Thứ Năm, ngày 15/05/2025 | 08:07
Cảnh giác với thời tiết giao mùa.mp3
Đang vào thời điểm giao mùa từ nắng chuyển sang mưa, do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng giông, lốc xoáy, sét đánh… khi thời tiết có mưa, qua đây nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng cho bà con.
Hệ thống cây xanh trên nhiều tuyến đường nội ô của thành phố Vị Thanh được cắt tỉa gọn gàng nhằm tránh đổ ngã khi có giông lốc vào đầu mùa mưa.
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, từ ngày 15 đến 20-5, hầu như khắp khu vực Nam bộ sẽ chính thức bước vào mùa mưa. Riêng trong tháng 5, dự báo tổng lượng mưa tháng cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20% và số ngày mưa khoảng 15-20 ngày. Trong đó, điều người dân cần quan tâm là diễn biến những cơn mưa đầu mùa thông thường sẽ diễn ra nhanh, cường độ mạnh, lượng mưa lớn. Vì thông thường đầu mùa mưa, hệ thống thời tiết hoạt động chưa ổn định, thường có sự tranh chấp giữa các khối không khí có bản chất đối lập nhau, từ đó tạo nên bất ổn định lớn. Chính vì vậy, những cơn mưa đầu mùa thường thể hiện đặc trưng là mưa to kèm giông, sét, gió giật mạnh.
Ghi nhận trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, từ đầu tháng 5 đến nay, mưa lớn kèm theo giông, gió giật mạnh và sét cũng thường xuyên xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó, mưa thường xuất hiện vào đầu và cuối buổi chiều. Trước tình hình thời tiết giao mùa như hiện nay, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã đưa ra nhiều khuyến cáo để ngành chức năng tại các địa phương và người dân trong tỉnh chủ động phòng ngừa hiệu quả.
Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang, chia sẻ: Ngành chức năng có liên quan và người dân cần chủ động kiểm tra đường dây điện nông thôn và dây điện gần nhà, khi phát hiện những dấu hiệu không đảm bảo an toàn thì nhanh chóng khắc phục; đồng thời sớm thực hiện việc chặt, tỉa cành cây to gần trường học, chợ, đường và quanh nhà dân nhằm đề phòng có gió giật mạnh gây đổ ngã tạo ra nhiều hệ lụy. Bên cạnh đó, khi mưa mà có kèm theo giông, sét đánh thì người dân phải tìm nơi trú ẩn an toàn. Trường hợp đang làm việc trên đồng ruộng mà có giông, sét đánh thì bà con không nên sử dụng các vật dụng bằng sắt như cuốc, xẻng và các vật dẫn điện. Mặt khác, không trú ẩn dưới gốc trụ điện, gốc cây lớn, gầm cầu, máy cắt, máy cày; đồng thời khi có mưa giông mà đang tham gia giao thông thì chú ý an toàn...
Thực hiện theo khuyến cáo và thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức của cơ quan chức năng có liên quan, hiện người dân trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao ý thức trong phòng, chống thiên tai từ khi bắt đầu cho đến hết mùa mưa, nhất là chủ động phòng ngừa khi có thông báo về tình hình mưa bão kèm theo giông, lốc xoáy hay sét đánh.
Ông Phan Văn Bình, ở khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, bộc bạch: “Những ngày qua, khi thấy cơn mưa nào cũng thường có gió giật mạnh nên tôi đã tiến hành mé hết các nhánh cây lớn gần nhà như cây sắn, xoài, mít, bạch đàn,… nhằm phòng ngừa gió mạnh làm đổ ngã gây nguy hiểm cho gia đình và người dân đi ngang. Ngoài ra, khi vào mùa mưa, mỗi lần đi ra khỏi nhà là tôi thường chủ động đóng chặt các cánh cửa sổ lại để phòng ngừa gió mạnh lùa vào làm tốc mái nhà. Hiện không riêng gì tôi mà hầu hết người dân trong xóm đều ý thức cao với việc phòng ngừa giông lốc ngay khi bắt đầu vào mùa mưa”.
Ngoài người dân thì hiện ghi nhận trên nhiều tuyến đường của thành phố Vị Thanh, cơ quan chức năng có liên quan đã chủ động mé những nhánh cây xanh, cây sao trên vỉa hè nhằm tránh đổ ngã khi có giông lốc, từ đó đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại khi vào mùa mưa.
Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, mùa mưa năm nay dự báo sẽ kết thúc muộn. Tổng lượng mưa năm ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%. Những tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 7, tháng 9 và tháng 10. Trong đó, thời điểm tháng 9 và tháng 10 là cao điểm mùa mưa nên sẽ có những đợt mưa kéo dài từ 3-4 ngày liên tục hoặc mưa do ảnh hưởng hoạt động của bão. Do mưa to kết hợp triều cường khiến ngập nước trầm trọng hơn nên người dân cần chú ý phòng tránh. Riêng từ nay tới cuối tháng 5 này, các hệ thống thời tiết còn diễn biến phức tạp, không khí có sự xáo trộn lớn. Dự báo sẽ xuất hiện những cơn mưa từ 50-70mm thường xuyên hơn và thường kèm theo giông, sét đánh và gió giật.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang, cho biết: Sở đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc cập nhật và đưa ra công tác dự báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, thủy văn trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng vào từng thời điểm cụ thể; qua đây giúp ngành chức năng tại các địa phương và người dân trong tỉnh được biết sớm để chủ động ứng phó hiệu quả, nhất là cảnh báo về tình hình mưa, giông lốc, sét vào giai đoạn chuyển mùa như hiện nay. Bên cạnh đó, cũng đề nghị các địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân về chủ động thực hiện các giải pháp trong phòng, chống thiên tai, từ đó nhằm giảm thiểu ảnh hưởng và thiệt hại cho người dân do thiên tai gây ra.
HỮU PHƯỚC
06:16 05/06/2025
(HG) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường năm 2025, huyện Long Mỹ sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
16:35 30/05/2025
(HGO) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành lại xảy ra sụp đất, sạt lở bờ sông.
06:56 29/05/2025
Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn những năm qua ở thị xã Long Mỹ đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi và thay đổi diện mạo vùng nông thôn.
07:54 27/05/2025
Trong nhiều năm qua, vấn đề sạt lở khu vực ven sông Hậu và các tuyến kênh trong tỉnh Hậu Giang đã làm nhiều đường giao thông bị nứt, hư hại, gây sụp lún nhà của người dân và khu vực sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
06:19 21/05/2025
(HG) - Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng.
05:58 21/05/2025
Hơn 4 năm thực hiện Đề án Hậu Giang xanh trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng lối sống xanh.
08:57 15/05/2025
(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ tuy có giảm so với mấy ngày trước nhưng vẫn còn ở mức khá cao.
07:58 09/05/2025
(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.
09:12 07/05/2025
(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.
08:27 07/05/2025
Trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng theo hướng bất lợi, nhiều mô hình tiết kiệm nước và canh tác bền vững đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.
15:17 05/06/2025
Sáng 5/6, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khóa đào tạo trực tuyến với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho nhà báo”.
14:51 05/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 5-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với trên 160 cử tri thành phố Vị Thanh trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm.
09:19 05/06/2025
Từ sau Hội nghị Trung ương 11 đến nay, toàn hệ thống chính trị rất quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng dốc sức thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh - một việc làm được đại bộ phận nhân dân ủng hộ, được thế giới quan tâm theo dõi như một hiện tượng mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thời kỳ mới.
06:17 05/06/2025
(HG) - Ngày 4-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có công văn gửi Bộ Công an về việc điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P bán thịt lợn (heo) bệnh.