Chủ động phòng, chống xâm nhập mặn

Thứ Năm, ngày 06/02/2025 | 07:18

 

Chủ động phòng, chống xâm nhập mặn.mp3

 

Trước dự báo về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay diễn ra ở mức cao; do đó, ngành chức năng và người dân trong tỉnh đã, đang chủ động thực hiện nhiều công việc trọng tâm để ứng phó hiệu quả.

Ngành chức năng kiểm tra, tu bổ hệ thống cống trên tuyến đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh để luôn sẵn sàng ứng phó với xâm nhập mặn được hiệu quả.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định lượng mưa ở lưu vực sông Mekong trong tháng 2 này ở mức thấp, đồng thời tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về hạ lưu và vùng ĐBSCL từ tháng 12-2024 đến tháng 5-2025 giảm từ 10-15% so với trung bình nhiều năm. Do đó, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn có khả năng ảnh hưởng sâu đến các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, bao gồm tỉnh Hậu Giang, trong đó nhiều nơi được dự báo sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ.

Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, cho biết tình hình xâm nhập mặn vào địa bàn tỉnh có thể xảy ra từ nhiều hướng. Cụ thể, theo thủy triều từ biển Đông, nước mặn vượt sông Hậu và kênh Đại Hải (tỉnh Sóc Trăng), uy hiếp thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành, một phần huyện Phụng Hiệp; đồng thời từ các kênh chính của tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bạc Liêu, nước mặn có thể ảnh hưởng đến thị xã Long Mỹ, một phần huyện Phụng Hiệp. Bên cạnh đó, từ thủy triều biển Tây, nước mặn theo sông Cái Lớn và sông Nước Trong đe dọa huyện Long Mỹ, một phần huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh.

Hậu Giang tiếp tục phát huy hiệu quả các trạm đo mặn tự động trong mùa khô năm nay. 

Từ việc xác định các hướng nước mặn xâm nhập vào Hậu Giang, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã khoanh vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Theo ước tính, toàn tỉnh có khoảng 170.000ha lúa Đông xuân 2024-2025, lúa Hè thu 2025 và cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể, vùng thượng nguồn của tỉnh bao gồm huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy có khoảng 90.000-110.000ha; còn vùng hạ nguồn gồm huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh thì có khoảng 50.000-60.000ha.

Để hạn chế đến mức thấp nhất về sự ảnh hưởng và thiệt hại trong sản xuất, sinh hoạt của người dân do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần quán triệt thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống hạn và xâm nhập mặn năm 2025; trong đó theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn để chỉ đạo, dự báo và cảnh báo thiên tai hiệu quả, thông tin kịp thời về diễn biến hạn, xâm nhập mặn qua các bản tin chuyên môn của ngành chức năng có liên quan và các địa phương trong tỉnh để người dân biết sớm, từ đó có giải pháp ứng phó kịp thời.

Ông Đinh Thanh Dững, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Đại Phát, ở ấp 8, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, thông tin: “Là vùng thường chịu ảnh hưởng nặng của tình hình xâm nhập mặn vào mùa khô hàng năm nên trong thời điểm trước, trong và sau tết vừa qua, hàng ngày tôi đều xem thông báo về độ mặn được cán bộ chuyên môn đi đo vào sáng sớm và gửi lên nhóm zalo của xã. Khi thấy độ mặn ở mức an toàn tôi mới thông báo cho bà con trong HTX đưa nước vào ruộng cho lúa Đông xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến trổ bông. Ngoài ra, tôi và một số thành viên trong HTX thường xuyên đi kiểm tra hệ thống cống ngăn mặn tại đầu kênh các trạm bơm nhằm đảm bảo luôn trong tư thế sẵn sàng ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng khi có độ mặn ở mức cao. Hiện 145ha lúa Đông xuân của bà con trong HTX đang phát triển tốt, kỳ vọng sẽ cho năng suất cao khi thu hoạch”.

Qua kết quả đo mặn tại một số điểm chính của ngành chức năng trong tỉnh thì từ đầu tháng 2 đến nay, độ mặn dao động từ 0,1-1,7‰, trong đó độ mặn cao nhất là 1,7‰ được ghi nhận vào sáng ngày 5-2 tại cống Hóc Pó, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ. Mặc dù độ mặn đang ở mức thấp hơn so với thời điểm cuối tháng 1 vừa qua (ngày 30-1, độ mặn cao nhất đạt 3‰ tại ngã ba Nước Trong), nhưng ngành chức năng tỉnh khuyến cáo người dân và cơ quan chuyên môn tại các địa phương trong tỉnh không được lơ là mà hết sức cảnh giác với tình hình xâm nhập mặn, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp theo kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, đối với vùng thượng nguồn của tỉnh, thực hiện đồng bộ việc kiểm tra hệ thống đê bao, cống bọng, các trạm bơm điện, bơm dầu gắn với nạo vét các tuyến kênh bị bồi lắng nhằm đảm bảo trữ nước ngọt trên đồng; còn vùng hạ nguồn của tỉnh, cần thường xuyên kiểm tra việc vận hành các công trình ngăn mặn, trữ nước ngọt, không cho mặn xâm nhập sâu vào nội đồng bằng giải pháp đắp đập ngăn mặn thời vụ kết hợp đóng các cửa cống khi nước mặn ngoài kênh đạt mức 1,5‰, riêng đối với khu vực trồng sầu riêng thì độ mặn đạt mức là 0,5‰ thì nông dân không nên sử dụng nước; đồng thời nạo vét các tuyến kênh nội đồng là chính để trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân.

Đối với vùng có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, các công ty, nhà máy cấp nước thực hiện rà soát, sửa chữa hệ thống cấp nước nông thôn và xem xét mở rộng tuyến ống để đáp ứng nhu cầu nước sạch trong mùa hạn, mặn cho người dân. Bên cạnh đó, ngành chức năng các địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích trữ và sử dụng nước tiết kiệm; trong đó tận dụng kênh, rạch hiện có để trữ nước ngọt nhằm đảm bảo đủ nước cho cây trồng, vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại; đồng thời khuyến cáo người dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp như tưới tiết kiệm nước, thủy canh, khí canh và nuôi trồng thủy sản thích ứng với hạn, mặn nhằm giảm tác động tiêu cực và nâng cao hiệu quả sản xuất trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trong việc cập nhật thông tin và đưa ra dự báo, cảnh báo kịp thời về tình hình xâm nhập mặn trong suốt mùa khô. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc theo dõi và sử dụng hiệu quả dữ liệu từ các trạm đo mặn tự động tại huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành, thị xã Long Mỹ, thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh, từ đó thông báo sớm, chính xác và đầy đủ cho các cấp lãnh đạo, ngành chức năng và người dân. Ngoài ra, phối hợp với các địa phương trong tỉnh tiến hành rà soát hộ gia đình có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt để triển khai biện pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không để người dân thiếu nước trong mùa hạn, mặn…

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Đề phòng nồng độ mặn tăng cao đột biến trong đợt triều cường giữa tháng 3

07:48 12/03/2025

(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, dự báo từ ngày 11-20/3/2025, mực nước trên các sông, rạch lên theo triều từ ngày 14-16/3 (rằm tháng 2 âm lịch).

Giải pháp để bảo vệ nguồn nước

08:27 10/03/2025

Những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa, biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng dẫn đến nhiều yếu tố gây ảnh hưởng tới sự không bền vững của tài nguyên nước.

Bài 4: Nước là tất yếu của sự sống

05:52 05/03/2025

Trong bối cảnh hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống người dân ĐBSCL, việc quản lý nguồn nước và tìm ra các giải pháp phòng, chống đã không còn là vấn đề thuận theo tự nhiên. Các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương đang chung tay đề xuất những giải pháp bền vững, khẩn cấp, nhằm bảo vệ tài nguyên nước quý giá cho khu vực.

Bài 3: Sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm và hiệu quả

06:33 04/03/2025

Sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả đang là xu hướng tất yếu không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên cho tương lai.

Bài 2: Đảm bảo cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt

13:11 02/03/2025

Trước nhu cầu cấp thiết về nguồn nước của người dân, các đơn vị đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, nâng cấp hạ tầng và bảo vệ nguồn nước để đảm bảo cấp nước ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Nghiên cứu phương pháp bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát ở ĐBSCL

08:42 28/02/2025

(HG) - Sáng ngày 27-2, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (Hawaco) phối hợp với dự án Quản lý nước dưới đất và Tai biến Địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu (CRMGG),

Bài 1: Nhiều thách thức cho nguồn nước

07:59 28/02/2025

Trước tình trạng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, khai thác nước ngầm quá mức và ô nhiễm môi trường, nguồn tài nguyên nước đang đứng trước nguy cơ suy thoái, đòi hỏi những giải pháp cấp bách để bảo vệ và duy trì sự phát triển bền vững.

Xảy ra 6 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông

08:16 18/02/2025

(HG) - Chiều nay 17-2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa xảy ra vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.

Tích cực phòng, chống xâm nhập mặn

06:48 14/02/2025

Với dự báo về tình hình xâm nhập mặn trong những ngày tới sẽ tăng cao so với thời điểm trước đó, vì vậy, ngành chức năng và người dân thành phố Vị Thanh đã, đang tích cực triển khai nhiều giải pháp ứng phó.

Đề phòng xâm nhập mặn tăng cao đợt triều cường rằm tháng Giêng

09:36 12/02/2025

(HG) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, dự báo mực nước trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh lên nhanh theo triều từ ngày 13-15/2 (rằm tháng Giêng).

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tai nạn giao thông làm một người bị thương nặng

09:03 12/03/2025

(HGO) - Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-3, trên tuyến Quốc lộ 61C, đoạn thuộc ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nặng.

Thành phố Ngã Bảy: Điểm sáng kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2025

08:16 12/03/2025

(HG) - Nổi bật là các hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo ổn định; công tác bình ổn giá cá hàng hóa được thực hiện tốt, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

08:15 12/03/2025

Để người dân tiếp cận chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.

Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương lớn đến đoàn viên, hội viên

08:14 12/03/2025

(HG) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền theo phương châm “hình thức tập trung, nội dung thiết thực” với sự tham dự của 80 đại biểu là đoàn viên, hội viên các đoàn thể và cán bộ Mặt trận ở cơ sở.