Đề phòng mưa giông và ngập lụt cục bộ

12/09/2024 | 07:19 GMT+7

(HG) - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện tại rãnh áp thấp có trục qua Bắc bộ - Bắc Trung bộ. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ nên thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất từ 32-330C, thấp nhất từ 25-260C. Chiều tối có xuất hiện mưa giông cục bộ, trong cơn giông kèm theo gió giật và sét đánh, lượng mưa trung bình ngày thấp từ 15-25mm, độ ẩm không khí dao động từ 80-90%.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, tình hình mưa giông sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới.

Từ ngày 13 đến 14-9, do rãnh thấp có trục qua khu vực Nam bộ và Nam Trung bộ ảnh hưởng tới thời tiết trong tỉnh như mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất từ 31-320C, thấp nhất từ 25-260C. Trưa và chiều tối cục bộ xuất hiện mưa giông mạnh, trong cơn giông kèm theo gió giật và sét đánh nguy hiểm, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa tăng trung bình ngày từ 30-60mm, độ ẩm không khí dao động từ 83-93%. Từ ngày 15 đến 20-9, khu vực giữa biển Đông có khả năng hình thành vùng thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Từ nay đến ngày 15-9, mực nước trên các sông, kênh, rạch xuống chậm theo triều ở mức xấp xỉ báo động I, không gây ngập lụt và không ảnh hưởng tới sinh hoạt, sản xuất. Từ ngày 16 đến 20-9, do mưa lớn tại chỗ kết hợp với triều cường (rằm tháng 8 âm lịch), mực nước trên các sông, kênh, rạch và nội đồng lên nhanh, ở mức cao. Mực nước cao nhất tại trạm Phụng Hiệp từ 1,35-1,55m trên báo động II từ 0,05-0,15m và ít biến đổi trong 2 ngày tiếp theo. Mực nước cao nhất tại trạm Vị Thanh từ 0,82-0,90m trên báo động III từ 0,07-0,15m. Mực nước trên sẽ gây ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp, vùng thoát nước kém, vùng ngoài đê bao, ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất. Địa phương ngập lụt cục bộ cao là huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh và một phần huyện Phụng Hiệp. Vì vậy, người dân cần có biện pháp phòng tránh hiệu quả để tránh thiệt hại.

H.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>