Thứ Tư, ngày 07/05/2025 | 08:27
Trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng theo hướng bất lợi, nhiều mô hình tiết kiệm nước và canh tác bền vững đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.
Người dân chủ động tích trữ nước tưới cho cây trồng trong mùa khô.
Nông dân gặp khó
Các vụ sản xuất trước, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã phải tìm cách xoay xở để thích nghi với biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra đã ảnh hưởng đến việc canh tác lúa và các loại cây trồng. Để thích ứng, bà con nông dân bắt đầu tìm kiếm những giải pháp giúp tiết kiệm nước và duy trì sản xuất ổn định trong mùa khô. Theo một số hộ trồng lúa trên địa bàn huyện Long Mỹ, đối với cây lúa, nếu nước mặn lên sớm có thể làm lúa chưa kịp trổ bông đã héo lá, khiến năng suất giảm. Giờ phải canh lịch thời vụ và học cách trữ nước ngọt mới mong giữ được năng suất.
Một trong những biện pháp phổ biến hiện nay là bà con chủ động đào ao trong vườn, tận dụng nước mưa và nước từ sông ngòi vào đợt nước lớn để trữ lại dùng dần trong mùa khô. Một số nơi còn được hỗ trợ xây dựng hồ nổi, hồ chìm nhằm chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng.
Đoán trước rẫy khóm có thể bị thiếu nước tưới vào mùa khô, bà Trần Thị Kim, ở xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, đã chủ động nạo vét kênh mương sau nhà để trữ nước ngọt, tránh tình trạng thiếu nước ảnh hưởng đến cây khóm. Bà Kim chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi vào mùa hạn, thời tiết khô nóng kèm theo nước mặn có thể làm bụi khóm chết non, nếu sống thì cũng không đủ sức để cho trái, bởi vậy phải trữ nước ngọt để tưới cây, cứ thấy khi nào nước ngọt về là trữ cho an toàn”.
Song song đó, việc chuyển đổi phương pháp tưới cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa được áp dụng rộng rãi ở các vườn cây ăn trái như chanh không hạt, sầu riêng, xoài... Không chỉ giúp tiết kiệm nước mà còn tăng hiệu quả tưới tiêu, giúp cây hạn chế sâu bệnh.
Ông Lê Vĩ Tuyến, ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, canh tác gần 10 công sầu riêng, cho biết: “Tôi cùng bà con xung quanh đều cảnh giác mỗi khi thời tiết thay đổi, nhất là khi nắng gắt như hiện nay. Ngoài chủ động nạo vét và bơm đầy nước cho các mương ống trong vườn, tôi còn cho kiểm tra lại các béc tưới của giàn phun tự động mà gia đình đã đầu tư cách đây 2 năm, cho thay thế các béc hư hỏng, đảm bảo nguồn nước có thể tưới phủ gốc sầu riêng”.
Ngoài ra, việc chuyển đổi cây trồng cũng được nhiều bà con thực hiện. Thay vì trồng lúa 3 vụ như trước, nhiều người chuyển sang luân canh, xen canh hoặc trồng các loại rau ngắn ngày, chịu hạn. Một số hộ còn mạnh dạn đầu tư trồng rau thủy canh hoặc cây ăn trái hữu cơ, vừa tiết kiệm nước, vừa nâng cao giá trị sản phẩm.
Canh tác bền vững - Hướng đi lâu dài
Theo dự báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, khu vực tỉnh Hậu Giang mực nước trên các sông, kênh, rạch, nội đồng chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều biển Đông và nhật triều không đều biển Tây với xu thế thấp dần. Dòng chảy trên các kênh, rạch nội đồng giảm nhanh từ giữa tháng 2 và ở mức thấp vào cuối tháng 3, tháng 4 đến giữa tháng 5. Khả năng cung cấp nước mặt trên các sông, rạch cho sinh hoạt và nông nghiệp sẽ thiếu hụt so với nhu cầu sử dụng nước từ 5%-15%. Địa phương thiếu nhiều nhất lần lượt là huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp các địa phương còn lại thiếu hụt cục bộ.
Do đó, việc đảm bảo canh tác bền vững vào mùa khô là điều kiện cần thiết. Trong đó, tiết kiệm nước chỉ là một phần trong tổng thể giải pháp canh tác bền vững mà người dân trên địa bàn tỉnh cần hướng tới. Để đối phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bà con cần thay đổi cách làm truyền thống sang các phương pháp canh tác có tính thích nghi cao hơn. Cụ thể như việc sử dụng phân hữu cơ và vi sinh để cải tạo đất, giữ ẩm tốt. Kỹ thuật phủ rơm, cỏ khô hoặc lá cây lên gốc cũng được khuyến khích để giảm bốc hơi nước, giữ độ ẩm cho rễ. Ngoài ra, việc cải tạo hệ thống mương vườn, lắp đặt cống điều tiết nước giúp người dân chủ động hơn trong việc tưới tiêu và thoát nước khi cần.
Để hỗ trợ người dân, các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đã triển khai nhiều chính sách như cung cấp giống cây chịu hạn, tập huấn kỹ thuật tưới tiết kiệm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho hộ nông dân đầu tư hệ thống tưới và thiết bị sản xuất mới. Cùng với đó, vai trò của các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp ngày càng rõ nét. Việc cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, liên kết tiêu thụ nông sản giúp bà con giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cũng như phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, tăng cường khả năng điều tiết các nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm; tăng cường khả năng tích nước cho mùa hạn mặn, cấp đủ nước sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Chủ động các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, giảm thiểu tác động tiêu cực của hạn hán, xâm nhập mặn...
MAI THANH
06:56 29/05/2025
Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn những năm qua ở thị xã Long Mỹ đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi và thay đổi diện mạo vùng nông thôn.
07:54 27/05/2025
Trong nhiều năm qua, vấn đề sạt lở khu vực ven sông Hậu và các tuyến kênh trong tỉnh Hậu Giang đã làm nhiều đường giao thông bị nứt, hư hại, gây sụp lún nhà của người dân và khu vực sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
06:19 21/05/2025
(HG) - Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng.
05:58 21/05/2025
Hơn 4 năm thực hiện Đề án Hậu Giang xanh trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng lối sống xanh.
08:57 15/05/2025
(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ tuy có giảm so với mấy ngày trước nhưng vẫn còn ở mức khá cao.
08:07 15/05/2025
Đang vào thời điểm giao mùa từ nắng chuyển sang mưa, do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng giông, lốc xoáy, sét đánh…
07:58 09/05/2025
(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.
09:12 07/05/2025
(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.
08:22 05/05/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
16:32 23/04/2025
(HG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nước nhiễm mặn rò rỉ từ cao tốc gây ảnh hưởng tới lúa và cây trồng của Nhân dân; chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và bồi thường thiệt hại cho người dân theo quy định.
06:18 30/05/2025
Trong quá trình sử dụng đất, nhiều trường hợp do hiểu sai hoặc không nắm rõ các quy định về đất đai nên không ít trường hợp người sử dụng đất xây dựng nhà ở, công trình trên phần đất không đúng mục đích sử dụng...
06:15 30/05/2025
Tuổi trẻ Công an tỉnh đã và đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.
06:14 30/05/2025
Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.
06:11 30/05/2025
Trong Phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp mới đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, quy mô của đợt sắp xếp các đơn vị hành chính lần này là rất lớn và chưa từng có trong lịch sử đất nước ta, mang ý nghĩa chính trị - xã hội vô cùng to lớn, với mục đích là nhằm xây dựng chính quyền cấp xã gần dân, sát dân, hoạt động hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội của các địa phương và của cả nước.