Thứ Tư, ngày 21/05/2025 | 05:58
Hiệu quả Đề án Hậu Giang xanh.mp3
Hơn 4 năm thực hiện Đề án Hậu Giang xanh trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng lối sống xanh.
Mô hình “Đường hoa, nhà sạch” của Hội LHPN đã góp phần trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở các địa phương.
Phát triển các mô hình bảo vệ môi trường
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, qua quá trình triển khai thực hiện Đề án Hậu Giang xanh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là công tác quản lý, kiểm soát, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải sản xuất nông nghiệp được chặt chẽ hơn và nâng cao. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường được nâng lên. Giảm tình trạng hộ dân tự xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng thiêu đốt, chôn lấp không hợp vệ sinh hoặc vứt ra môi trường.
Giảm số hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên sông, kênh, rạch gây cản trở giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Nâng cao tỷ lệ số hộ xử lý chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý bao gói bảo vệ thực vật và cảnh quan môi trường được nâng cao, duy trì, phát triển. Đặc biệt, trong giai đoạn thực hiện đề án không có trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
Với sự vào cuộc tích cực các cấp, các ngành, hội đoàn thể, Nhân dân trong thực hiện đề án làm cho bộ mặt đô thị đến nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.
Để thực hiện đề án đạt nhiều kết quả tốt đẹp, phải khẳng định rằng có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, hội đoàn thể. Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, cho biết: Để thực hiện có hiệu quả đề án, Hội LHPN tỉnh phát động thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trong công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường đạt hiệu quả như “Hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn”, “Ủ phân compost”, “Đổi rác thải thành cây xanh”, “Phụ nữ xách giỏ đi chợ”, “Phụ nữ cần kiệm, bếp cần là có”, “Biến rác thải nhựa thành tiền”, “Biến rác thải nhựa thành học bổng”, “Biến rác thải nhựa thành thẻ bảo hiểm y tế”, “Tái chế rác thải nhựa”, “Bảo hiểm xanh”, “Đổi rác thải nhựa trao sinh kế”, “Đổi rác thải nhựa lấy cây, con giống”, “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, thực hiện mô hình “Vườn ươm hoa kiểng” sử dụng nguyên liệu chai, lọ bằng nhựa tái chế làm bầu ươm và cung cấp hoa kiểng cho xây dựng nông thôn mới để lấy kinh phí thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi”…
Theo đó, Hội LHPN vừa làm công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức, vừa vận động thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và người dân trong phòng chống rác thải, bảo vệ môi trường, thực hiện đề án. Riêng Hội LHPN tỉnh, hàng năm đều phát động thực hiện đồng loạt các mô hình từ tỉnh đến cơ sở.
Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Hàng năm, Hội Nông dân phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn, như trong năm 2025 đã thực hiện được 4 lớp tuyên truyền đề án. Mô hình Hội Nông dân tập trung là thu gom rác bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật tại xã Thuận Hưng, xã Lương Nghĩa, ở huyện Long Mỹ và tham gia thu gom rác làng nghề ở xã Vị Thắng. Song song đó, Hội chỉ đạo xây dựng các mô hình đổi vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật lấy quà.
Theo ông Trần Hiền Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, việc lồng ghép mô hình bảo vệ môi trường với giảng dạy vào các môn học, nhằm giáo dục cho học sinh ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Nhiều hoạt động trong bảo vệ môi trường và để bảo vệ môi trường lành mạnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức trồng cây xanh ở các trường đã thực hiện trong 5 năm qua đạt nhiều kết quả rất tích cực. Điển hình là Trường THCS Lê Quý Đôn đã có mô hình thu gom rác thải nhựa để tái chế lại, hội thi thiếu nhi nhi đồng dùng chất thải nhựa làm vật dụng đẹp, đây là 2 nội dung mà thời gian qua ngành giáo dục tỉnh đã tích cực tham gia.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Mặc dù đề án đã đạt được nhiều kết quả tốt nhưng vẫn còn không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho rằng, khó khăn trong thực hiện mục tiêu đề án là việc thu gom rác thải kính vỡ, miểng chai. Vì vậy, đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường có biện pháp để vận chuyển xử lý thu đối với loại rác thải này. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn các mô hình, đặc biệt là mô hình thu gom vỏ chai, bao gói thuốc bảo vệ thực vật.
Ông Nguyễn Đức Tài, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị Thanh, cho biết: Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã xử lý 40 điểm phát sinh rác thải tự phát, thông qua các hoạt động ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường để hưởng ứng các sự kiện môi trường hàng năm. Đến nay, toàn thành phố có 75% hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn.
Vấn đề hạn chế lớn nhất của thành phố hiện nay là thực hiện phân loại rác tại nguồn. Vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi xuống kênh, rạch hoặc tại các khu đất trống. Bên cạnh đó, dịch vụ thu gom còn bất cập như lịch trình chưa linh hoạt, chưa đồng bộ giữa thu gom rác phân loại và không phân loại. Chưa bố trí kinh phí cho việc thu gom một số loại rác đặc thù như mảnh chai, kính vỡ.
Với các nhiệm vụ được giao trong đề án, thành phố Vị Thanh cam kết tiếp tục nỗ lực cải thiện công tác quản lý chất thải, hướng đến xây dựng thành phố có môi trường sáng - xanh - sạch và phát triển bền vững. Theo đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, buộc tất cả hộ dân trên địa bàn ký văn bản cam kết thực hiện phân loại chất thải rắn tại gia đình mình. Bố trí kinh phí để thu gom rác thải đặc thù miểng chai, miểng sành, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn khác để tiếp tục hỗ trợ thêm thùng rác 2 ngăn, đặc biệt cho các hộ đã và đang tham gia mô hình phân loại…
Để đề án ngày càng hiệu quả, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công trong đề án. Tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình hiệu quả đã triển khai; đảm bảo các kết quả đạt được không bị gián đoạn trong quá trình tổ chức lại bộ máy. Bên cạnh đó, rà soát, cập nhật các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực môi trường, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo. Đổi mới tư duy, khuyến khích doanh nghiệp và người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện đề án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hình thành thói quen sống xanh, tiêu dùng bền vững, cùng hành động vì môi trường từ những việc làm nhỏ nhất.
Một trong những kết quả nổi bật của đề án là đến nay toàn tỉnh có tỷ lệ hộ dân được tuyên truyền, tiếp cận quy định về bảo vệ môi trường đạt hơn 97%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân đạt hơn 93%; tỷ lệ hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đạt hơn 97%; tỷ lệ thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đạt trên 36%. Tỷ lệ chiều dài tuyến đường giao thông được trồng cây xanh ven đường đạt hơn 77%; tỷ lệ diện tích khu vực công viên được trồng cây xanh đạt trên 90%. Có 444/525 tổ vệ sinh môi trường ấp, khu vực được thành lập và hoạt động. |
T.XOÀN
06:19 21/05/2025
(HG) - Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng.
08:57 15/05/2025
(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ tuy có giảm so với mấy ngày trước nhưng vẫn còn ở mức khá cao.
08:07 15/05/2025
Đang vào thời điểm giao mùa từ nắng chuyển sang mưa, do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng giông, lốc xoáy, sét đánh…
07:58 09/05/2025
(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.
09:12 07/05/2025
(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.
08:27 07/05/2025
Trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng theo hướng bất lợi, nhiều mô hình tiết kiệm nước và canh tác bền vững đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.
08:22 05/05/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
16:32 23/04/2025
(HG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nước nhiễm mặn rò rỉ từ cao tốc gây ảnh hưởng tới lúa và cây trồng của Nhân dân; chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và bồi thường thiệt hại cho người dân theo quy định.
08:33 22/04/2025
(HG) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo những ngày cuối tháng 4, khu vực Nam bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.
08:08 17/04/2025
(HG) - Tuyến đường kênh Mười Thước, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đang bị xuống cấp nặng, thêm vào đó là tình trạng các hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được xây bằng bê tông nằm dọc tuyến đường này bị người dân vứt rác thải vô tội vạ.
09:59 21/05/2025
(HGO) - Kỳ họp thứ 28 (chuyên đề) HĐND tỉnh dự kiến khai mạc vào lúc 7h30 ngày mai (22-5), diễn ra trong 1 buổi, với việc xem xét, thảo luận, thông qua các nội dung liên quan đến kinh tế - ngân sách địa phương.
06:21 21/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, diện tích 200.006,90m2 đất tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, để thực hiện dự án Khu tái định cư Mái Dầm.
06:19 21/05/2025
(HG) - Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng.
06:18 21/05/2025
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tác động đến nhiều ngõ ngách của đời sống nghệ thuật, trong đó có nhạc Việt. Sự nỗ lực thử nghiệm của ca sĩ, nhạc sĩ trong việc ứng dụng công nghệ AI đã thổi một luồng gió mới vào không gian sáng tạo của nhạc Việt.