Hiệu quả mô hình phân loại rác tại nguồn

Thứ Năm, ngày 27/12/2018 | 08:57

Xác định phân loại rác tại nguồn là khâu quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, vì vậy Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam xã Long Trị đã triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, vận động hội viên cùng hành động vì môi trường sạch.

Phụ nữ ấp 1, xã Long Trị đều có thói quen phân loại rác trước khi đem tiêu hủy.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, những năm qua, Hội LHPN Việt Nam xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, đã tuyên truyền, vận động các hội viên trong xã cùng nhau bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Hội LHPN Việt Nam xã đã lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt, dịp kỷ niệm các ngày lễ để vận động chị em thu gom, phân loại rác trong gia đình, giúp cho ngôi nhà luôn sạch, đẹp.

Tham gia mô hình, các chị em khu vực nông thôn được hướng dẫn cách xử lý rác thải gia đình theo từng loại rác nhằm bảo vệ môi trường. Các loại rác hữu cơ như: lá cây, vỏ rau củ, rác sinh hoạt bỏ vào hố chôn để làm phân bón; rác vô cơ như bao bánh kẹo để đốt; các loại vỏ chai, túi ni-lông có thể bán được sẽ được gom lại để bán phế liệu.

Chị Phạm Thị Hương, ở ấp 1, xã Long Trị, cho biết: “Ở khu vực nông thôn không có xe thu gom rác nên trước đây gia đình tôi không phân loại mà gom chung rác để vứt xuống hố ở nhà để lấp. Từ những buổi sinh hoạt được nghe, rồi tận tay thực hiện, chúng tôi đã hiểu hơn lợi ích của việc phân loại rác ngay tại nhà. Vì thế, giờ mỗi khi đi chợ về tôi đều phân loại ra hết. Những loại không thể phân hủy, hoặc không thể tái sử dụng, gia đình sẽ đem đốt. Những loại rác có thể tái chế như chai lọ nhựa, giấy, kim loại… được bỏ riêng, bán lấy tiền”.

Theo Hội LHPN Việt Nam xã Long Trị, hiện nay hầu hết các chị em trong xã đều tham gia chương trình nên góp phần giải quyết được phần nào tình hình rác thải ở khu vực nông thôn. Với những kết quả đạt được, đầu năm 2018, Chi hội phụ nữ ấp 1 đã xây dựng mô hình “Tiết kiệm từ rác thải các vỏ chai, túi ni-lông, giấy vụn mua bảo hiểm y tế cho hội viên gặp khó khăn”. Mô hình này ra đời đã phần nào giúp cải thiện môi trường ở nông thôn, đồng thời dùng số tiền thu được sẽ gom lại để giúp đỡ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chị Nguyễn Thị Đào, hội viên phụ nữ ấp 1, chia sẻ: “Số tiền thu gom từ bán phế liệu không bao nhiêu. Vì thế, khi được các chị đề xuất, tôi thống nhất ngay góp vào ủng hộ cho chị em có hoàn cảnh khó khăn”.

Bà Phan Thị Thanh Hương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 1, cho biết: Hồi khi phát động, các chị em đều tham gia tích cực và còn hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình tham gia, tạo thói quen phân loại rác trong gia đình, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định, không chỉ ở nhà mà đi bất kỳ nơi đâu đều phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Trước tinh thần của các chị em, năm nay chúng tôi đã vận động chị em dùng số tiền tích góp được từ việc bán phế liệu để hỗ trợ phần nào cho các chị có hoàn cảnh khó khăn. Vậy mà ai cũng thống nhất nên tôi rất mừng”.

Được biết, từ nguồn quỹ này, đến nay đã có 6 lượt chị em được mua bảo hiểm với tổng trị giá 1,2 triệu đồng. Việc làm này không chỉ kịp thời chia sẻ, động viên hội viên nghèo mà còn tạo sự gắn kết, cùng nhau xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. “Không chỉ có phân loại rác đơn thuần, chị em trong tổ còn phát động thi đua. Có nghĩa là chị em nào quan tâm chăm sóc nhà cửa, bếp núc, giữ gìn cảnh quan nhà đẹp sẽ được khen thưởng. Bên cạnh đó, hàng tháng tổ phụ nữ ấp 1 còn tham gia thu gom rác, quét các tuyến đường trên địa bàn ấp”, bà Hương bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam xã Long Trị, cho biết: Ở khu vực nông thôn, vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải sinh hoạt đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Do vậy, Ban chấp hành hội các cấp luôn quán triệt nội dung tới cán bộ hội, yêu cầu nêu gương làm trước; đồng thời đến từng gia đình có hội viên để vận động, giúp họ từng bước thay đổi nhận thức về việc phân loại rác thải tại nguồn. Hiện nay, đã có nhiều mô hình sáng tạo trong việc giải quyết rác thải nông thôn. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục triển khai đến các chi hội phát huy tính sáng tạo, tìm ra các mô hình mới không những trong việc giải quyết rác thải vùng nông thôn mà còn góp phần đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: THANH THÚY

Viết bình luận mới

Xem thêm

Huyện Châu Thành xuất hiện 27 điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông

08:14 26/06/2025

(HG) - Qua khảo sát mới đây của ngành chức năng huyện Châu Thành, hiện toàn huyện xuất hiện 27 điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, ước tổng chiều dài 74m và có khoảng 100 hộ dân sống ngay đoạn có nguy cơ sạt lở bị ảnh hưởng.

Đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ người dân

08:07 26/06/2025

Đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là vấn đề cấp thiết đã được khoa học và công nghệ vào cuộc giải quyết.

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

05:49 23/06/2025

Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.

Tăng cường thực hiện các biện pháp trong phòng, chống thiên tai

07:10 20/06/2025

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.

Số vụ sạt lở đất và thiệt hại tăng so với cùng kỳ

07:08 20/06/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.

Đề phòng mưa giông, lốc xoáy, gió giật do ảnh hưởng áp thấp

06:30 10/06/2025

(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, hiện nay trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông.

Huyện Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

06:16 05/06/2025

(HG) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường năm 2025, huyện Long Mỹ sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Sạt lở làm sụp mất lộ giao thông nông thôn và căn nhà của người dân

16:35 30/05/2025

(HGO) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành lại xảy ra sụp đất, sạt lở bờ sông.

Hiệu quả thiết thực từ chiến dịch giao thông - thủy lợi

06:56 29/05/2025

Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn những năm qua ở thị xã Long Mỹ đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi và thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Sạt lở ngày càng phức tạp, khó lường

07:54 27/05/2025

Trong nhiều năm qua, vấn đề sạt lở khu vực ven sông Hậu và các tuyến kênh trong tỉnh Hậu Giang đã làm nhiều đường giao thông bị nứt, hư hại, gây sụp lún nhà của người dân và khu vực sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...