là nhu cầu thiết yếu cho sinh hoạt và sản xuất, nhưng chính những hoạt động này lại đang làm suy giảm chất lượng nguồn nước tại nhiều địa phương.

Nguồn nước mặt ngày càng bị ô nhiễm từ hoạt động sản xuất, chăn nuôi và một phần từ xả thải của người dân. Ảnh: HOÀI THU

Dòng sông không còn xanh

Trước khi nước máy trở nên phổ biến, người dân nông thôn lâu nay chủ yếu dựa vào nước mưa, nước sông và nước ngầm cho sinh hoạt và sản xuất. Thế nhưng, những nguồn nước “truyền thống” từng gắn bó bao đời nay đang dần bị đe dọa bởi ô nhiễm và khai thác quá mức.

Hậu Giang sở hữu mạng lưới sông ngòi chằng chịt, nơi nhiều hộ dân sinh sống và phát triển kinh tế dọc theo các tuyến kênh, rạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Trong khi nhiều người nỗ lực bảo vệ nguồn nước sông thì vẫn có không ít hộ tùy tiện vứt rác sinh hoạt hay xả nước thải chăn nuôi, sản xuất xuống sông biến những dòng nước thành dòng sông đen ngòm, ngập đầy rác thải và bọc ni-lông.

Nuôi thủy sản trên sông là một trong nhiều nguyên nhân làm suy giảm chất lượng nguồn nước. Ảnh: MỘNG TOÀN

Vụ việc nghiêm trọng và trở thành nỗi ám ảnh của người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang mấy năm trước, đó là vào năm 2019, sông Cái Lớn chảy qua địa bàn thị xã Long Mỹ “kêu cứu” vì bị ô nhiễm nặng. Dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống bà con nơi đây bị đảo lộn. Hay mới đây vào tháng 8-2024, ở địa bàn phường III và phường VIII, thành phố Vị Thanh, nước chuyển sang màu đen ở các kênh rạch được ngành chức năng xác định là do việc cày xới đất ruộng của người dân xả nước ra sông nên nguồn nước bị ô nhiễm, người dân không thể lấy nước sông sinh hoạt trong một thời gian khá dài.

Không chỉ thói quen sinh hoạt mà chuyện sản xuất của bà con cũng vô tình hay cố ý hủy hoại nguồn nước sông. Chị Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc HTX Kỳ Như, huyện Phụng Hiệp cho biết, hiện vẫn còn tình trạng nông dân ở một số địa phương dùng những kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản. Tình trạng này không chỉ khiến sản phẩm thủy sản làm ra khó đạt chất lượng mà nguồn nước thải ra cũng phát sinh nhiều vấn đề cần xử lý.

“Người dân mình khi thấy con cá bệnh thì chỉ nghĩ dùng những sản phẩm nào cho nhanh hết bệnh, nhưng ngược lại những hóa chất đó tồn dư trong đất, trong nước lâu và khi thải ra môi trường sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước. Khuyến cáo bà con mình từ đây về sau không nên sử dụng chất cấm để cho nguồn nước được sạch, bảo đảm nuôi trồng hiệu quả và chất lượng để đáp ứng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới”, chị Nguyễn Kim Thùy bày tỏ.

Nguồn nước sông bị ô nhiễm, ai cũng sợ nên đâu dám lóng phèn “xài đỡ” như xưa mà chuyển sang sử dụng nước máy. Còn tại những nơi nước máy chưa đến được, nước sông ô nhiễm thì nước ngầm dẫu là cứu cánh nhưng người dân cũng phải chú ý kỹ mới sử dụng. Đó là chưa kể, chi phí để đầu tư khoan giếng không phải rẻ đối với hộ khó khăn.

Anh Trần Bảo Bình, ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ cho hay, là vùng ngoài đê bao, nước mặn mỗi năm lấn vào 5 tháng khiến nước ngọt trở nên khan hiếm. “Gia đình tôi sử dụng nước giếng khoan, hầu như ở đây nhà nào cũng có giếng, hay bồn chứa nước mưa. Nước máy có nhưng ở ngoài đường lớn chưa kéo vô trong kinh Tắc. Dãy tôi ở chỉ có 5-7 nhà, còn dãy đối diện bên sông có đường nước máy rồi. Nước từ giếng khoan lấy lên cũng bị nhiễm phèn, phải đợi lắng mới sử dụng được. Cây nước đầu tư hiện tại khoảng 6,5-7 triệu đồng/cây. Thường tháng hạn mực nước thấp, hay bị mất nước”, anh Bình bộc bạch. 

Trong khi đó, chị Cao Thị Thu Hương, ở ấp 8, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, cho rằng nguồn nước trước nhà cũng bị ô nhiễm từ nước rơm rạ trên đồng đổ ra, lục bình sinh sôi nảy nở làm lưu lượng dòng nước chảy kém. Kèm theo đó là cũng có số ít người còn thiếu ý thức nên vứt xác động vật xuống sông nên nước mặt bây giờ không thể sử dụng được cho sinh hoạt, nấu ăn được. Do nơi đây không có nước máy nên hầu hết người dân đều khoan cây nước để xài trong mùa khô, còn mùa mưa thì tận dụng nguồn nước mưa cho nấu ăn, tắm giặt.

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, để phục vụ nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn nhất là các vùng bị ảnh hưởng hạn mặn, đơn vị cấp nước cần mở rộng tuyến ống cấp nước sạch kinh phí từ Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang và các nguồn vốn hợp pháp. Trang bị và mở rộng cấp nước như đầu tư, nâng cấp từ ngân sách và xã hội hóa, các nguồn vốn hợp pháp để cung cấp thiết bị xử lý, trữ nước ngọt, mở rộng đường ống cấp nước tại huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh. Nâng cấp công trình thủy lợi, cải thiện hệ thống thủy lợi theo danh mục do UBND tỉnh phê duyệt, sử dụng nguồn vốn từ giá sản phẩm dịch vụ công ích và các nguồn hợp pháp khác.

Thách thức an ninh nguồn nước

Theo Cục Thủy lợi, đảm bảo an ninh nguồn nước đang là thách thức lớn đối với vùng ĐBSCL. Thời gian qua, mặc dù Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hòa các nguồn nước sẵn có nhưng các hoạt động phát triển, đô thị hóa, công nghiệp hóa, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và thói quen sử dụng nước chưa tiết kiệm của người dân đã và đang tạo sức ép rất lớn đến cơ sở hạ tầng cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, thủy sản, tiêu thoát nước cho đô thị, xử lý nước thải.

Nguồn nước ở ĐBSCL phụ thuộc chính vào dòng Mekong. Từ năm 2011 về trước khoảng 4 đến 5 năm xuất hiện 1 trận lũ vừa hoặc lớn. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay lũ nhỏ liên tục xuất hiện. Trong tương lai 30 đến 50 năm tới gần như số năm lũ lớn không đáng kể và gia tăng mạnh các năm lũ nhỏ và mất lũ.

Ngành chức năng nhận định, với đặc điểm là quốc gia nằm ở hạ lưu 2 lưu vực sông lớn quan trọng (sông Hồng và sông Mekong), Việt Nam vẫn đang đối mặt trước nguy cơ phải gánh chịu nhiều tác động bất lợi từ các chương trình, dự án phát triển trên dòng chính ở phía thượng nguồn.

Ông Trần Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết, do vị trí đặc điểm cuối nguồn, hàng năm dòng chảy về ĐBSCL đạt hơn 400 tỉ m3. Tuy nhiên, vùng nước nội sinh chỉ chiếm 5% (hơn 22 tỉ m3). Ông Tuấn nhận định ĐBSCL không thiếu nước, quan trọng là nước mặn hay nước ngọt.

“Hiện nay, nguồn nước tại ĐBSCL đang bị tác động bởi 3 thách thức chính gồm nguồn nước từ thượng lưu, từ biển vào và vấn đề nội tại (phát triển kinh tế dẫn đến xả thải và hạ thấp lòng dẫn đến biến động triều, khiến xâm nhập mặn biến động lớn, thay đổi theo từng giờ”, ông Tuấn phân tích.

Trước tình trạng này, các ngành, các cấp trong tỉnh Hậu Giang đã tăng cường công tác tuyên truyền người dân tích trữ nước ngọt, đảm bảo đủ nước sinh hoạt trong mùa hạn, mặn 2025. Rà soát, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, đê bao, cống bọng, trạm bơm, đảm bảo trữ nước ngọt và ngăn nước mặn, bảo vệ lúa Đông xuân 2024-2025, Hè thu 2025. Chuẩn bị xây dựng đập thời vụ, đập kiên cố tại các kênh rạch chưa có cống khi độ mặn đạt 1,5‰, đặc biệt với cây trồng nhạy cảm như sầu riêng là 0,5‰, cũng như có kế hoạch vận hành cống ngăn mặn phù hợp diễn biến mặn trên địa bàn tỉnh.

Trước những thách thức trên, việc quản lý và bảo vệ nguồn nước ĐBSCL đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, từ điều tiết nguồn nước, nâng cao hiệu quả sử dụng đến kiểm soát các tác động từ thượng nguồn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế khai thác nước ngầm quá mức và phát triển hệ thống hạ tầng cấp nước bền vững. Nếu không có chiến lược dài hạn, nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

HOÀI THU - MỘNG TOÀN

----------------

Bài 2: Đảm bảo cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nghiên cứu phương pháp bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát ở ĐBSCL

08:42 28/02/2025

(HG) - Sáng ngày 27-2, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Hawaco) phối hợp với dự án Quản lý nước dưới đất và Tai biến Địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu (CRMGG),

Xảy ra 6 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông

08:16 18/02/2025

(HG) - Chiều nay 17-2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa xảy ra vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.

Tích cực phòng, chống xâm nhập mặn

06:48 14/02/2025

Với dự báo về tình hình xâm nhập mặn trong những ngày tới sẽ tăng cao so với thời điểm trước đó, vì vậy, ngành chức năng và người dân thành phố Vị Thanh đã, đang tích cực triển khai nhiều giải pháp ứng phó.

Đề phòng xâm nhập mặn tăng cao đợt triều cường rằm tháng Giêng

09:36 12/02/2025

(HG) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, dự báo mực nước trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh lên nhanh theo triều từ ngày 13-15/2 (rằm tháng Giêng).

Giải pháp phòng, chống hạn, mặn

07:42 12/02/2025

Ngành chức năng và người dân huyện Long Mỹ chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn.

Đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân trong giai đoạn chịu ảnh hưởng hạn, mặn

05:20 10/02/2025

(HG) - Theo dự báo của ngành chức năng thì trong mùa khô năm nay huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh sẽ đối mặt nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do hạn và xâm nhập mặn, cho nên các địa phương và đơn vị chuyên môn đã chuẩn bị kế hoạch phòng,

Chủ động phòng, chống xâm nhập mặn

07:18 06/02/2025

Trước dự báo về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay diễn ra ở mức cao; do đó, ngành chức năng và người dân trong tỉnh đã, đang chủ động thực hiện nhiều công việc trọng tâm để ứng phó hiệu quả.

Huyện Phụng Hiệp vừa xảy ra 2 điểm sạt lở

06:21 04/02/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, vào ngày 3-2 tại kênh Ngã Cũ - Nhị Hồng, ở ấp Phụng Sơn B, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp,

Nhiều điểm có nồng độ mặn đạt và vượt mức 1,5‰

10:45 30/01/2025

(HGO) – Qua kết quả đo mặn của ngành chức năng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh vào sáng ngày 30 - 1 (Mùng 2 Tết Ất Tỵ), độ mặn tại nhiều nơi đang đạt và vượt mức 1,5‰.

Đề phòng mặn có khả năng tăng cao bất thường

08:06 22/01/2025

(HG) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh sẽ lên nhanh theo triều từ ngày 28/1-1/2/2025 và đạt đỉnh triều cường (đầu tháng 1 âm lịch) vào ngày 29-31/1/2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bà Lê Thị Cẩm Tú giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Long Mỹ

17:53 28/02/2025

(HGO) – Chiều ngày 28-2, Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1

17:44 28/02/2025

(HGO) - Chiều ngày 28-2, Đoàn công tác của Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang do ông Chu Văn Hưởng, Phó Hiệu trưởng, làm trưởng Đoàn, có buổi làm việc với Trường Chính trị Hậu Giang trao đổi kinh nghiệm xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 1.

Quan tâm đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri gần gũi hơn

17:32 28/02/2025

(HGO) - Chiều ngày 28-2, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, có cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh đánh giá hoạt động tháng 2 và triển khai nhiệm vụ hoạt động tháng 3.

Thông tin về các địa điểm cấp căn cước từ ngày 3-3

16:25 28/02/2025

(HGO) - Cùng với công an cả nước, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chính thức giải thể từ ngày 1/3/2025;